Vụ 20 năm ròng rã

Vụ 20 năm ròng rã "đòi công bằng": Cử tri khởi kiện ra tòa

Lê Nhâm Thân
Thứ 4, 18/07/2018 | 06:45
0
Không chấp nhận cách xử lý của chính quyền, cử tri Phan Văn Kỉnh đã khởi kiện ra tòa án.

Bức xúc vì các giải quyết lạ đời?!

Báo điện tử Người Đưa Tin từng đăng bài Đà Nẵng: Cử tri nghẹn ngào kể chuyện 20 năm ròng rã khiếu kiện. Nội dung bài viết thể hiện cử tri Phan Văn Kỉnh, trú tổ 28, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng trình bày với đoàn Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng câu chuyện hơn 20 năm qua, ông ròng rã đi khiếu nại việc bị thu hồi đất vô lý. Những tâm sự nghẹn ngào về hành trình 20 năm “đòi lại công bằng” của ông nhận được sự quan tâm của cả hội trường.

Nội dung vụ việc tóm gọn như sau, từ năm 1975, cha và chú ông quản lý, canh tác thửa đất gọi là Tân Căn, tổ 28, phường Mân Thái. Thửa đất này được tập đoàn sản xuất nông nghiệp phường Mân Thái giao khoán sản lượng sản xuất nông nghiệp và định mức thuế theo Sổ thuế nông nghiệp gia đình số 108.

Góc nhìn luật gia - Vụ 20 năm ròng rã 'đòi công bằng': Cử tri khởi kiện ra tòa

Cử tri Phan Văn Kỉnh với hành trình 20 năm ròng rã "đòi lại công bằng".

Việc phân chia ranh giới cụ thể như sau: Cha ông Kỉnh sử dụng 1 lô đất diện tích 373m2, chú ông sử dụng 2 lô đất với diện tích 210m2 và 99m2. Trải qua hơn 15 năm sản xuất, năm 1990, cha ông Kỉnh đăng ký kê khai đất. Việc đăng ký kê khai này có xác nhận của UBND phường Mân Thái, tập đoàn sản xuất nông nghiệp phường Mân Thái ngày 28/8/1990, thể hiện trong Tờ khai diện tích canh tác ruộng đất của hộ.

Năm 1993, chú ông Kỉnh chuyển nhượng diện tích 210m2 đất cho ông Nguyễn Hữu L. (trú địa phương) theo Giấy thỏa thuận chuyển quyền sử dụng đất ngày 20/11/1993. Tất cả các hoạt động chuyển nhượng này đều được sự xác nhận và đồng ý hợp pháp của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định bấy giờ là Tổ trưởng tổ 28 phường Mân Thái, tập đoàn sản xuất nông nghiệp phường Mân Thái, UBND phường Mân Thái.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng đất, ông L. đã lấn chiếm sang phần đất cha ông Kỉnh với diện tích gần 110m2. Các biên bản thể hiện, sự việc đã được UBND phường Mân Thái giải quyết với thông báo buộc ông L. phải tháo dỡ phần xây dựng trái phép.

Tuy nhiên, ông L. không chấp hành thông báo trên. Vụ việc tranh chấp được chuyển lên UBND TP.Đà Nẵng (cũ) thuộc tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng giải quyết. Sau đó không lâu, gia đình ông Kỉnh bất ngờ nhận được Quyết định 2273/QĐ-UB của UBND TP.Đà Nẵng (cũ) ban hành ngày 27/11/1996. Điều kỳ lạ, trong quyết định thay vì giải quyết việc đúng sai trong tranh chấp giữa các bên thì UBND TP.Đà Nẵng (cũ) lại thu hồi phần đất tranh chấp (110m2) lẫn phần đất còn lại trong lô đất 373m2 nói trên của gia đình ông Kỉnh.

Quá bức xúc vì các xử lý lạ đời của UBND TP.Đà Nẵng (cũ), ông Kỉnh khiếu nại quyết định này, nhưng do sau đó Quảng Nam và Đà Nẵng chia tách tỉnh nên sự việc của ông bị gián đoạn. Từ đó, ròng rã hơn 20 năm trời, câu chuyện chưa có hồi kết.

Góc nhìn luật gia - Vụ 20 năm ròng rã 'đòi công bằng': Cử tri khởi kiện ra tòa (Hình 2).

Ông Kỉnh lưu giữ hàng loạt giấy tờ minh chứng gia đình mình là chủ sử dụng hợp pháp lô đất.

Mong muốn làm sáng tỏ câu chuyện, trả lại công bằng cho bạn đọc cũng như kết thúc hành trình ròng rã ấy, báo điện Người Đưa Tin đã vào cuộc tìm hiểu. Qua nhiều bài viết trước đó, chúng tôi đã liên hệ với các cơ quan ban ngành TP.Đà Nẵng để tìm hiểu. Tựu chung lại, đến thời điểm hiện tại, ngoài Quyết định số 2273 năm 1996 thì văn bản cao nhất có liên quan là việc UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành Quyết định 3875/QĐ-UBND năm 2016. Cả 2 quyết định cơ bản đều thể hiện nội dung thu hồi thửa đất của cử tri Kỉnh.

