Vụ 5 người trốn khỏi khu cách ly ở Đà Nẵng: Cửa sau bị phá khoá

Vụ 5 người trốn khỏi khu cách ly ở Đà Nẵng: Cửa sau bị phá khoá

Nguyễn Duy Cường
Thứ 6, 20/03/2020 | 20:05
2
Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, gia đình này trở về nhà được sự đồng ý của bệnh viện. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định, điều này là không chính xác.

Không có chuyện về nhà được sự đồng ý của bệnh viện

Liên quan đến vụ 5 người nhà bệnh nhân thứ 35 dương tính Covid-19 tự ý rời khu cách ly về nhà, trên mạng xã hội đã xuất hiện một số thông tin trái chiều.

Nhiều tài khoản Facebook chia sẻ thông tin về việc 1 người khẳng định mình là người trong nhóm ở trên và cho rằng, gia đình này về nhà được sự đồng ý của bệnh viện.

Trong đó có đoạn: “Gia đình mình được về nhà dưới sự đồng ý của bệnh viện sau khi kết thúc 14 ngày cách ly kể từ ngày tiếp xúc lần đầu với chị mình là ngày 5, nhưng sau khi về nhà thì phường có đến và giải thích cần cách ly 14 ngày tại viện và có mời gia đình mình quay lại viện cách ly theo yêu cầu”.

Tin nhanh - Vụ 5 người trốn khỏi khu cách ly ở Đà Nẵng: Cửa sau bị phá khoá

Trung tâm Y tế quận Hải Châu. 

Tài khoản này viết thêm: “Đã cách ly và không thể làm việc kiếm tiền được đã là một vấn đề rất lớn với gia đình rồi, nên mọi người đừng vì những tin đồn kiểu này áp lực thêm cho gia đình mình nữa”.

Chiều 20/3, bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc sở Y tế TP.Đà Nẵng khẳng định, thông tin việc bệnh viện cho nhóm người này xuất viện là không chính xác.

“Đối với những người được cách ly, nếu được về thì phải có giấy của bệnh viện”, ông Hồng khẳng định.

Trong khi đó, đại diện trung tâm Y tế quận Hải Châu cho biết thêm: “Theo quy định, các trường hợp này sẽ hết thời gian cách ly và được về nhà vào ngày 23/3 tới. Tuy nhiên, không hiểu sao ngày hôm qua 19/3, trong thời gian nghỉ trưa, nhân viên y tế phát hiện họ tự ý bỏ về.

Trung tâm Y tế quận Hải Châu sau đó đã báo cáo sự việc với lực lượng công an, chính quyền địa phương. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, những người này quay trở lại bệnh viện và tiếp tục thực hiện việc cách ly theo quy định”.

Cửa sau bị phá

Chiều cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng cho biết, đã nhận được báo cáo của trung tâm Y tế quận Hải Châu. Theo đó, anh T.D.S là chồng của bệnh nhân Covid-19 số 35 tại TP.Đà Nẵng. Anh sống và sinh hoạt cùng 1 nhà với bệnh nhân, và mẹ ruột, em ruột cùng 2 con.

Sau khi xác định có tiếp xúc với bệnh nhân số 35, trung tâm Y tế quận Hải Châu đã ban hành quyết định cách ly y tế tại cơ sở y tế đối với 5 người này. Họ được cách ly tại trung tâm Y tế quận Hải Châu với thời gian 14 ngày kể từ 9/3.

Cả 5 người đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, kết quả đều âm tính.

Tin nhanh - Vụ 5 người trốn khỏi khu cách ly ở Đà Nẵng: Cửa sau bị phá khoá (Hình 2).

Nơi bệnh nhân thứ 35 làm việc đã được đóng cửa. 

Trong quá trình cách ly, từ 9/3 đến 19/3, anh S. và 4 người thân được theo dõi, kiểm tra sức khoẻ 2 lần một ngày vào buổi sáng và buổi chiều.

Họ cũng được cung cấp suất ăn, tạo điều kiện sinh hoạt bình thường như tất cả những người khác đang được cách ly tại trung tâm Y tế quận Hải Châu.

