Việt Nam thu lợi gì sau khi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều?

Việt Nam thu lợi gì sau khi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều?

Hà Công Luân
Thứ 6, 01/03/2019 | 16:05
0
Đó là câu hỏi mà phóng viên dành cho Bộ trưởng Mai Tiến Dũng trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, ngay sau khi chúng ta tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Chiều 1/3, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp báo Chính phủ thường kỳ. Phiên họp bắt đầu với không khí vui vẻ, phấn khởi trong bối cảnh Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 vừa qua.

Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh, du lịch Việt Nam. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lấy dẫn chứng từ số liệu khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam trong tháng 2: “Riêng trong tháng 2 đã có 1,59 triệu lượt khách quốc tế tới Việt Nam. Tăng 5,8% so với tháng trước và tăng 10,9 % so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 793,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá còn tăng 9,28%”.

Chính trị - Việt Nam thu lợi gì sau khi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều?

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Không chỉ có du lịch, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh rằng đây cơ hội rất tuyệt vời với Việt Nam trên nhiều phương diện, chúng ta đã khẳng định được rất nhiều điều sau hội nghị này.

Để đạt được thành công như vậy, người đứng đầu Văn phòng Chính phủ cho rằng sự phối hợp giữa các địa phương, Bộ, ngành là “chưa từng có”: “Với thời gian để chuẩn bị là 10 ngày thì chúng ta đã có một sự phối hợp chưa từng có. Khi chúng tôi lên Đồng Đăng, Lạng Sơn, người dân tự tháo dỡ lều bạt gây cản trở giao thông, một sự ý thức rất cao khi nhà có việc lớn”.

Mặc cho kết quả của cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên không đạt được như kỳ vọng, nhưng ông Dũng khẳng định đây là việc không thể giải quyết trong một chốc một lát, đây là việc lớn, hướng tới tương lai.

Lấy ví dụ từ Singapore, quốc gia này đã thu lợi hàng trăm triệu USD sau khi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên, phóng viên đã đặt câu hỏi "Việt Nam thu lợi bao nhiêu khi tổ chức Hội nghị lần 2?", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết khi tổ chức đã xác định rõ tinh thần chỉ đạo là hạn chế tối đa dùng ngân sách Nhà nước. “Chi phí tổ chức hội nghị Thượng đỉnh chưa được thống kê nhưng theo tôi là không nhiều. Đổi lại, Việt Nam thu được rất nhiều khi đứng ra tổ chức sự kiện đặc biệt này”.

Trước hết, ông Dũng cho biết cái được mà chúng ta thu được là hình ảnh con người Việt Nam, có sự tin cậy rất lớn của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên. Nhìn chung 2 nước đều hài lòng với chương trình, hoạt động, ẩm thực, chất lượng internet, an ninh trên phố về con người, về Thủ đô Hà Nội...

"Việt Nam đã tổ chức tốt nhất có thể. Cả hai phái đoàn đều cảm nhận được một đất nước hoà bình, phát triển kinh tế. Thế giới biết đến nhiều hơn hình ảnh, văn hoá con người Việt Nam”, ông Dũng khẳng định.

Nói thêm về "cái được" của Việt Nam, Thứ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo dẫn lời Thủ tướng: "Bình thường để được những hãng thông tin lớn đưa tin, chúng ta phải bỏ hàng triệu USD, nay có gần 250 hãng lớn trên thế giới đến đưa tin, đây là một thành công vô giá".

Clip: Bộ trưởng Mai Tiến Dũng trả lời họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2019:

Lợi ích của Việt Nam khi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh

Truyền thông Triều Tiên nói gì sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội kết thúc?

Thứ 6, 01/03/2019 | 11:51
Tờ Rodong Sinmun đã dành hai trang nhất trên số ra ngày 1/3 để nói về sự kiện thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên vừa diễn ra.

Từ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ -Triều Tiên lần 2: Lan tỏa hình ảnh Việt Nam đổi mới, yêu hòa bình

Thứ 6, 01/03/2019 | 07:01
Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ -Triều Tiên lần 2 được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam, trong hai ngày 27-28/2/2019. Đối với Việt Nam, đây là sự kiện chính trị, đối ngoại có ý nghĩa hàng đầu trong năm 2019, thể hiện sinh động chủ trương Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế...

Triều Tiên khẳng định chỉ đề nghị Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận

Thứ 6, 01/03/2019 | 06:45
Đêm 28/2 về sáng 1/3, Triều Tiên đã mời phóng viên báo chí của nhiều báo đài tới tham gia cuộc họp báo đột xuất được tổ chức ở khách sạn Melia, nơi đoàn Triều Tiên đang ở trong suốt thời gian qua.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.