Tuy nhiên, không đồng ý với quyết định này ông Kỉnh đã khởi kiện ra TAND TP.Đà Nẵng. Dự kiến phiên tòa sẽ được mở vào ngày 24/7 tới đây.

Có một điều đặc biệt theo tài liệu mà chúng tôi thu được đó là trong khi ông Kỉnh có đầy đủ giấy tờ, chứng từ hợp lệ từ những năm 1975 trở đi, để minh chứng lô đất thuộc quyền sử dụng của gia đình mình thì UBND phường Mân Thái là cơ quan quản lý cấp cơ sở lại trả lời với TAND TP.Đà Nẵng (tại Văn bản 133/UBND do Chủ tịch UBND phường Mân Thái Nguyễn Lâm Hà ký) rằng phường không có thông tin về quỹ đất này. UBND phường Mân Thái thừa nhận diện tích lô đất trên được gia đình ông Kỉnh sản xuất hoa màu từ xưa đến nay.

Luật gia nói gì về 2 quyết định?

Luật sư Lê Cao, đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng cho rằng, ông Kỉnh có quyền khởi kiện và yêu cầu tòa án hủy Quyết định 3875/QĐ-UBND, công nhận diện đất 373m2 trên là của gia đình mình (theo diện thừa kế sử dụng từ cha) là hợp pháp. Theo luật sư Cao, Quyết định 3875 của UBND TP.Đà Nẵng với nội dung thu hồi lô đất là trái pháp luật bởi diện tích đất này có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp.

Còn chuyên gia pháp lý Trần Thị Hậu, công ty Luật FDVN Đà Nẵng thì nhận định, căn cứ theo quy định bấy giờ tại luật Đất đai 1987; Nghị định 30–HĐBT1989 về việc thi hành Luật Đất đai về hoạt động đăng ký đất đai thì gia đình ông Kỉnh hoàn toàn có quyền sử dụng hợp pháp đối với 373m2 đất nông nghiệp tại tổ 28, phường Mân Thái.

Sau khi xem kỹ hồ sơ vụ việc và Quyết định QĐ 2273/QĐ-UB năm 1996, vị chuyên gia cho rằng, khi xảy ra tranh chấp, ông Kỉnh có quyền khởi kiện và được cơ quan Nhà nước bảo vệ hợp pháp chứ không phải là thu hồi đất một cách vô lý. Hơn nữa, thực tế, Quyết định QĐ 2273/QĐ-UB năm 1996 có thể khẳng định không phải là Quyết định thu hồi đất. Bởi không có căn cứ thu hồi theo quy định tại Điều 26 luật Đất đai 1993 cùng với đó là không theo trình tự, thủ tục khi thu hồi đất được quy định cụ thể tại Điều 28 Luật Đất đai 1993, không thông báo cho người đang sử dụng biết lý do thu hồi, thời gian, kế hoạch di chuyển, phương án đền bù thiệt hại.

Tại 1 buổi tiếp xúc cử tri với HĐND TP.Đà Nẵng cuối năm 2017, sau khi nghe cử tri Phan Văn Kỉnh trình bày, ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, đúng là trường hợp đơn thư của ông Kỉnh đã từ lâu (năm 1996) đến nay, nhưng giải quyết chưa được dứt điểm. Ông Trí ghi nhận và cho biết đại biểu HĐND thành phố sẽ có sự giám sát, có ý kiến với HĐND và các cơ quan chức năng thành phố để giải quyết việc này cho rốt ráo, không để tình trạng đơn thư công dân kéo dài như vậy.

Đà Nẵng: Cần giải quyết rốt ráo đơn thư của công dân

Thứ 3, 19/12/2017 | 07:44
Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí tại hội nghị tiếp xúc cử tri HĐND, khi nghe ý kiến trình bày việc hơn 20 năm ròng rã khiếu kiện.

Đà Nẵng: Cần sớm giải quyết khiếu nại cho một cử tri

Thứ 7, 25/11/2017 | 16:07
Phản ánh đến báo điện tử Người Đưa Tin, cử tri Phan Văn Kỉnh cho rằng, mình đã bị thu hồi đất đai một cách vô lý. Vậy thực hư sự việc như thế nào?

Đà Nẵng: Cử tri nghẹn ngào kể chuyện 20 năm ròng rã khiếu kiện

Thứ 4, 04/10/2017 | 20:04
Câu chuyện một cử tri tại Đà Nẵng trình bày việc hơn 20 ròng rã đi khiếu nại một quyết định tại buổi tiếp xúc với đoàn ĐBQH, nhận được sự chú ý của nhiều người.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.

Án Tây-Luật Ta: Khởi kiện vì bị ghép mặt vào phim người lớn

Chủ nhật, 07/04/2024 | 08:00
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đâm đơn kiện 2 người đàn ông vì đã ghép mặt bà vào một đoạn phim người lớn.

Nữ luật gia và vụ ly hôn oái oăm “do vợ không đẻ được con trai”

Thứ 7, 06/04/2024 | 18:06
Vụ ly hôn với lý do hiếm gặp trên khiến toà án tổ chức hoà giải 6 lần bất thành. Cuối cùng, được Hội luật gia tỉnh Bình Dương trợ giúp thoả đáng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.