Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ tại Bình Chánh: Nữ bảo mẫu ngất xỉu khi tòa tuyên án

Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ tại Bình Chánh: Nữ bảo mẫu ngất xỉu khi tòa tuyên án

Võ Công Thư
Thứ 5, 15/11/2018 | 14:06
0
Đang đứng nghe HĐXX tuyên án, bảo mẫu Phúc bất ngờ ngất xỉu, ngã xuống sàn phòng xử.

Sáng 15/11, TAND huyện Bình Chánh (TP.HCM) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hồng Phúc (SN 1992) về tội Hành hạ người khác.

Bảo mẫu Phúc bị cáo buộc đã hành hạ trẻ trong lớp mầm non do mình phụ trách tại cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng trên địa bàn xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Nạn nhân trong vụ án là bé D. (5 tuổi) được xác định bị chấn thương phần mềm, lệch một bên má.

Hồ sơ điều tra - Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ tại Bình Chánh: Nữ bảo mẫu ngất xỉu khi tòa tuyên án

Bị cáo Phúc tại tòa.

Cáo trạng xác định, tháng 1/2018, Phúc vào làm bảo mẫu tại cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh.

Sáng 25/7/2018, bé D. (sinh ngày 22/4/2013) được cha mẹ đưa đến lớp học. Đến giờ uống sữa, bé D. không chịu uống vì bị bệnh và còn ói ra nền nhà. Lúc này, Phúc lấy dép nhựa đang đi đánh liên tiếp vào chân bé và dùng tay đánh vào mặt bé.

Bị đánh, bé D. gào khóc thì Phúc kêu các bé còn lại trong lớp học lấy cây kéo (loại dùng để cắt giấy trang trí lớp học) để hù dọa. Thấy vậy, bé D. vùng vẫy. Phúc liền dùng tay và chân giữ bé D. nằm cố định rồi dùng kéo chĩa vào miệng bé đe dọa thì bé nằm im.

Tiếp đến, Phúc bỏ kéo xuống rồi tiếp tục dùng tay đánh nhiều cái vào mặt bé D.. Sợ hãi, bé D. không dám khóc nữa và ngoan ngoãn đi ngủ. Toàn bộ sự việc, cô giáo khác phụ trách lớp chung với Phúc chứng kiến.

Sự việc bị phát hiện, Phúc bị bắt tạm giam ngay sau đó, còn bé D. được đưa đi giám định thương tích. Ngày 31/7/2018, trung tâm Pháp y, sở Y tế TP.HCM kết luận, bé D. bị chấn thương phần mềm gây sưng bầm vùng má, thái dương phải... Thương tích do vật tày tác động, do dùng tay, dép nhựa đánh gây ra.

Quá trình điều tra, Phúc đã bồi thường cho gia đình bị hại 60 triệu đồng và được gia đình bị hại bãi nại.

Tại phiên tòa, Phúc thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng quy kết. Theo Phúc, do áp lực công việc, lại tức giận việc bé D. không uống sữa, lại ói ra sàn lớp học nên mới có hành động thiếu kiểm soát.

Hồ sơ điều tra - Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ tại Bình Chánh: Nữ bảo mẫu ngất xỉu khi tòa tuyên án (Hình 2).

Bị cáo ngất xỉu, ngã xuống sàn phòng xử khi tòa tuyên án.

Bị cáo Phúc tỏ ra hối hận và mong HĐXX khoan hồng, tuyên mức án thấp. Anh Tùng (cha cháu D.) cho rằng anh đã rất giận khi thấy con bị đánh đập, nhưng khi biết hoàn cảnh của Phúc thì anh và vợ đã có phần thương nên đã bãi nại cho Phúc.

Đến 10h35, HĐXX tuyên đọc bản án. Ngay sau đó, Phúc được dìu đứng dậy để tiếp tục nghe tòa tuyên. HĐXX nhận định thay vì bảo bọc, chăm sóc trẻ em để làm tròn nhiệm vụ của một bảo mẫu, Phúc lại đánh đập, hù doạ khiến nạn nhân bị tổn thương, ảnh hưởng đến sức khoẻ, tâm lý.

Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo này 18 tháng tù. Bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bé D. 65 triệu đồng.

Ngày mai (15/11), xử vụ bảo mẫu chĩa kéo vào miệng trẻ ở Bình Chánh

Thứ 4, 14/11/2018 | 16:41
Tức việc bé D. không uống sữa, lại còn ói ra sàn lớp học, bảo mẫu Phúc dùng tay, dép đánh và dùng kéo chĩa vào miệng cháu bé để hù dọa.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.