Vợ con Nguyễn Quốc Cường không có cổ phiếu QCG

Vợ con Nguyễn Quốc Cường không có cổ phiếu QCG

Thứ 4, 31/07/2013 | 10:36
0
Nguyễn Quốc Cường sở hữu hơn nửa triệu cổ phiếu QCG, trong khi vợ (ca sĩ Hồ Ngọc Hà) và con (Nguyễn Quốc Hưng) của cổ đông này không có cổ phần.

Trong báo cáo phần giải trình danh sách người có liên quan đến tổ chức niêm yết của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG), người nhà của chủ tịch Nguyễn Thị Như Loan đang nắm tổng cộng hơn 61,3 triệu cổ phiếu QCG, tương ứng hơn 48% vốn. Trong đó, tài sản cổ phiếu của bà Loan giảm hơn 150.000 đơn vị do cho tặng cá nhân, tổ chức khác.

Ngoài ông Nguyễn Quốc Cường và bà Nguyễn Ngọc Huyền My, 2 em ruột của chủ tịch QCG cũng sở hữu tổng cộng gần 200.000 cổ phiếu công ty, tương đương giá trị thị trường khoảng 1,4 tỷ đồng (tính đến hết phiên ngày 30/7).

Riêng với thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường, số lượng cổ phiếu sở hữu vẫn ở mức 537.500 đơn vị. Hai người thân khác của vị này là vợ (Hồ Thị Ngọc Hà) và con trai (Nguyễn Quốc Hưng) không nắm giữ cổ phiếu nào. So với thời điểm đầu năm, giá trị cổ phiếu của ông Nguyễn Quốc Cường giảm hơn 350 triệu đồng, còn bà Nguyễn Thị Như Loan "mất" khoảng 42 tỷ đồng.

Mới đây, công ty Quốc Cường Gia Lai dính vào vụ lùm xùm kiện giao chậm nhà của công ty con là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nhà Quốc Cường (QCN). Tuy khẳng định đang tiến hành kháng cáo, nhưng không lâu sau đó, Chủ tịch QCG cho biết công ty đã chuyển nhượng lại vốn tại đơn vị này, chính thức rút khỏi vụ kiện.

Trước đó, QCG từng nắm tới 90% vốn điều lệ của công ty con này, tương ứng 36 tỷ đồng, trong khi QCN có khoản lỗ đến cuối năm 2012 là gần 1 tỷ đồng và phải trả cho khách hàng 258 triệu đồng do thua kiện sơ thẩm.

Theo Bưu điện Việt Nam

Quốc Cường - Gia Lai phải hầu tòa

Thứ 2, 10/06/2013 | 08:22
Khoảng tháng 10/2011, hàng chục chủ căn hộ đã yêu cầu chủ đầu tư trả lãi phạt, bồi thường giá trị nội thất với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Kế toán nhầm số liệu, lợi nhuận Quốc Cường tăng 7 tỷ

Thứ 5, 28/02/2013 | 16:40
Lợi nhuận quý IV của Quốc Cường Gia Lai tăng từ 3 tỷ đồng lên gần 10 tỷ đồng do kế toán đã làm nhầm doanh thu và lợi nhuận trong quá trình hợp nhất số liệu.

Nhà đầu tư nước ngoài “chê” cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
– Việc làm ăn thua lỗ trong năm qua đã khiến cổ phiếu của Quốc Cường Gia Lai (QCGL) bị FTSE loại khỏi danh sách điều chỉnh chỉ số FTSE Việt Nam.

Công ty của Cường đô la: Kiện tụng tiến tới, vốn thoái lui

Chủ nhật, 28/07/2013 | 09:42
Quốc Cường Gia Lai (QCG) đã và đang tìm cách cơ cấu lại các khoản nợ, nhưng sự thành bại vẫn còn phụ thuộc nhiều vào diễn biến của thị trường.

6 tháng Cường đô la chỉ kiếm được hơn 100 triệu đồng

Thứ 3, 23/07/2013 | 15:31
Tổng kết 6 tháng đầu năm 2013, đại gia Cường đô la chỉ kiếm được 107,5 triệu đồng từ 537,5 nghìn cổ phần của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG).

Công Vinh thăng hoa, Cường Đôla dưới vực thẳm

Thứ 5, 11/07/2013 | 17:14
Trong khi Công Vinh thăng hoa trong sự nghiệp thì công ty của Quốc Cường (Cường Đôla) vẫn chưa thoát khỏi khó khăn, thời gian anh ở ở chăm con nhiều hơn thời gian ở công ty.

Công ty của Cường đô la thoái 90% vốn của công ty con

Thứ 5, 11/07/2013 | 09:21
Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai QCG vừa công bố thông tin về việc thoái vốn tại 2 công ty con là Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Đầu tư Phát triển Nhà Hưng Thịnh và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nhà Quốc Cường (QCN).

Mẹ con Cường Đôla kiếm tiền thua xa các ông bầu, ca sĩ

Thứ 6, 05/07/2013 | 09:59
Thời thế thay đổi, các ông bầu, ca sĩ, người mẫu làm ăn phát đạt sống sung túc trong khi các đại gia Việt lại lâm vào cảnh khốn khó, vỡ nợ.

Mẹ Cường đôla: 'Mỗi tháng phải trả vài căn hộ tiền lãi vay'

Thứ 2, 01/07/2013 | 14:21
“Mỗi tháng, công ty phải trả vài căn hộ tiền lãi vay, thấy tài sản ra đi mà không cứu được”, bà Loan, mẹ Cường Đôla cho biết.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Tín hiệu tốt từ thị trường văn phòng cho thuê và những triển vọng

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:00
Thị trường văn phòng Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng sụt giảm của ngành toàn cầu và duy trì tỷ lệ lấp đầy cao với mức tăng trưởng giá thuê ổn định.

Thanh Hóa: Một đơn vị sản xuất răng giả "ôm" khu đất vàng tiền tỷ

Thứ 4, 27/03/2024 | 09:52
Khu đất thương mại dịch vụ với diện tích hơn 3.600m2 tại Tp.Thanh Hóa vừa được tổ chức đấu giá thành công với số tiền trúng đấu giá hơn 19 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.