Vỡ đê Nam Định vì bão Haiyan

Vỡ đê Nam Định vì bão Haiyan

Chủ nhật, 10/11/2013 | 17:17
0
Hàng trăm mét đê bao ở bãi biển Quất Lâm, Nam Định bị đánh vỡ từ cơn bão trước vẫn chưa được khắc phục tiếp tục lan rộng gây vỡ lớn.

Đến gần 17h chiều nay do ảnh hưởng của bão Haiyan, nhiều huyện giáp biển ở tỉnh Nam Định đã có mưa to đến rất to. Người dân ven biển đã nhanh chóng chằng chống nhà cửa phòng chống bão.

Xã hội - Vỡ đê Nam Định vì bão Haiyan

Hàng trăm mét đê chắn ở bãi biển Quất Lâm, Nam Định bị cơn bão trước đánh vỡ nát nhưng chưa kịp khắc phục.

Tại khu vực đê biển thuộc bãi biển Quất Lâm hàng trăm mét đê bao bị sóng mạnh đánh vỡ từ cơn bão trước vẫn chưa được khắc phục. Sóng biển ngày một dâng cao khiến đoạn đê vỡ nứt toác nhiều chỗ và chở nên cực kì nguy hiểm.

Xã hội - Vỡ đê Nam Định vì bão Haiyan (Hình 2).

Xã hội - Vỡ đê Nam Định vì bão Haiyan (Hình 3).

Chiều nay, do ảnh hưởng của bão Haiyan, hàng trăm mét bờ đê tiếp tục bị vỡ lở sâu vào khác ki-ốt.

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử Người đưa tin, tại hiện trường người dân đang gấp rút chằng chống các ki-ốt và di dời các vật dụng có giá trị đi nơi khác. Tất cả các tàu thuyền đều đã vào nơi tránh trú bão an toàn.

Xã hội - Vỡ đê Nam Định vì bão Haiyan (Hình 4).

Xã hội - Vỡ đê Nam Định vì bão Haiyan (Hình 5).

Trước đó, trưa 10/11, Ban chỉ huy PCLB tỉnh Nam Định cho biết, bắt đầu từ 11 giờ cùng ngày, tỉnh Nam Định đã bắt đầu triển khai công tác di dân tại những nơi nguy hiểm và phải xong trước 17 giờ chiều nay. Chỉ đạo của tỉnh rất kiên quyết trong vấn đề di dân, nếu huyện nào để chết người thì bí thư, chủ tịch và thành viên của ban chỉ huy PCLB tỉnh sẽ phải chịu trách nhiệm.

Toàn tỉnh Nam Định có 10.700 người ở 3 huyện ven biển Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng nằm trong diện di dời đến nơi an toàn. Trong đó, riêng các chòi ngao có 800 chòi, mỗi chòi có khoảng 2 lao động.

Ngoài ra, còn có 47.000 hộ tương đương 208.000 dân nằm trong những nhà xung yếu, không an toàn thuộc diện di dời. Ban chỉ huy PCLB tỉnh cũng đã xuất 100.000 bao tải để chuyển tới 3 huyện ven biển để phòng sự cố trong bão.

Văn Định

12 người chết vì bão Haiyan, giới trẻ vẫn đùa với tử thần

Chủ nhật, 10/11/2013 | 17:37
Các cơ quan chức năng gấp rút tổ chức cho dân di rời và thực hiện công tác phòng chống bão. Thế nhưng, tại khu vực biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, cả du khách trong và ngoài nước lại hoàn toàn dửng dưng trước cơn siêu bão kinh hoàng này.

Phục hồi và bảo vệ rừng Trường Sơn

Thứ 3, 05/11/2013 | 15:09
Vừa qua, tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam vừa khởi động chương trình trồng rừng ở dãy Trung Trường Sơn, khu vực sát biên giới Lào - Việt Nam.

Haiyan là siêu bão gây chết nhiều người nhất lịch sử Philippines?

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:07
Với số liệu ước tính sơ bộ về thiệt hại nhân mạng lên đến hơn 10.000 người cho đến thời điểm hiện tại, siêu bão Haiyan nhiều khả năng sẽ là cơn bão cướp đi nhiều sinh mạng nhất từ trước đến nay tại Philippines, các quan chức nước này dự báo ngày 10/11.