Trưa 19/3, lúc phát cơm cho những người đang được cách ly tại Trung tâm, nhân viên y tế vẫn thấy sự hiện diện đầy đủ của những người này.

Khoảng 14h ngày 19/3, nhân viên y tế vào khu vực cách ly để kiểm tra sức khoẻ, đo nhiệt độ những người cách ly thì phát hiện cả 5 người trong gia đình của anh S. không có mặt tại phòng.

Qua kiểm tra, nhân viên y tế phát hiện, cửa sau của phòng cách ly bị phá khoá.

Sau khi phát hiện sự việc, nhân viên Trung tâm lập tức báo cáo ban giám đốc, lập biên bản tại hiện trường cùng với công an trực, đồng thời báo cáo Công an quận Hải Châu và UBND phường Bình Thuận và được biết, gia đình này đã trở về nhà riêng ở đường Hoàng Diệu.

UBND phường Bình Thuận đã cử cán bộ lập tức đến ngay nhà anh S. vận động, thuyết phục gia đình quay trở lại cách ly theo quy định.

Sau đó, cả gia đình được vận động chuyển về khu cách ly trung tâm Y tế quận Hải Châu bằng xe cấp cứu, đảm bảo các điều kiện phòng tránh lây lan theo quy định.

Trong thời gian từ trung tâm Y tế trở về nhà và quay lại trung tâm Y tế, gia đình anh S. không tiếp xúc với bất kỳ ai.

Đại diện sở Y tế cho rằng, thời gian qua, đơn vị luôn quán triệt các đơn vị, tập thể cán bộ, nhân viên y tế dành sự quan tâm, chăm sóc, chia sẻ đối với những người được cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở y tế, đồng thời tạo điều kiện sinh hoạt và tâm lý thoải mái nhất cho người được cách ly trong quá trình cách ly.

Qua sự việc này, sở Y tế đã chỉ đạo trung tâm Y tế quận Hải Châu và các cơ sở y tế rà soát, tăng cường gia cố lại các khu vực cách ly, đảm bảo an toàn, đúng quy định, nhưng không tạo tâm lý lo lắng cho người được cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Y tế cũng đề nghị Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng cán bộ công an được phân công trực tăng cường đảm bảo an ninh tại khu vực cách ly tại các cơ sở y tế, nâng cao cảnh giác đối với các khu vực các trường hợp đang cách ly có thể ra ngoài.

Bệnh nhân thứ 35 là nữ nhân viên cửa hàng Điện Máy Xanh. Bệnh nhân này trước đó đã tiếp xúc với 2 du khách người Anh nhiễm Covid-19.

Sau khi bệnh nhân thứ 35 có kết quả dương tính Covid-19, cơ quan y tế đã yêu cầu tất cả những người thân của bệnh nhân này đi cách ly theo quy định. Tất cả những người này đều có kết quả âm tính với Covid-19.

Tại sao chồng và người nhà nữ nhân viên Điện Máy Xanh nhiễm Covid-19 bỏ khu cách ly về nhà?

Thứ 6, 20/03/2020 | 15:05
Phó Giám đốc sở Y tế TP.Đà Nẵng cho rằng, việc ngăn ngừa và chống dịch Covid-19 cơ quan chức năng rất cần sự chung tay, đồng lòng và ý thức của người dân.

Người thân nữ nhân viên Điện Máy Xanh dương tính Covid-19 tự ý bỏ về nhà khi đang cách ly

Thứ 6, 20/03/2020 | 14:32
Ngày 20/3, bác sĩ Võ Văn Đông, Phó Giám đốc trung tâm Y tế quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, xác nhận, có nhóm người là người nhà bệnh nhân thứ 35 dương tính với Covid-19 bỏ về khi đang được cách ly.

Đà Nẵng: Ngưng phun lửa, phun nước cầu Rồng và quay cầu Sông Hàn phòng Covid-19

Thứ 6, 20/03/2020 | 12:35
Ngày 20/3, theo Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, đơn vị vừa có quyết định về việc tạm dừng phun lửa, phun nước và dừng quay cầu Sông Hàn trong khoảng thời gian xảy ra dịch Covid-19.
Cùng tác giả

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.