Vợ cũ ông Lê Phước Vũ dự chi 52 tỷ mua cổ phiếu Tôn Hoa Sen

Vợ cũ ông Lê Phước Vũ dự chi 52 tỷ mua cổ phiếu Tôn Hoa Sen

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 2, 13/08/2018 | 15:00
0
Bà Hoàng Thị Xuân Hương – vợ cũ của Chủ tịch công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ dự chi gần 52 tỷ đồng để gom 5 triệu cổ phiếu công ty này.

Tin từ sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) cho biết, công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Cụ thể, bà Hoàng Thị Xuân Hương, em gái ông Hoàng Đức Huy, Phó Tổng giám đốc HSG, đã đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu HSG, tương đương 1,3% vốn điều lệ công ty. Hiện tại, bà Xuân Hương không có cổ phần tại HSG.

Đầu tư - Vợ cũ ông Lê Phước Vũ dự chi 52 tỷ mua cổ phiếu Tôn Hoa Sen

Cổ phiếu HSG gần đây liên tục lao dốc, hiện đang ở vùng thị giá khoảng hơn 10.000 đồng/cổ phiếu

Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh, trong khoảng thời gian dự kiến từ 15/8 đến 13/9.

Căn cứ mức giá tham chiếu của cổ phiếu HSG chốt phiên sáng 13/8/2018 là 10.350 đồng/cổ phiếu thì bà Xuân Hương cần phải chi khoảng gần 52 tỷ đồng để gom hết lượng cổ phiếu đăng ký nói trên.

Đáng chú ý, hồi tháng 5, tháng 6/2018 vừa qua, công ty TNHH MTV Tâm Thiện Tâm do bà Hương làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cũng thoái toàn bộ hơn 24,2 triệu cổ phiếu HSG qua hai đợt chào bán trên sàn.

Tại thời điểm công ty Tâm Thiện Tâm thoái vốn, dù giá HSG đang lao dốc nhưng vẫn ở mức 19.000 - 20.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, hồi tháng 5/2015 bà Hương - khi đó vẫn còn là vợ ông Lê Phước Vũ - đã mua thỏa thuận 4,5 triệu cổ phiếu HSG từ công ty TNHH MTV Tam Hỷ do ông Vũ làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc.

Sau đó, tháng 10/2015, cũng chính bà Hương lại bán ra số cổ phiếu này. Tuy nhiên, trong bản công bố giao dịch bán ra lần này, mối quan hệ của bà Hương với ông Lê Phước Vũ đã không còn được ghi nhận là vợ chồng như trước. Thay vào đó, giao dịch được ghi nhận với người nội bộ Hoàng Xuân Huy – Phó Tổng Giám đốc HSG, đồng thời là anh trai bà Hương.

Tập đoàn Hoa Sen hiện giữ vị trí số 1 trong thị trường tôn thép ở Việt Nam. Theo thống kê của hiệp hội Thép Việt Nam, 06 tháng đầu năm 2018, tập đoàn Hoa Sen chiếm 35,8% thị phần tôn và 17,67% thị phần ống thép cả nước.

Tập đoàn này cũng nổi tiếng từ sau sự kiện Chủ tịch Lê Phước Vũ chi 36 tỷ đồng mời biểu tượng của nghị lực sống Nick Vujiic sang Việt Nam hồi năm 2013 và việc suýt nữa trở thành ông trùm thép Việt với dự án thép Cà Ná.

Tại kết quả kinh doanh quý 3/2018, Tôn Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 10.350 tỷ đồng (tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái), song lãi gộp chỉ đạt 1.031 tỷ đồng (giảm nhẹ gần 5% so cùng kỳ năm 2017), lợi nhuận sau thuế đạt 82 tỷ đồng (giảm 70% so với con số 271 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái).

Chủ tịch tập đoàn Hoa Sen - ông Lê Phước Vũ hiện nắm giữ hơn 41 triệu cổ phiếu HSG, tỉ lệ 10,7%, tương đương giá trị tài sản khoảng 425 tỷ đồng.

Đại gia Lê Phước Vũ gặp khó, xoá sổ dự án "nhân duyên"

Thứ 2, 23/07/2018 | 07:24
Dự án Khu du lịch suối nước nóng Hoa Sen Hội Vân và dự án Hoa Sen Tower tại Bình Định từng được Chủ tịch Lê Phước Vũ coi là "nhân duyên" để tập đoàn Hoa Sen lấn sân sang ngành bất động sản, nghỉ dưỡng.

Đại gia Lê Phước Vũ ra tay cứu giá cổ phiếu Tôn Hoa Sen

Thứ 3, 17/07/2018 | 14:30
Không thể đứng nhìn cổ phiếu dò đáy, còn tài sản bốc hơi hàng ngàn tỷ đồng, đại gia Lê Phước Vũ vừa hoàn tất công cuộc ra tay cứu giá của mình.

Những chủ nợ nghìn tỷ của Tập đoàn tôn Hoa Sen

Thứ 3, 30/08/2016 | 11:18
Tính đến ngày 30/06/2016, tổng nợ phải trả của Tập đoàn Hoa Sen là 5.834 tỷ đồng, trong đó tính riêng các khoản vay nợ tài chính lên tới 4.638 tỷ đồng – chiếm tới 80% tổng nợ vay.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Giá cà phê "quay đầu" giảm nhẹ sau phiên tăng kỷ lục

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:50
Sáng nay, giá cà phê Tây nguyên cũng hạ nhiệt theo thị trường thế giới, lùi về mốc quanh 120.000 đồng/kg.

Giá xăng điều chỉnh sớm, có thể vượt 25.000 đồng/lít?

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:43
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng.

Thị trường Canada nhiều triển vọng, doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:57
Doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ mọi yêu cầu nghiêm ngặt với các hàng hóa khi nhập khẩu vào Canada - thị trường được đánh giá có nhu cầu cao về cá tra.

Thị trường vàng biến động, chuyên gia khuyến cáo không nên đầu tư "tất tay"

Thứ 2, 15/04/2024 | 16:35
Tại thời điểm này, giá vàng tăng vọt vượt đỉnh, diễn biến khó lường, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên cân nhắc vì đầu tư vào thị trường vàng hiện rất rủi ro.

Giá dầu thô suy yếu nhẹ trước áp lực vĩ mô

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:06
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu đóng cửa tuần qua (8/4-12/4) với diễn biến phân hoá.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Giá cà phê "quay đầu" giảm nhẹ sau phiên tăng kỷ lục

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:50
Sáng nay, giá cà phê Tây nguyên cũng hạ nhiệt theo thị trường thế giới, lùi về mốc quanh 120.000 đồng/kg.