Vụ 6 cô trò bị đâm chém loạn xạ: 30 phụ huynh giữa đêm tới trường làm “vía” cho con

Vụ 6 cô trò bị đâm chém loạn xạ: 30 phụ huynh giữa đêm tới trường làm “vía” cho con

Phạm Xuân Chinh
Thứ 7, 04/05/2019 | 10:10
0
Tối 3/5, gần 30 phụ huynh đưa con em tới trường tiểu học Đồng Lương – nơi sáng cùng ngày xảy ra vụ án mạng chấn động dư luận để lấy cặp sách, dép … và làm “vía” để ổn định tinh thần.

Sáng 4/5, trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, ông Lê Văn Quang – Hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi xảy ra vụ án kẻ “cuồng loạn” xông vào trường, đâm chém 5 học sinh và giáo viên khiến 1 em tử vong, tối cùng ngày gần 30 phụ huynh đã đưa con tới trường lấy cặp sách, dép và làm “vía” để ổn định tinh thần.

Cũng theo ông Quang, sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo nhà trường và giáo viên đưa các nạn nhân đi cấp cứu, nhiều em học sinh khác “hoảng loạn” bỏ lại cặp sách, dép… tại lớp đi về nhà.

“Tối hôm qua nhiều phụ huynh tới trường lấy cặp sách, dép… cho con. Họ nói với tôi là trưa qua nhiều em khóc không ăn cơm nên đã tới lấy và kết hợp làm vía cho con”, ông Quang cho hay.

Tin nhanh - Vụ 6 cô trò bị đâm chém loạn xạ: 30 phụ huynh giữa đêm tới trường làm “vía” cho con

Lực lượng Công an xã có mặt tại cổng trường tiểu học Đồng Lương để đảm bảo an ninh vào sáng 4/5.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 9h ngày 3/5, tại trường tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, khi các em học sinh đang trong giờ ra chơi ở sân trường thì một nam thanh niên xông vào trường đâm, chém nhiều em học sinh các lớp 3,4,5.

Thấy vậy, một cô giáo công tác tại trường ra can ngăn, giải cứu các em cũng bị chém vào tay.  Hậu quả, 1 em tử vong tại chỗ, 4 em học sinh và cô giáo bị thương kịp thời được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, đối tượng lẩn trốn trên đồi, cách hiện trường 1 km thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Thủ phạm được xác định là Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994), trú tại thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh. Danh sách các học sinh bị Minh đâm chém gồm: Lê Hữu Ph. (lớp 5A, đã tử vong), Lê Văn Đồng (lớp 5B), Lê Minh Triệu (lớp 4A), Phạm Đức Huynh (lớp 4B) và Lê Diệp Tuyền (lớp lớp 3B). Cô giáo bị chém vào tay là Trần Thị Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A.

Tin nhanh - Vụ 6 cô trò bị đâm chém loạn xạ: 30 phụ huynh giữa đêm tới trường làm “vía” cho con (Hình 2).

Ông Lê Văn Quang - Hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Lương trao đổi với PV.

Theo nhiều hàng xóm, 4 – 5 năm nay, ngoài đi vệ sinh, Minh hầu như không bước chân ra khỏi nhà, không giao lưu và quan hệ với bất kỳ ai. Ban ngày ngủ, ban đêm Minh cầm điện thoại chơi game cho tới sáng giống như dị nhân.

Nhà hung thủ và nạn nhân nằm sát cạnh nhau tại thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh.

Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, kết quả xét nghiệm ban đầu xác định Minh âm tính với các chất ma túy (thời điểm xét nghiệm không phát hiện các chất ma túy trong người Minh - PV).

Dự kiến, khoảng 10h ngày 4/5, gia đình sẽ tổ chức lễ đưa tang và án táng cho nạn nhân Ph. theo phong tục địa phương.

Hiện, nguyên nhân vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo quan niệm của người Thái, từ khi sinh ra đến khi trở về với cát bụi, một người Thái phải ít nhất hai lần được làm vía. Ngoài ra, người ta còn làm vía khi ốm đau bệnh tật, khi đi xa trở về, khi bị tai nạn; làm vía cho phụ nữ khi sinh, làm vía cho cô gái trước khi về nhà chồng, hay ông bà ngoại làm vía cho cháu khi năm hết tết đến, thậm chí là làm vía để cầu sinh được con gái, con trai...

Vía trong tiếng Thái là "khoắn" (hồn vía) và "làm vía" hay "gọi vía" (họng khoắn) là gọi hồn vía trở về nhà bố mẹ, vợ con, trở về với thể xác, để vía không đi lang thang nơi đất người, nơi bờ suối, bờ sông, bờ vực hay tránh xa các loài vật nguy hiểm trong rừng... Đây là quan niệm của người Thái khi họ gọi vía cho người đi xa trở về, người bị tai nạn, ngã sông, ngã suối hay ốm đau.

