Vợ chồng Đường “Nhuệ” cùng “đàn em” lĩnh 210 tháng tù vì đánh phụ xe tại tư gia

Vợ chồng Đường “Nhuệ” cùng “đàn em” lĩnh 210 tháng tù vì đánh phụ xe tại tư gia

Đoàn Minh Sơn
Thứ 3, 25/08/2020 | 16:44
0
Sau thời gian nghị án, vợ chồng giang hồ Đường “Nhuệ” cùng “đàn em” bị tuyên phạt với tổng mức án 210 tháng tù vì hành vi đánh đập phụ xe ngay tại tư gia. Đường không xin giảm án cho bản thân, chỉ xin giảm án cho vợ và “đàn em”.
Xe chở Đường Nhuệ cùng đàn em rời tòa

15h ngày 25/8, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Thái Bình bắt đầu bước vào nghị án đối với các bị cáo là vợ chồng Đường “Nhuệ” cùng các đồng phạm trong vụ án Cố ý gây thương tích. Bị hại trong vụ án là anh Trịnh Ngọc Anh.

Anh Trịnh Ngọc Anh bị các bị cáo hành hung, đánh đập ngay tại nhà của Nguyễn Xuân Đường (366 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) gây tổn hại sức khỏe 14%.

An ninh - Hình sự - Vợ chồng Đường “Nhuệ” cùng “đàn em” lĩnh 210 tháng tù vì đánh phụ xe tại tư gia (Hình 2).
An ninh - Hình sự - Vợ chồng Đường “Nhuệ” cùng “đàn em” lĩnh 210 tháng tù vì đánh phụ xe tại tư gia (Hình 3).

Vợ chồng Đường "Nhuệ" tại tòa.

Quá trình xét xử, VKSND tỉnh Thái Bình và TAND cùng cấp nhận định dù tất cả các bị cáo không hề quen biết, không có mâu thuẫn với bị hại Trịnh Ngọc Anh nhưng với hành vi côn đồ, coi thường pháp luật nên đã gây ra thương tích cho nạn nhân. Hành vi này cần phải xử lý nghiêm.

Áp dụng điều 134 BLHS, đại diện VKSND tỉnh Thái Bình đề nghị mức án đối với các bị cáo từ 1 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù giam. Các bị cáo cần phải cách ly một thời gian khỏi xã hội để giáo dục trở thành người lương thiện.

An ninh - Hình sự - Vợ chồng Đường “Nhuệ” cùng “đàn em” lĩnh 210 tháng tù vì đánh phụ xe tại tư gia (Hình 4).

HĐXX bắt đầu tuyên án đối với các bị cáo.

Nguyễn Xuân Đường và các bị cáo ân hận vì hành vi đã gây ra cho bị hại Trịnh Ngọc Anh, mong muốn được khắc phục hậu quả. Các bị cáo đều đồng loạt xin giảm án, riêng Đường “Nhuệ” không xin giảm án cho bản thân, chỉ xin giảm án cho vợ và “đàn em”.

Tại tòa bị hại Trịnh Ngọc Anh chấp nhận lời xin lỗi của các bị cáo cũng như đề nghị xin giảm án cho các bị cáo để sớm trở về với cộng đồng.

An ninh - Hình sự - Vợ chồng Đường “Nhuệ” cùng “đàn em” lĩnh 210 tháng tù vì đánh phụ xe tại tư gia (Hình 5).
An ninh - Hình sự - Vợ chồng Đường “Nhuệ” cùng “đàn em” lĩnh 210 tháng tù vì đánh phụ xe tại tư gia (Hình 6).

Lực lượng cảnh sát áp giải các bị cáo về nơi giam giữ.

Các luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo cũng xin giảm án cho các bị cáo, đặc biệt với các bị cáo Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương vì gia đình có công với cách mạng và bản thân 2 bị cáo này có nhiều hoạt động từ thiện, được một số cơ quan, tổ chức Nhà nước công nhận, bản thân Dương chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, đang nuôi con nhỏ khi con mới được 3 tuổi.

15h45 ngày 25/8, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo không phải áp dụng các tình tiết tăng nặng, đồng thời các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội theo đúng như cáo trạng đã nêu, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Xuân Đường 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Dương 3 năm tù; Nguyễn Đức Mạnh 3 năm tù; Phạm Xuân Hòa 3 năm tù; Đào Văn Bằng 3 năm tù và Phạm Ngọc Quý 2 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo phải bồi thường cho bị hại Trịnh Ngọc Anh số tiền 95 triệu đồng như đã thỏa thuận gồm chi phí chữa trị, tổn thất tinh thần cũng như mất khả năng lao động trong quá trình điều trị.

Về vật chứng của vụ án, dây đai dù Dương dùng để đánh bị hại Trịnh Ngọc Anh, tòa tịch thu tiêu hủy. Tòa trả lại 1 điện thoại cùng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng khi khám xét tại nhà Đường vì không liên quan đến vụ án này.

Nói lời sau cùng, tất cả các bị cáo đều ăn năn hối cải nói lời xin lỗi đối với bị hại và chúc sức khỏe tới HĐXX và những người tham dự phiên tòa.

Sau bản án sơ thẩm đã tuyên, các bị cáo có 15 ngày để kháng cáo.  

Đường “Nhuệ” khai đe dọa “xử” phụ xe là để thể hiện sự nhiệt tình với bạn bè

Thứ 3, 25/08/2020 | 11:07
Cùng với việc thừa nhận hành vi theo đúng như cáo trạng đã nêu, Đường “Nhuệ” lý giải cho hành vi đe dọa “xử” phụ xe là để thể hiện sự nhiệt tình với bạn bè. Sau đó, vợ của Đường và các đồng phạm đã tham gia đánh phụ xe ngay tại tư gia.

Án chồng án, ngày mai Đường “Nhuệ” lại cùng vợ hầu tòa

Thứ 2, 24/08/2020 | 14:12
Sau khi bị TAND TP.Thái Bình tuyên phạt 30 tháng tù giam vì hành vi đánh người tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, ngày mai (25/8), Đường “Nhuệ” cùng vợ sẽ tiếp tục hầu tòa trong vụ án cùng đồng phạm đánh phụ xe ngay tại tư gia.

Đường “Nhuệ” lĩnh 30 tháng tù vì đánh người tại trụ sở công an phường

Thứ 3, 18/08/2020 | 14:40
Trong phiên xét xử sơ thẩm sáng 18/8, HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của Nguyễn Xuân Đường là nghiêm trọng, gây án tại cơ quan Nhà nước, khiến dư luận bức xúc. Sau nghị án, HĐXX tuyên phạt Đường “Nhuệ” 30 tháng tù giam.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.