Cả nước lo chạy bão, HH Mai Phương Thúy lo đi spa

Chủ nhật, 10/11/2013 | 15:49
Trên Fanpage của mình Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy treo dòng status “Mưa bão đi spa thôi” kèm bức ảnh cô đang được nhân viên một spa đang chăm sóc mặt. Lập tức, hàng loạt bạn trẻ đã nhảy vào bình luận. Đa phần là lên án sự vô tâm của cô nàng Hoa hậu này.

Quảng Bình dỡ nhà tránh bão

Chủ nhật, 10/11/2013 | 09:32
Siêu bão Haiyan đã bắt đầu gây ra gió mạnh tại các vùng dọc ven biển tỉnh Quảng Bình. Đê kè sạt lở đang yếu ớt chống sức phá của những con sóng, rút kinh nghiệm từ bão số 10 nên người dân tại đây đã gia cố lại nhà cửa để chống bão, cá biệt nhiều gia đình đã dỡ mái nhà để tránh bị bão tàn phá…

Bão Haiyan hoàng hành ở Quảng Bình

Chủ nhật, 10/11/2013 | 10:12
8h sáng nay, sức gió bắt đầu tăng mạnh ở Quảng Bình. Đà Nẵng bắt đầu mưa. 8h30 sáng nay, 10/11, tâm bão cách bờ biển Quảng Ngãi - Huế 195km và tiếp tục hướng lên phía Bắc.

12 người chết vì bão Haiyan, giới trẻ vẫn đùa với tử thần

Chủ nhật, 10/11/2013 | 17:37
Các cơ quan chức năng gấp rút tổ chức cho dân di rời và thực hiện công tác phòng chống bão. Thế nhưng, tại khu vực biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, cả du khách trong và ngoài nước lại hoàn toàn dửng dưng trước cơn siêu bão kinh hoàng này.

Phục hồi và bảo vệ rừng Trường Sơn

Thứ 3, 05/11/2013 | 15:09
Vừa qua, tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam vừa khởi động chương trình trồng rừng ở dãy Trung Trường Sơn, khu vực sát biên giới Lào - Việt Nam.

Haiyan là siêu bão gây chết nhiều người nhất lịch sử Philippines?

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:07
Với số liệu ước tính sơ bộ về thiệt hại nhân mạng lên đến hơn 10.000 người cho đến thời điểm hiện tại, siêu bão Haiyan nhiều khả năng sẽ là cơn bão cướp đi nhiều sinh mạng nhất từ trước đến nay tại Philippines, các quan chức nước này dự báo ngày 10/11.

Cả nước lo chạy bão, HH Mai Phương Thúy lo đi spa

Chủ nhật, 10/11/2013 | 15:49
Trên Fanpage của mình Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy treo dòng status “Mưa bão đi spa thôi” kèm bức ảnh cô đang được nhân viên một spa đang chăm sóc mặt. Lập tức, hàng loạt bạn trẻ đã nhảy vào bình luận. Đa phần là lên án sự vô tâm của cô nàng Hoa hậu này.

Quảng Bình dỡ nhà tránh bão

Chủ nhật, 10/11/2013 | 09:32
Siêu bão Haiyan đã bắt đầu gây ra gió mạnh tại các vùng dọc ven biển tỉnh Quảng Bình. Đê kè sạt lở đang yếu ớt chống sức phá của những con sóng, rút kinh nghiệm từ bão số 10 nên người dân tại đây đã gia cố lại nhà cửa để chống bão, cá biệt nhiều gia đình đã dỡ mái nhà để tránh bị bão tàn phá…

Bão Haiyan hoàng hành ở Quảng Bình

Chủ nhật, 10/11/2013 | 10:12
8h sáng nay, sức gió bắt đầu tăng mạnh ở Quảng Bình. Đà Nẵng bắt đầu mưa. 8h30 sáng nay, 10/11, tâm bão cách bờ biển Quảng Ngãi - Huế 195km và tiếp tục hướng lên phía Bắc.