Vụ 3 trẻ mầm non bị bỏng nặng do học kỹ năng sống: Bộ GD&ĐT yêu cầu sở GD&ĐT Hà Nam báo cáo

Vụ 3 trẻ mầm non bị bỏng nặng do học kỹ năng sống: Bộ GD&ĐT yêu cầu sở GD&ĐT Hà Nam báo cáo

Vũ Thị Thủy Tiên
Chủ nhật, 11/08/2019 | 09:47
0
Liên quan đến vụ 3 học sinh mẫu giáo bị bỏng nặng do học phòng chống cháy nổ, bộ GD&ĐT cho biết đã yêu cầu sở GD&ĐT Hà Nam báo cáo cụ thể về sự việc.

Thông tin mới nhất từ bộ GD&ĐT, liên quan đến việc cô giáo dạy phòng chống cháy nổ khiến 3 trẻ bị bỏng, hiện tại, Bộ đang chờ báo cáo cụ thể của sở GD&ĐT Hà Nam để đánh giá nguyên nhân gây thương tích cho trẻ, có chỉ đạo khắc phục.

Cả 3 cháu đều bị bỏng nặng, 50 - 60% cơ thể. Các bác sĩ lo ngại các cháu phải đối diện với nguy cơ bỏng hô hấp.

Trước đó, vào khảng 15h40 ngày 9/8, xảy ra sự cố hy hữu khiến 3 học sinh bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu. 

Cụ thể, tại lớp trẻ mầm non tư thục Tuổi thơ (xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã xảy ra vụ bỏng cồn, khiến 3 học sinh bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Thời điểm trên, lớp mầm non tư thục Tuổi thơ tổ chức cho khoảng 25 trẻ học về kỹ năng phòng chống cháy nổ.

Trong lúc học, các cô giáo đã dùng cồn đổ vào trong mâm làm giáo cụ rồi châm lửa để dạy 25 trẻ về kỹ năng kêu cứu và thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ. Không may, đúng lúc đó gió lớn thổi từ cửa sổ tạt ngọn lửa cồn đang cháy trong mâm vào người 3 học sinh khiến các cháu bị bỏng.

Giáo dục - Vụ 3 trẻ mầm non bị bỏng nặng do học kỹ năng sống: Bộ GD&ĐT yêu cầu sở GD&ĐT Hà Nam báo cáo

Trường mầm non Tuổi thơ, nơi xảy ra sự cố dẫn đến 3 trẻ mầm non bị bỏng nặng.

Chiều cùng ngày, sau khi được sơ cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, 3 trẻ mầm non bị bỏng cồn đã được gia đình chuyển lên điều trị tại Viện bỏng Quốc gia.

Theo Vụ trưởng vụ Giáo dục mầm non, bộ GD&ĐT, nội dung phòng chống tai nạn thương tích, trong đó có phòng chống cháy nổ, được lồng ghép trong chương trình giáo dục mầm non. Tuy nhiên, nội dung dạy học phải phù hợp với lứa tuổi học sinh và điều kiện dạy học đảm bảo an toàn.

Trao đổi với bào chí, ông Trần Quang Tuyến, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên cũng cho biết, trong chương trình giáo dục mầm non có lồng ghép việc dạy kỹ năng sống. Trong tiêu chí dạy kỹ năng sống có bài hướng dẫn cho trẻ kỹ năng kêu cứu và thoát hiểm khi gặp nguy hiểm. Giờ học xảy ra sự cố là giờ học hướng dẫn các cháu kêu cứu và chạy thoát khi gặp cháy chứ không phải hướng dẫn phòng chống cháy nổ. Việc các cô giáo đổ cồn vào mâm để châm lửa đốt chỉ là tạo tình huống, nhưng không may gió lùa khiến cồn văng vào học sinh gây bỏng.

Hiện sức khoẻ của 3 trẻ mầm non đều rất yếu, đang phải hồi sức chống sốc. Các chức năng hô hấp tuần hoàn, thận rất yếu… Sức khoẻ của cả 3 trẻ đang trong tình trạng tiên lượng xấu.

Vụ cô giáo đốt cồn dạy phòng chống cháy nổ: Bác sĩ thông tin về tình hình sức khoẻ 3 bé

Thứ 7, 10/08/2019 | 12:39
Liên quan đến vụ việc cô giáo đốt cồn dạy phòng chống cháy nổ tại lớp trẻ mầm non tư thục Tuổi thơ (Hà Nam), bác sĩ Lê Quang Thảo, khoa Hồi sức cấp cứu Viện Bỏng Quốc gia cho biết các bé đang điều trị tại viện, tiên lượng xấu.

Cô giáo đốt cồn dạy phòng chống cháy nổ, 3 trẻ mầm non bị bỏng

Thứ 7, 10/08/2019 | 07:43
3 trẻ mầm non đang học kỹ năng phòng chống cháy nổ thì lửa cồn trong mâm giáo cụ tạt vào người, bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Hà Nội giao hơn 15.000 chỉ tiêu lớp 10 chương trình THPT kết hợp học nghề

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:20
Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã hoàn thành chương trình Trung học cơ sở thuộc 30 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.