Tục làm vía có ý nghĩa hết sức quan trọng là cái áo của người được làm vía. Người ta cho rằng áo là vật tượng trưng cho con người và hồn vía sẽ theo cái áo đó mà trở về với thể xác của nó. Tục làm vía đã tồn tại trong đời sống đồng bào dân tộc Thái từ rất lâu.

Làm vía thực chất là việc anh em họ hàng động viên, khích lệ người được làm vía để họ phấn chấn, vui vẻ vượt qua những tai ương trong cuộc sống, là cách cộng đồng thể hiện sự quan tâm đến một cá nhân nào đó theo tinh thần "mọi người vì một người". Gạt đi những hủ tục còn ít nhiều rơi rớt, phần tốt đẹp của phong tục này chính là sự cố kết cộng đồng, buổi làm vía là nơi mọi người gặp nhau, chuyện trò, thắt chặt hơn tình cảm anh em, tình cảm xóm giềng.

Ảnh và clip hiện trường vụ 6 cô trò trường tiểu học Đồng Lương bị kẻ “cuồng loạn” đâm chém

Thứ 6, 03/05/2019 | 20:36
Tại hiện trường xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khi một thanh niên đột nhập vào trường tiểu học Đồng Lương đâm chém “loạn xạ” 6 cô trò khiến 1 người tử vong, nhiều người vẫn còn bàng hoàng, sửng sốt.

Cô giáo bị thương kể lại giây phút kinh hoàng chứng kiến kẻ cuồng loạn chém 5 học sinh

Thứ 6, 03/05/2019 | 19:41
Cô Trần Thị Thanh, giáo viên lớp 5A, trường tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa – người bị thương khi can ngăn kẻ xông vào trường đâm chém 5 học sinh đã có thể bình tĩnh nhớ lại những giây phút kinh hoàng vừa trải qua.

Danh sách 5 học sinh và giáo viên bị kẻ “cuồng loạn” xông vào trường đâm chém

Thứ 6, 03/05/2019 | 15:04
Ngày 3/5, ông Lê Anh Quang – Hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đã thông tin danh sách 5 học sinh và giáo viên của trường bị kẻ “cuồng loạn” xông vào lớp đâm chém, khiến 1 em tử vong.

Nóng: Nam thanh niên xông vào trường chém 5 học sinh và giáo viên, 1 người chết

Thứ 6, 03/05/2019 | 11:27
Một nam thanh niên xông vào trường tiểu học ở huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa chém 5 học sinh và 1 giáo viên, ít nhất 1 em tử vong.
Cùng tác giả

Vụ trẻ đuối nước tại hồ điều hòa: Yêu cầu lắp lan can xung quanh

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:31
Chủ tịch TP.Thanh Hóa yêu cầu nghiên cứu phương án cải tạo, chỉnh trang một số công viên, khuôn viên trên địa bàn và lắp đặt lan can xung quanh hồ nước

Xử lý người ngăn cấm học sinh đi học để phản đối sáp nhập trường

Thứ 5, 28/03/2024 | 12:09
Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn giao Công an huyện kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức cản trở, đe dọa, ngăn cấm học sinh đi học để phản đối sáp nhập trường.

Hệ lụy của cụm công nghiệp 205 tỷ chậm tiến độ, 5 lần xin gia hạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 18:06
Chậm tiến độ khiến Cụm công nghiệp Vĩnh Minh thành bãi đổ thải, ảnh hưởng tới tiến độ di dời làng nghề đá mỹ nghệ nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường của địa phương.

Bí thư đoàn xuất sắc “ẵm” 26 giải thưởng, 40 bằng và giấy khen

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:35
Thượng úy Lê Văn Vỹ, Bí thư đoàn Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) người đã xuất sắc giành 26 giải thưởng và 40 bằng khen, giấy khen của bộ, ban, ngành …

Ô nhiễm môi trường tại làng nghề đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:00
Gần 300 cơ sở, chủ yếu mọc tự phát trên đất ở, đất nông nghiệp dọc QL217, làng nghề chế tác đá Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Cùng chuyên mục

Trình Quốc hội dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành trên 25.000 tỷ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành giai đoạn 1 có chiều dài 128,8 km sẽ được đầu tư theo phương thức PPP, quy mô 4 làn xe.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cảnh báo 6 lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm Microsoft

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:59
Trong 6 lỗ hổng mới tồn tại ở sản phẩm Microsoft thì có tới 5 lỗ hổng sau khi khai thác thành công, hacker có thể tấn công thực thi mã từ xa.

Phấn đấu hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 theo đúng tiến độ

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:44
UBND tỉnh Nghệ An đề nghị chỉ đạo nhà thầu tập trung cao độ thi công các vị trí đã bàn giao, nhất là các vị trí móng cột, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng chỉ đạo việc hoàn thiện đề án "siêu cảng" Cần Giờ

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:10
Nếu được xây dựng, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt tạm giam nữ giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.