Vụ 2 xe Mercedes trùng biển số: Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, tiêu thụ xe sang

Vụ 2 xe Mercedes trùng biển số: Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, tiêu thụ xe sang

Thứ 3, 20/04/2021 | 16:44
0
Công an quận Hà Đông triệt phá đường dây chuyên làm giả giấy tờ để tiêu thụ xe sang.

Ngày 20/4, lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông phối hợp cùng lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây chuyên sản xuất giấy tờ giả để mua bán xe ô tô đắt tiền.

Đáng chú ý, đường dây này được phát hiện sau vụ 2 xe sang Mercedes Benz E300 mang biển số giống hệt tình cờ "gặp nhau" trên đường Vạn Phúc, Hà Đông.

Ngày 12/3, lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) thông tin về tiến độ điều tra vụ 2 ô tô Mercedes E300 có cùng biển số 30E-488.16. Theo dữ liệu từ hệ thống đăng ký, ô tô Mercedes Benz biển số 30E-488.16 sản xuất năm 2011, đăng ký lần đầu vào tháng 3/2012. Chủ sở hữu ban đầu đứng trong giấy đăng ký là của một doanh nghiệp có địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

An ninh - Hình sự - Vụ 2 xe Mercedes trùng biển số: Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, tiêu thụ xe sang

2 chiếc Mercedes E300 trùng biển trên đường Vạn Phúc, Hà Đông.

Tuy nhiên, sau đó chủ sở hữu đã được thay đổi cho ông Nguyễn Anh Dũng (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội). Ông Dũng được xác định đứng tên hợp pháp của chiếc xe Mercedes E300 dùng biển số thật. Theo lãnh đạo Công an quận Hà Đông, sau khi chủ ô tô dùng biển thật xuất trình được giấy tờ, đơn vị đã bàn giao lại chiếc xe cho họ.

Phía xe Mercedes E300 còn lại, lực lượng chức năng tiến hành xác minh điều tra và gặp anh Nguyễn Đình Bảo (Chương Mỹ, Hà Nội) - người điều khiển chiếc xe biển giả.

Bảo khai nhận mua chiếc xe trên của Nguyễn Đình Minh Lãm (SN 1991, quê quán Đông Sơn, Thanh Hóa, tạm trú tại đường Khương Đình, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) từ tháng 1/2020 với mức giá 520 triệu đồng. Tuy nhiên, anh Bảo mới trả trước 260 triệu đồng và chưa được Lãm giao giấy tờ xe.

Tại cơ quan Công an, Lãm khai nhận từ đầu năm 2020, anh ta tìm mua ô tô không có giấy tờ, xe qua cầm cố thế chấp qua mạng, sau đó đặt mua các giấy tờ xe giả để bán kiếm lời. Những chiếc xe này được bán ra chỉ có giá bằng 1/2 so với xe có đầy đủ giấy tờ nghiêm chỉnh. 

Nếu khách cần giấy tờ giả (sổ đăng kiểm, tem kiểm định, BKS, đăng ký xe), Lãm sẽ liên hệ qua mạng xã hội với Trần Huỳnh Đức (SN 1995, quê quán Nam Đàn, Nghệ An) đặt làm với giá 4 triệu đồng, sau đó bán lại cho khách mua với giá từ 6 – 8 triệu đồng.

Cơ quan điều tra, Công an Hà Đông ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Minh Lãm về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra, ban chỉ huy Công an quận Hà Đông bắt giữ Nguyễn Hữu Chiến (SN 1983, quê quán Hưng Nguyên, Nghệ An) và Lê Thị Hiên (SN 1984, quê quán TP.Vinh, Nghệ An) chuyên bán giấy tờ ô tô giả.

Khám xét tại nhà Hiên, cơ quan công an thu giữ 5 máy in, 1 bộ máy tính, 1 máy scan photo, 1 máy ép plastic, 1 máy cắt khắc laser, 18.000 phôi giấy chứng nhận kiểm định, 13.500 phôi giấy chứng nhận đăng ký xe.

Ngoài ra, cơ quan điều tra làm rõ và thu giữ được 5 xe ô tô không có giấy tờ, gồm: 1 xe BMW X5 màu đen, lắp BKS: 30A-656.80; 1 xe Mercedes Benz CLA45 màu đỏ, lắp BKS: 30G-373.18; 1 xe ô tô Mercedes Benz C200 màu đỏ, BKS: 30E-452.50; 1 xe ô tô Toyota Camry màu trắng; 1 xe Mercedes Benz E300, lắp BKS: 30E 488.16.

An ninh - Hình sự - Vụ 2 xe Mercedes trùng biển số: Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, tiêu thụ xe sang (Hình 2).

Một số phương tiện dùng giấy tờ giả bị công an tạm giữ. (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua đấu tranh, Trần Huỳnh Đức khai nhận, từ khoảng tháng 4/2020, y lên mạng đặt mua 50 con dấu giả danh cơ quan đăng ký, đăng kiểm xe, mẫu phôi giấy tờ của 1 người lạ (chưa xác minh được nhân thân), sau đó sử dụng máy tính, máy in, máy ép plastic để tự làm giấy tờ giả.

Ngày 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Huỳnh Đức về tội danh làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vinh (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Chiến và Lê Thị Hiên về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Ngày 9/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng tang vật và bị can đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục cảnh báo tình trạng che biển số ô tô hoặc dùng biển giả để tránh phạt nguội, thậm chí còn cả gan sửa biển số xe để mang biển khác.

Hành động ích kỷ này khiến nhiều người bất bình vì chủ xe biển thật có nguy cơ bị phạt oan bởi lỗi do người dùng biển số giả gây ra.

Thanh Minh (Nguồn VTC, Tiền Phong, Zing.vn)

2 siêu xe Porsche trùng biển số tại Hà Nội: Đã xác định được chủ giả

Thứ 3, 20/04/2021 | 15:46
Chạm mặt nhau trong khu đô thị cao cấp, công an đã vào cuộc xác minh 2 chiếc xe sang Porsche giống y hệt nhau về biển số 30A-715.10.

Tạm giữ hai xe Mercedex Benz cùng biển kiểm soát

Thứ 3, 02/03/2021 | 14:58
Để phục vụ công tác điều tra, phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội đã tạm giữ hai xe Mercedes Benz mang BKS 30E – 488.16.

Công an Hà Nội vào cuộc xác minh 2 xe Mercedes Benz trùng biển số

Thứ 2, 01/03/2021 | 20:00
Hình ảnh 2 chiếc xe Mercedes Benz cùng đời, cùng biển số lưu thông trên đường phố Hà Nội đang khiến nhiều người thắc mắc: Xe nào gắn biển thật, xe nào biển giả?
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.