Vĩnh Long tiếp nhận khoảng 5.000 công dân về quê tự phát

Vĩnh Long tiếp nhận khoảng 5.000 công dân về quê tự phát

Thứ 3, 05/10/2021 | 15:55
0
Tất cả các công dân này đều được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Qua công tác xét nghiệm, phát hiện 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 5/10, trao đổi với Người Đưa Tin, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long Văn Công Minh cho biết, tính từ ngày 1/10 đến nay, tỉnh tiếp nhận khoảng 5.000 công dân từ Tp.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An,… về quê tự phát bằng xe máy.

Hiện, tất cả các công dân này đều được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Qua công tác xét nghiệm, phát hiện 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

“Dù lượng công dân tự trở về địa phương đông, nhưng công các tác tiếp nhận, đưa đi cách ly đều đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa xảy ra tình trạng quá tải tại các khu cách ly tập trung”, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long nói.

Sự kiện - Vĩnh Long tiếp nhận khoảng 5.000 công dân về quê tự phát

Trước đó, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức đón hơn 1.000 công dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 về địa phương.

Trước tình hình số lượng lớn người dân từ các tỉnh, thành có dịch Covid-19 tự phát trở về quê, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng, Sở Y tế Vĩnh Long có hướng dẫn thực hiện cách ly và xét nghiệm cho công dân về từ vùng dịch.

Theo đó, những người trở về từ vùng dịch, đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) hoặc đã được điều trị khỏi bệnh Covid-19 có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện của cơ sở y tế.

Những trường hợp này sẽ được làm xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR nếu có kết quả âm tính, thì được về nhà cách ly tại nhà theo dõi sức khỏe trong 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, luôn thực hiện thông điệp 5K.

Đối với những người tiêm 1 liều vắc-xin phòng Covid-19 thì thực hiện cách ly tập trung 7 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày 1, ngày thứ 3 bằng test nhanh kháng nguyên, ngày thứ 7 xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục cách ly y tế tại nhà 7 ngày, thực hiện xét nghiệm lần cuối vào ngày thứ 14 tính từ lúc đến/về tại tỉnh Vĩnh Long.

Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định. Kết thúc thời gian cách ly tập trung tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo.

Đối với những người chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19 thì thực hiện cách ly tập trung trong 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương và thực hiện xét nghiệm 4 lần vào ngày 1, ngày thứ 3 và ngày thứ 7 bằng test nhanh kháng nguyên; xét nghiệm lần cuối vào ngày thứ 14 bằng phương pháp RT-PCR.

Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định. Kết thúc thời gian cách ly tập trung tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo.

Theo Sở Y tế Vĩnh Long, đến nay, tỉnh ghi nhận hơn 2.300 ca mắc Covid-19, trên 2.100 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh, 44 trường hợp tử vong.

Đã tổ chức đón hơn 1.000 công dân

Đầu tháng 9/2021 đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức đón hơn 1.000 công dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đang cư trú tại Tp.HCM về địa phương. Công dân được đón về thuộc nhóm đối tượng ưu tiên là người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, người lao động hộ nghèo, cận nghèo, người đi khám chữa bệnh,…

Thanh Lâm

Vĩnh Long chi hơn 21 tỉ đồng hỗ trợ người lao động của công ty Tỷ Xuân

Thứ 6, 01/10/2021 | 15:30
Trên 21.000 người lao động của công ty TNHH Tỷ Xuân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Vĩnh Long: Chuẩn bị đón hơn 200 công dân trở về từ Tp.Hồ Chí Minh

Thứ 6, 01/10/2021 | 10:24
Trong ngày mai (2/10), tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục đón hơn 200 công dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Tp.Hồ Chí Minh trở về quê.

Vĩnh Long: Người dân ra khỏi tỉnh quay về phải thực hiện cách ly

Thứ 2, 20/09/2021 | 21:16
Ngày 20/9, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành công văn về việc cấp giấy đi đường khi áp dụng biện pháp hành chính trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.