Cho thuê làm nhà hàng

Cho thuê làm nhà hàng "sang chảnh", Vinacafe chậm trả biệt thự số 5 Ông Ích Khiêm

Thứ 2, 30/04/2018 | 09:41
0
Dù bộ Thông tin và Truyền thông cho biết việc giải quyết nhà, đất tại số 5 Ông Ích Khiêm nhằm đảm bảo an toàn hệ thống thông tin là rất cần thiết nhưng phía Vinacafe vẫn yêu cầu cần phải có ý kiến chính thức đồng ý của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền của TP.Hà Nội.

Theo nguồn tin của Dân trí, bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn gửi bộ Tài chính, bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND TP.Hà Nội về việc xử lý cơ sở nhà, đất tại số 5 Ông Ích Khiêm, quận Ba Đình, Hà Nội. 

Tại báo cáo lần này, bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, hiện việc chuyển anten ra khỏi khuôn viên nhà riêng Đại sứ Nga đang rất cấp thiết theo yêu cầu phía Nga, bộ Ngoại giao đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu cục Bưu điện Trung ương, bộ Thông tin và Truyền thông trao đổi kế hoạch và tiến độ thực hiện.

"Đồng thời việc giải quyết nhà, đất tại số 5 Ông Ích Khiêm cho cục Bưu điện Trung ương nhằm đảm bảo an toàn hệ thống thông tin phục vụ các cơ quan Đảng Nhà nước là rất cần thiết”, bộ Thông tin và Truyền thông cho biết.

Cho thuê làm nhà hàng 'sang chảnh', Vinacafe chậm trả biệt thự số 5 Ông Ích Khiêm

Khu nhà biệt thự 3 tầng tại số 5 Ông Ích Khiêm được cho thuê làm nhà hàng Nhật Bản Fuji. Ảnh: Interner

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ này, ngày 30/3/2018 vừa qua, cục Bưu điện Trung ương nhận được văn bản của Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe) nêu “việc bàn giao nhà thuê cho cục Bưu điện Trung ương cần phải có ý kiến chính thức đồng ý của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của TP.Hà Nội”.

“Hiện việc sử dụng, cho thuê sai mục đích tại biệt thự nhà 3 tầng tại số 5 Ông Ích Khiêm vẫn đang diễn ra. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị bộ Tài chính, bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND TP.Hà Nội khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng”, công văn của bộ Thông tin và Truyền thông nêu.

Theo tìm hiểu của Dân trí, hiện biệt thự này được cho thuê làm nhà hàng ăn Nhật Bản. Nhà hàng được đầu tư khá qui mô, giá cả đắt đỏ thuộc loại bậc nhất trong các nhà hàng theo phong cách Nhật Bản tại Hà Nội.

Cho thuê làm nhà hàng 'sang chảnh', Vinacafe chậm trả biệt thự số 5 Ông Ích Khiêm (Hình 2).

Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm tại số 5 Ông Ích Khiêm cũng là địa chỉ đầu tiên của Vinacafe tại TP.Hà Nội. 

Liên quan tới ô đất này, hồi cuối năm 2017, Văn phòng Chính phủ từng có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu, bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp UBND TP.Hà Nội khẩn trương chỉ đạo Tổng công ty Cà phê Việt Nam chấm dứt việc sử dụng, cho thuê sai mục đích tại biệt thự nhà 3 tầng (nhà A).

Đồng thời, trước mắt bàn giao khu nhà 2 tầng (giáp nhà Đại sứ quán Thái Lan liền kề với khu nhà đã bàn giao cho cục Bưu điện Trung ương trước đây) cho cục Bưu điện Trung ương thuộc bộ Thông tin và Truyền thông.

Cơ sở nhà đất này sau khi thu hồi sẽ do công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý, UBND TP.Hà Nội chủ trì, phối hợp với bộ Tài chính khẩn trương phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất để "phục vụ công tác đối ngoại" như đề nghị của Bộ Ngoại giao và "đảm bảo an toàn hệ thống thông tin phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước" như đề nghị của bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Dân Trí

Masan chi 1.700 tỷ đồng thâu tóm toàn bộ Vinacafé Biên Hoà

Thứ 3, 05/12/2017 | 18:23
Ông lớn ngành hàng tiêu dùng Việt Nam Masan đang hoàn tất các công đoạn thâu tóm thương hiệu Vinacafé Biên Hoà, nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty này từ 68,5% lên 100%.

Lý giải món nợ nghìn tỷ của Vinacafe Buôn Ma Thuột

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
Ông Vũ Đức Tiến, giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư XNK Cà phê Tây Nguyên cho biết, có ba nguyên nhân chính khiến Vinacafe Buôn Ma Thuột phải gánh trên vai món nợ hàng nghìn tỷ đồng.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.