Vụ bỏ thuốc chuột vào nồi bún: Nguy cơ cao gây chết nhiều người

Vụ bỏ thuốc chuột vào nồi bún: Nguy cơ cao gây chết nhiều người

Thứ 4, 28/12/2016 | 19:56
0
Vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, bà Điệp đã bỏ thuốc chuột vào nồi nước lèo. Hành vi nguy hiểm này có thể gây chết nhiều người nếu không kịp thời phát hiện.

Ngày 27/12, Công an quận 9, TP.HCM vừa hoàn tất hồ sơ chuyển giao Hồ Thị Ngọc Điệp (52 tuổi, ngụ Tân Phú, quận 9) cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.HCM) để điều tra về hành vi Giết người.

Cơ quan CSĐT Công an quận 9, TP.HCM cũng đã có kết quả phân tích mẫu nước lèo trong nồi bún riêu của chị Trần Thị Bạch Tuyết (37 tuổi, ngụ quận 9).

Theo đó, phân Viện khoa học hình sự Bộ Công an đã có kết luận khẳng định cả hai mẫu phẩm nước lèo do Công an Quận 9 gửi xét nghiệm đều có chất của thuốc diệt chuột, chất độc thuộc nhóm 1, gây nguy hiểm cho người và gia súc sử dụng.

Theo điều tra, chị Trần Thị Bạch Tuyết từng có thời gian phụ việc cho người cô chồng là bà Điệp ở quán bún riêu. Thời gian gần đây, chị ra ngoài làm riêng và mở quán bún ở gần đó. Vì cho rằng bị "cướp chén cơm", nên 2 người liên tục xảy ra mâu thuẫn. Ngoài việc cạnh tranh buôn bán, bà Điệp còn đang có xích mích với gia đình chồng chị Tuyết về việc tranh chấp đất đai.

Nuôi bực tức, rạng sáng 25/12, lợi dụng trong lúc chị Tuyết đi mua gia vị cho nồi nước lèo, bà Điệp đã lẻn vào hàng bỏ gói thuốc chuột vào nồi. Sau khi đi mua đồ về kiểm tra nồi nước lèo thấy lạ, chị Tuyết sinh nghi nên nhờ người xem lại camera thì phát hiện bà Điệp lén bỏ đồ lạ vào nồi nước lèo nên trình báo công an. Kết quả giám định cho thấy hàm lượng độc tố trong nồi nước lèo có khả năng cao giết người nếu ai ăn vào.

Sự việc hy hữu phát sinh từ mâu thuẫn nhỏ nhặt đẩy người phụ nữ 52 tuổi có thể vướng vào vòng lao lý. Xoay quanh sự việc, luật sư Mai Anh Tuấn, đoàn Luật sư TP.HCM đã đưa ra quan điểm.

Góc nhìn luật gia - Vụ bỏ thuốc chuột vào nồi bún: Nguy cơ cao gây chết nhiều người

 Nồi nước lèo bị bỏ thuốc chuột.

Luật sư Mai Anh Tuấn nhận định: "Trong sự việc này, xuất phát từ việc tranh chấp đất đai giữa bà Điệp và gia đình chị Tuyết là những tranh chấp dân sự, ngoài ra việc hậm hực chuyện làm ăn cũng là vấn đề nhỏ nhặt. Thế nhưng có thể vì bực tức quá, nhận thức pháp luật có phần bị hạn chế do lớn tuổi nên bà Điệp đã tự xử lý bằng cách bỏ thuốc diệt chuột vào nồi nước lèo bún riêu. Đây là cách ứng xử vi phạm pháp luật nghiêm trọng vì có khả năng làm nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người.

Theo kết luận chính thức của cơ quan công an, loại thuốc chuột mà bà Điệp sử dụng có thể dẫn đến chết người. Mặc dù chưa có hậu quả xảy ra nhờ sự phát hiện kịp thời của chị Tuyết, nhưng bà Điệp không thể trốn tránh trách nhiệm của mình".

Theo Luật sư Tuấn, trong trường hợp này, bà Điệp có thể bị xử lý hình sự về tội Giết người theo Điều 93 Bộ luật Hình sự: “1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người”.

Góc nhìn luật gia - Vụ bỏ thuốc chuột vào nồi bún: Nguy cơ cao gây chết nhiều người (Hình 2).

 Bà Điệp tại cơ quan công an.

Tuy nhiên, vì chưa có hậu quả xảy ra nên việc xử lý sẽ phải căn cứ theo quy định của pháp luật về phạm tội chưa đạt theo Điều 18 thuộc chương Quy định chung, cơ sở để áp dụng xử lý cho tất cả các tội danh phạm tội chưa đạt của Bộ luật Hình sự.

Về việc quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt, khoản 3, Điều 52, Bộ luật Hình sự chỉ rõ: “Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, thì chỉ có thể áp dụng các hình phạt này trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định”.

Như vậy, trong trường hợp trên, cơ quan công an sẽ căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên để xử lý thích đáng đối với hành vi coi thường pháp luật của bà Điệp.

Dương Nhung

Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Từ vụ xét xử Tân Hoàng Minh: Trường hợp nào được lấy lại tiền ngay?

Thứ 2, 25/03/2024 | 18:57
Từ yêu cầu của bị hại trong vụ xét xử Tân Hoàng Minh, pháp luật quy định thể nào về việc trường hợp được nhận lại tài sản ngay lập tức, trường hợp nào không?

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Du khách đối mặt án 10 năm tù vì dàn cảnh bị bắt cóc

Chủ nhật, 24/03/2024 | 14:00
Một du khách Trung Quốc bị cho là đã dàn dựng vụ bắt cóc chính mình ở Singapore để đòi tiền chuộc 5.553 SGD (103 triệu đồng) từ người thân.

Cần xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Đà Nẵng

Thứ 4, 20/03/2024 | 15:53
Theo luật sư, cần xử lý nghiêm khắc đối tượng sàm sỡ phụ nữ nhằm tránh các hệ lụy nghiêm trọng về sau.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.