Vụ bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi: Bệ phóng tên lửa

Vụ bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi: Bệ phóng tên lửa

Thứ 4, 20/12/2017 | 10:39
0
Sự ưu ái, vun vén cho gia đình trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm người thân sẽ ảnh hưởng đến cơ hội của người tài, từ đó tạo dư luận xấu trong xã hội.

Đá: Lại tan vỡ một giấc mơ. Buồn, đau và phẫn nộ.

Đen: Sáng sớm đã hóa thân vào phim bi rồi, đời có trả cát-xê đâu, diễn hoài mắc mệt.

Đá: Do người ta diễn vai tuổi trẻ tài cao quá thành công, nên người dân chúng mình cứ khấp khởi mừng thầm. Dè đâu…

Đen: Nói huỵch toẹt ra xem nào!

Đá: Thì trường hợp của ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc sở Kế hoạch - Đầu tư Quảng Nam bị xóa tư cách Đảng viên, hủy các quyết định bổ nhiệm ấy! 

Cafe8 - Vụ bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi: Bệ phóng tên lửa

Ông Lê Phước Hoài Bảo (bên phải) được bổ nhiệm làm Giám đốc sở KH&ĐT khi mới 30 tuổi. 

Đen: Là ông giám đốc sở 30 tuổi nổi tiếng cả nước đây mà. Hình như một dạo còn ồn ào vì mất chim.

Đá: Giờ thì mất cả chức.

Đen: Ủy ban Kiểm tra trung ương kết luận ông Bảo đã không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch.

Đá: Lại có ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định.

Đen: Tiếc cho một cán bộ trẻ, có tài năng.

Đá: Hãy nghĩ đến cơ hội của những người tài giỏi hơn. Bổ nhiệm “con quan” – cay đắng lắm thay!

Đen: Cứ “con quan” lên làm lãnh đạo thì mặc nhiên được nâng đỡ dù không có trình độ, đào tạo bài bản?

Đá: Ý tôi là nhân tài mà không có “bệ phóng tên lửa” thì không thể thăng tiến một cách chóng mặt kiểu đó!

Đen: Giờ còn phải hỏi người thẩm tra quy trình bổ nhiệm ông Bảo cách đây 2 năm, sao hồi đó nói “đúng quy trình”?

Đá: Ngoài ra theo kết luận trên, cha ông Bảo có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm con trai.

Đen: Đó không phải cái sai của ông Bảo, đúng không nào?

Đá: Nhưng nó ảnh hưởng đến cơ hội của người khác, từ đó tạo dư luận xấu trong xã hội!

Đen: Chỉ mong ông Bảo biết sửa sai, làm lại từ đầu. Diều tốt, sợ gì không gặp được gió, bay cao!

Đ.Đ

Nói thẳng về Giám đốc sở 30 tuổi Lê Phước Hoài Bảo như ông Nguyễn Sự

Thứ 3, 19/12/2017 | 11:04
“Nếu ông Lê Phước Hoài Bảo không phải là con trai ông Lê Phước Thanh mà là con một nông dân thì không được ưu ái đến thế”, ông Nguyễn Sự nói thẳng với báo chí như vậy và tôi tin ông Nguyễn Sự.

Giám đốc Sở tuổi 30 kể lại vụ mất trộm chim

Thứ 4, 02/03/2016 | 17:27
Ông Lê Phước Hoài Bảo cho biết mong muốn xử lý vụ bắt trộm chim chào mào là cảnh cáo răn đe cho các đối tượng không tái phạm.

Bộ Nội vụ: Quảng Nam bổ nhiệm Giám đốc Sở 30 tuổi đúng quy trình

Thứ 2, 05/10/2015 | 21:42
Trường hợp bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo, đoàn công tác nhận thấy tỉnh Quảng Nam đã làm đúng quy trình bổ nhiệm nhân sự, ông Hoài Bảo đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm Giám đốc Sở.
Cùng tác giả

Đa sắc: Quan chức mất việc vì lì xì "khủng", cầu “thọ” 100 tuổi ra đi khi vừa khánh thành

Thứ 3, 20/03/2018 | 14:55
Một số quan chức ở Trung Quốc đã mất việc sau khi nhận số tiền mừng tuổi “vượt quá một khoản tiền được coi là hợp lý”.

Bỗng dưng được... chuyển giới, chuyện không mới ở bệnh viện

Thứ 4, 17/01/2018 | 21:05
Thời gian qua xảy ra một số trường hợp nam giới siêu âm thấy... buồng trứng, tử cung; được chỉ định khâu âm đạo hoặc bị sảy thai tự nhiên. Có lẽ bên cạnh việc đề ra tiêu chuẩn về kỹ năng tin học văn phòng cho người đánh máy, ta cũng nên xem xét lại trách nhiệm của các bác sĩ trong việc đặt bút ký vào tờ phiếu kết quả phát cho bệnh nhân.

Hãi hùng “sông tuyết” Hà Nam: Giờ ai dám mơ “về úp mặt vào sông quê”?

Thứ 5, 04/01/2018 | 20:00
Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, rác thải, thậm chí cả chất thải kim loại nặng… đã và đang bức tử những dòng sông, kéo theo đó là cái chết của những “bờ xôi, ruộng mật” nằm dọc lưu vực.

Đề xuất làm đường tránh cho gia súc: Lợi cho tài xế?

Thứ 7, 16/12/2017 | 14:00
Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đề nghị sở Giao thông lên phương án làm đường tránh cho gia súc trên một số tuyến quốc lộ.

Bán mỹ phẩm thu 344 tỷ né thuế 9,1 tỷ đồng: Tảng lờ trách nhiệm

Thứ 4, 13/12/2017 | 18:39
Việc một cá nhân kinh doanh trên mạng vừa bị cục Thuế TP.HCM truy thu số tiền 9,1 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ, bởi dù có doanh thu lên đến 344 tỷ đồng trong năm 2016, người phụ nữ này vẫn tìm cách né thuế.