Vụ 3 bảo vệ rừng bị bắn chết ở Đắk Nông: Thêm 15 người bị thương

Vụ 3 bảo vệ rừng bị bắn chết ở Đắk Nông: Thêm 15 người bị thương

Thứ 3, 01/11/2016 | 09:28
0
“Liên quan đến vụ bắn chết 3 bảo vệ rừng, hiện đã xác định có ít nhất 15 người bị thương, nhiều người đang nguy kịch”, Ông Nguyễn Ngọc Long, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết.

Tối ngày 23/10/2016, Ông Nguyễn Ngọc Long, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết: “Hiện lực lượng chức năng đã tìm kiếm và đưa được thêm 15 người bị thương đi cấp cứu”.

“Do khi xảy ra vụ việc, mọi người hốt hoảng bỏ chạy vào rừng, nên lực lượng chức năng tìm được người nào thì lập tức đưa đi cấp cứu người ấy. Tính đến thời điểm này chúng tôi đã đưa được 15 người ra ngoài, trong đó một số người được cấp cứu tại huyện, một số được đưa lên bệnh viện tỉnh trong tình trạng sức khỏe nguy kịch”, ông Long cho hay.

An ninh - Hình sự - Vụ 3 bảo vệ rừng bị bắn chết ở Đắk Nông: Thêm 15 người bị thương

 Các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại BV Đa khoa Đắk Nông (Ảnh: PLO)

Được biết, sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Đắk Nông đã huy động lực lượng vào hiện trường vụ bắn nhau tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức để điều tra vụ việc. Hiện các lực lượng đã tiếp cận được hiện trường và đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khám nghiệm hiện trường, khoanh vùng truy bắt đối tượng.

Trao đổi với PV Báo điện tử Người Đưa Tin, Ông Nguyễn Công Trường, Viện trưởng VKS huyện Tuy Đức cho biết: “Khu vực xảy ra vụ việc nằm sâu trong rừng, đường đi lại rất khó khăn, phải đi bộ nhiều giờ mới tiếp cận được hiện trường. Việc tranh chấp đất đai giữa công ty với người dân đã diễn ra từ lâu, kéo dài. Vụ nổ súng sáng nay, đối tượng không phải là người địa phương mà đến từ tỉnh phía Bắc”.

Nơi xảy ra vụ nổ súng là tiểu khu 1536, đất ở đây được giao cho Công ty TNHH Long Sơn quản lý thuộc địa giới hành chính của xã Quảng Trực, nhưng quản lý về nhân khẩu lại thuộc xã Đắk Ngo.

Theo bác sĩ Chu Thị Kim Hồng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông: “Bệnh viện vừa tiếp nhận thêm 4 bệnh nhân bị thương được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức lên. Các nạn nhân bị thương rất nặng đang được mổ cấp cứu. Trong số này, có bệnh nhân bị đạn găm vào sọ, ổ bụng nguy kịch”.

Như thông tin đã đưa, vào lúc 8h sáng ngày 23/10/2016, tại huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng do các đối tượng dùng súng bắn chết 3 người và nhiều người khác bị thương.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Dương Trang

Điều tra vụ 3 cán bộ bảo vệ rừng bị bắn chết ở Đắk Nông

Chủ nhật, 23/10/2016 | 21:40
Trao đổi với PV Báo điện tử Người Đưa Tin, ông Nguyễn Công Trường, Viện trưởng Viện kiểm sát huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết, hiện vụ án đã được CQĐT Công an tỉnh Đắk Nông thụ lý điều tra.

Yêu cầu khẩn trương điều tra vụ giết bảo vệ rừng tại Đắk Nông

Chủ nhật, 23/10/2016 | 21:11
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng phạm tội, sớm đưa ra xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật.

Điều tra vụ nam thanh niên đi ăn ốc bị trai làng vây đánh tử vong

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:48
Đang đi ăn ốc cùng bạn, anh Bùi Văn Lư đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác. Trong quá trình xô xát anh Lư bị nhóm trai làng vây đánh tử vong.

Điều tra vụ 3 cán bộ bảo vệ rừng bị bắn chết ở Đắk Nông

Chủ nhật, 23/10/2016 | 21:40
Trao đổi với PV Báo điện tử Người Đưa Tin, ông Nguyễn Công Trường, Viện trưởng Viện kiểm sát huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết, hiện vụ án đã được CQĐT Công an tỉnh Đắk Nông thụ lý điều tra.

Yêu cầu khẩn trương điều tra vụ giết bảo vệ rừng tại Đắk Nông

Chủ nhật, 23/10/2016 | 21:11
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng phạm tội, sớm đưa ra xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật.

Điều tra vụ nam thanh niên đi ăn ốc bị trai làng vây đánh tử vong

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:48
Đang đi ăn ốc cùng bạn, anh Bùi Văn Lư đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác. Trong quá trình xô xát anh Lư bị nhóm trai làng vây đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.