Vụ 6 người tử vong: Bí thư thị xã Bến Cát chỉ đạo việc cần làm ngay

Vụ 6 người tử vong: Bí thư thị xã Bến Cát chỉ đạo việc cần làm ngay

Phùng Sỹ Sơn
Chủ nhật, 24/07/2022 | 21:11
0
Theo ông Thạnh, chính quyền Bình Dương hỗ trợ gia đình các nạn nhân hơn 150 triệu đồng và tạo điều kiện cho người thân trong công tác bàn giao, lo hậu sự.

Tối ngày 24/7, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Bùi Minh Thạnh - Bí thư thị xã Bến Cát cho biết, “Ông và cấp uỷ, chính quyền thị xã Bến Cát đã chỉ đạo và vận động nhiều người hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nạn nhân trong vụ việc phát hiện 6 người tử vong trong ngôi nhà”.

An ninh - Hình sự - Vụ 6 người tử vong: Bí thư thị xã Bến Cát chỉ đạo việc cần làm ngay

Video hiện trường nơi xảy ra vụ 6 người tử vong.

Theo ông Thạnh, việc cần làm ngay bây giờ là hỗ trợ gia đình nạn nhân và những người đã khuất. Hiện tại chính quyền Bình Dương đã hỗ trợ hơn 150 triệu đồng, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương hỗ trợ 60 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương hỗ trợ 30 triệu đồng, thị xã Bến Cát 30 triệu đồng, phường Thới Hòa hơn 40 triệu đồng…

An ninh - Hình sự - Vụ 6 người tử vong: Bí thư thị xã Bến Cát chỉ đạo việc cần làm ngay (Hình 2).

Xe cứu thương chở thi thể các nạn nhân khỏi hiện trường.

“Đây là một vụ việc vô cùng thương tâm và đáng tiếc, tôi và cơ quan chức năng thị xã Bến Cát sẽ hỗ trợ tối đa cho người thân của các nạn nhân. Đêm nay, bố mẹ của các nạn nhân từ Cà Mau lên, tôi đã chỉ đạo phải hỗ trợ công tác bàn giao để người thân họ kịp lo hậu sự. Ngoài ra, tôi cũng vận động thêm mạnh thường quân giúp gia đình họ,  sẽ ghi nhận ý kiến của bố mẹ nạn nhân, nếu muốn hoả táng thì cơ quan chức năng sẽ giúp lo hậu sự trên này… để người mất an tâm và người ở lại bớt đau buồn” ông Thạnh chia sẻ.

“Những người lao động đến lập nghiệp tại Bình Dương đều được tỉnh coi là người Bình Dương. Nên nếu gia đình, người thân các nạn nhân đến Bình Dương, cần hỗ trợ gì thêm, thị xã Bến Cát sẽ tiếp tục hỗ trợ” Bí thư thị xã Bến Cát khẳng định.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, tại phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát, người thân của ông Lê Q.P. (SN 1975) liên lạc với ông này nhiều lần nhưng không được. Nghi có chuyện chẳng lành, người này tìm đến căn nhà trên đường NJ15, khu phố 3B, phường Thới Hoà tìm thì thấy căn nhà đóng cửa.

An ninh - Hình sự - Vụ 6 người tử vong: Bí thư thị xã Bến Cát chỉ đạo việc cần làm ngay (Hình 3).

Người thân nạn nhân nức nở tại hiện trường.

Ông này phát hiện có người nằm bất động trong nhà nên tri hô mọi người phá cửa xông vào thì phát hiện 6 người gồm ông Lê Q.P. (SN 1975); Đỗ T.T. (SN 1985), Lý.B.K. (SN 2015) Lê.Q.T. (SN 2020) và Đỗ N.M.L. (SN 2007) và Huỳnh T.D.( SN 2007) đã tử vong.

Công an sau khi nhận được tin báo đã phong toả hiện trường điều tra làm rõ vụ việc, bước đầu xác định được nguyên nhân gây ra vụ việc thương tâm là do ngạt khí CO2 khi sử dụng máy phát điện.

Vụ 6 người trong cùng gia đình tử vong: Lãnh đạo tỉnh Bình Dương chỉ đạo “nóng”

Chủ nhật, 24/07/2022 | 20:25
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã tới thăm hỏi gia đình và chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ vụ việc.

Ảnh hiện trường vụ 6 người tử vong trong căn nhà ở Bình Dương

Chủ nhật, 24/07/2022 | 17:07
Cơ quan chức năng hiện đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ 6 người tử vong trong căn nhà ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Hiện trường vụ 6 người chết ở Bình Dương: Hé lộ nguyên nhân và danh tính

Chủ nhật, 24/07/2022 | 16:15
Sau khi vào được căn nhà, nhiều người tá hoả khi phát hiện 2 người lớn và 4 trẻ em đã tử vong.

Thương tâm, 6 người trong một căn nhà ở Bình Dương tử vong

Chủ nhật, 24/07/2022 | 15:59
Cơ quan chức năng xác định, ngôi nhà nằm trên đường NJ15, phường Thới Hoà, Bến Cát có 6 người tử vong, trong đó có 2 người lớn và 4 trẻ em.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.