Vụ bạo hành bé trai ở Hà Nội: Hành vi giết người hay cố ý gây thương tích?

Vụ bạo hành bé trai ở Hà Nội: Hành vi giết người hay cố ý gây thương tích?

Thứ 4, 09/08/2017 | 14:25
0
Cháu bé 14 tháng tuổi được mẹ nhờ một người bạn chăm sóc. Không lâu sau đó, bé nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, trên người có nhiều thương tích nghi do bị bạo hành. Vậy đối tượng gây ra vụ việc bị xử lý ra sao?

Vụ bạo hành bé trai ở Hà Nội: Hành vi giết người hay cố ý gây thương tích?

Cháu bé 14 tháng tuổi được mẹ nhờ một người bạn chăm sóc. Không lâu sau đó, bé nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, trên người có nhiều thương tích nghi do bị bạo hành. Vậy đối tượng gây ra vụ việc bị xử lý ra sao?

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh về vụ việc cháu T.A. (14 tháng tuổi) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, trên người có nhiều thương tích nặng nghi do bạo hành, Công an TP. Hà Nội đã vào cuộc điều tra và bước đầu thông tin.

Theo đó, sau khi sinh A., mẹ bé là Đinh Lan Hương (SN 1983, HKTT ở phố Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm) đã gửi bé cho một người bạn chăm sóc. Sau đó, bé được mẹ nhờ Nguyễn Thanh Hằng (SN 1978, trú tại phố Yên Phụ, quận Ba Đình) tiếp tục chăm sóc. Thời gian này, do liên quan đến ma túy nên Hương bị công an bắt giam. Ngày 3/8, A. được Hằng đưa vào cấp cứu.

Bước đầu Hằng phủ nhận việc gây ra thương tích trên người cháu A..

Pháp luật - Vụ bạo hành bé trai ở Hà Nội: Hành vi giết người hay cố ý gây thương tích?

Cháu Tiến A. đang được điều trị tại bệnh viện.

Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích theo Điều 104, Bộ luật Hình sự để điều tra. Theo đó, căn cứ vào tỷ lệ thương tật của cháu A., đối tượng gây thương tích cho cháu sẽ phải đối mặt với mức hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến tù chung thân.

Nếu tỷ lệ thương tật của cháu A. dưới 11%, thì kẻ gây ra thương tích cho cháu vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự ở khoản 1, Điều 104 với tình tiết định khung hình phạt là phạm tội đối với trẻ em.

Bên cạnh đó, một số ý kiến khác cũng cho rằng, hành vi bạo hành của đối tượng với cháu A. có dấu hiệu của tội Giết người.

Theo đó, kẻ đánh cháu bé ra tay “hiểm” vào những vùng trọng yếu trên cơ thể dẫn tới chấn thương sọ não, xuất huyết não và đẩy cháu bé vào tình trạng hôn mê, hiện nay vẫn đang phải thở oxy, hành vi này đã cấu thành tội Giết người theo quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 93, Bộ luật Hình sự. Việc cháu bé không mất mạng là do được cấp cứu kịp thời.

Cũng trong câu chuyện này, nhiều người dân không khỏi thắc mắc chuyện mẹ cháu A. bị bắt trong khi đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Pháp luật - Vụ bạo hành bé trai ở Hà Nội: Hành vi giết người hay cố ý gây thương tích? (Hình 2).

Người thân cháu Tiến A. phẫn nộ về hành vi bạo hành của kẻ xấu.

Về thông tin này, luật gia Nguyễn Quốc Văn chia sẻ, qua thông tin báo chí đăng tải và thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho thấy, mẹ cháu A. đã bỏ chồng và có con trước đó, mẹ A. có hoạt động buôn bán ma túy.

Tháng 8/2016, Hương bị Công an quận Ba Đình (Hà Nội) bắt vì tội Buôn bán trái phép chất ma túy nhưng được tại ngoại do đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

Chỉ hơn 1 tháng sau, Hương lại bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt vì cùng tội danh trên và lại được tại ngoại. Đến tháng 7/2017, Hương tiếp tục bị Công an phường Ngô Thì Nhậm (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bắt vì buôn bán ma túy.

Theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự 2003, trong trường hợp bị can, bị cáo là phụ nữ có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi thì được áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng nếu tiếp tục phạm tội hoặc cố ý gây cản trở nghiêm trọng đến việc điều tra, truy tố, xét xử thì sẽ bị áp dụng biện pháp tạm giam.

“Pháp luật Nhà nước ta đã nhân đạo đối với người phạm tội là phụ nữ có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi với quy định về thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang biện pháp ngăn chặn khác. Tuy nhiên, trường hợp các đối tượng phạm tội lợi dụng quy định này để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội thì Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003 đã có quy định dự phòng nói trên”, luật gia Văn chia sẻ.

Xuân Hòa

Bé trai bị bạo hành ở Hà Nội, sức khỏe giờ ra sao?

Thứ 2, 07/08/2017 | 11:53
Sáng ngày 7/8, theo thông tin từ bệnh viện Nhi Trung ương, bé trai 1 tuổi bị bạo hành đã được chuyển từ khoa Cấp cứu sang khoa Hồi sức ngoại.

Hà Nội: Điều tra vụ bé trai 14 tháng tuổi bị bạo hành dã man

Thứ 7, 05/08/2017 | 10:42
Căn cứ vào những vết thương trên người bé trai, Công an quận Đống Đa bước đầu xác định, đây là một vụ bạo hành trẻ em với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Nheo nhóc ông bố bế con 14 tháng tuổi lên thị trấn xin sữa, nước cơm

Thứ 6, 01/07/2016 | 19:44
Từ ngày không có vợ bên cạnh, anh Lư và đứa con nhỏ sống nheo nhóc, vật vờ qua ngày. Thậm chí, người cha nói không sõi tiếng Kinh ấy vẫn bế con lên thị trấn để xin sữa, quần áo.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Điều tra vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ cạnh xe máy

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:56
Ngành chức năng tỉnh Long An đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ cạnh chiếc xe máy ở nơi vắng người qua lại.

Bắt giam đối tượng đăng 21 video xâm phạm lợi ích Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:29
Lê Phú Tuân đã sử dụng tài khoản Facebook để phát trực tiếp nhiều lần, đăng tải 21 video có nội dung xâm phạm lợi ích Nhà nước và một số cơ quan ở huyện Chiêm Hóa.

Tiền Giang: Điều tra vụ xô xát khiến một người chết, 4 người bị thương

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:15
Ngày 29/3, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xô xát khiến một người chết, 4 người bị xảy ra trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Kiên Giang: Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm cháu ruột

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:35
Một người đàn ông ở huyện Kiên Lương (Kiên Giang) sau khi đi nhậu về đã khống chế cháu ruột trong nhà vệ sinh rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Lời khai của vợ thuê chồng vận chuyển hơn 1.300 viên ma túy về bán kiếm lời

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:00
Khi công an triệu tập Trương Thị Hương để đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thuê chồng vận chuyển ma túy về bán kiếm lời.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt giam đối tượng đăng 21 video xâm phạm lợi ích Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:29
Lê Phú Tuân đã sử dụng tài khoản Facebook để phát trực tiếp nhiều lần, đăng tải 21 video có nội dung xâm phạm lợi ích Nhà nước và một số cơ quan ở huyện Chiêm Hóa.