Vụ buôn bán thuốc ung thư giả tại VN Pharma - Bị cáo Hùng:

Vụ buôn bán thuốc ung thư giả tại VN Pharma - Bị cáo Hùng: "Thuốc H-Capita là thuốc thật, chỉ giả nguồn gốc!?

Võ Công Thư
Thứ 5, 26/09/2019 | 15:21
0
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng khẳng định, bị cáo Cường là người chào hàng lô thuốc H-Capita cho Hùng. Bị cáo Hùng cũng cho rằng, lô thuốc H-Capita là thuốc thật, chỉ giả về nguồn gốc.

Sáng 26/9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xử vụ buôn bán thuốc trị ung thư giả xảy ra tại công ty Cổ phần VN Pharma (công ty VN Pharma).

Trong phiên xử buổi sáng, tòa dành phần nhiều thời gian cho các luật sư tham gia xét hỏi các bị cáo liên quan đến thuốc H-Capita là thuốc thật, thuốc giả hay thuốc kém chất lượng.

Hồ sơ điều tra - Vụ buôn bán thuốc ung thư giả tại VN Pharma - Bị cáo Hùng: 'Thuốc H-Capita là thuốc thật, chỉ giả nguồn gốc!?

Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay.

Đầu phiên tòa, chủ tạo Phạm Lương Toản cũng thông báo, bị cáo Phạm Văn Thông (người viết hồ sơ kỹ thuật cho lô thuốc H-Capita) bị nhồi máu cơ tim và đã được đưa đi cấp cứu vào hôm qua, sáng nay đang được điều trị tại bệnh viện.

Bị cáo này có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe, HĐXX sau khi xem xét đã chấp nhận đơn xin xét xử vắng mặt của bị cáo Thông.

Ngoài ra, HĐXX cũng đã nhận được công văn của bộ Công an, về việc xác minh lời khai của bị cáo Nguyễn Trí Nhật (cựu Phó Tổng Giám đốc VN Pharma) tại phiên tòa hôm qua.

Theo đó, trong phiên tòa hôm qua (25/9), bị cáo Nguyễn Minh Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty VN Pharma) khai, khi lô thuốc được nhập về hồi tháng 4/2014, Hùng nghe được tin về việc lô thuốc không đảm bảo chất lượng.

Từ đó, Hùng yêu cầu ngừng không cho bán lô thuốc ra thị trường, đồng thời yêu cầu Phan Cẩm Loan (nguyên Phó Trưởng phòng Xuất nhập khẩu VN Pharma) gửi mẫu thuốc đến viện Kiểm nghiệm TP.HCM để kiểm nghiệm.

Bị cáo Hùng cũng yêu cầu Nguyễn Trí Nhật (nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty VN Pharma) gửi văn bản đề nghị cục An ninh điều tra làm rõ về lô thuốc này.

Văn bản báo cáo về lô thuốc cũng được Hùng chỉ đạo nhân viên gửi cả cục Quản lý Dược xem xét.

Có cùng lời khai với Hùng, bị cáo Nguyễn Trí Nhật cũng khẳng định rằng, mình nhận chỉ đạo từ bị cáo Hùng, chủ động làm văn bản đề nghị cục An ninh điều tra làm rõ nguồn gốc số thuốc H-Capita mà công ty VN Pharma vừa nhập về.

Tiến hành xác minh lời khai của bị cáo Nhật, HĐXX đã có văn bản gửi CQĐT bộ Công an.

Tiến hành xác minh những nội dung trong văn bản của tòa, cơ quan điều tra bộ Công an trả lời bằng văn bản, nội dung thể hiện việc lời khai của bị cáo Nhật là đúng sự thật.

Sau khi nhận được đơn của công ty VN Pharma thì CQĐT và cục Quản lý dược vào cuộc cấm lưu hành và niêm phòng toàn bộ lô thuốc.

Trong phiên tòa chiều hôm qua, ông Ngô Nhật Phương (người kinh doanh thuốc tại Campuchia, được tòa triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) cung cấp cho tòa tài liệu chứng minh H-Capita được sản xuất tại Ấn Độ và khẳng định thuốc chỉ giả về nhãn mác, nguồn gốc, còn chất lượng là thật.

Ông Phương nói tài liệu nộp cho cơ quan điều tra và tòa án thể hiện lô thuốc H-Capita mà VN Pharma nhập về được sản xuất tại nhà máy Affy Parenterals của Ấn Độ.

Ông Ngô Nhật Phương cho biết, khi xuất hiện thông tin VN Pharma nhập thuốc giả trị ung thư, Hiệp hội dược Ấn Độ và cơ quan điều tra nước này đã rà soát tất cả các đơn thuốc bán sang Việt Nam.

Từ đây, họ phát hiện có một công ty dược Ấn Độ bán thuốc cho VN Pharma. Ông Phương cho biết, Hiệp hội dược Ấn Độ khẳng định lô thuốc sản xuất tại nước họ là thuốc đạt tiêu chuẩn chứ không phải thuốc giả.

Đến phiên tòa sáng nay, luật sư bào chữa cho bị cáo Võ Mạnh Cường (nguyên Giám đốc công ty TNHH TM hàng hải Quốc tế H&C) mời ông Phương và hỏi: “Dư luận nói H-Capita là thuốc giả, theo ông thì sao”?. Ông Phương trả lời: “Dư luận nói như thế là sai”.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Cường cũng tham gia thẩm vấn đối với bị cáo Nguyễn Minh Hùng về việc thuốc H-Capita là thuốc thật hay thuốc giả?.

Bị cáo Hùng trả lời, lúc thỏa thuận là mua thuốc thật nhưng lại làm giả hồ sơ nguồn gốc, xuất xứ và qua quá trình cơ quan điều tra thì mới biết.

“Thuốc này là giả nguồn gốc xuất xứ, mình đã làm sai rồi thì chịu trách nhiệm”, bị cáo Hùng nói trước tòa.

Liên quan đến người có tên Raymundo mà bị cáo Võ Mạnh Cường khai là Giám đốc công ty Helix Canada, luật sư bào chữa cho Cường hỏi Cường đây là nhân vật có thật hay là người bị cáo tự nghĩ ra?.

Bị cáo Cường khẳng định Raymundo từng qua Việt Nam và bị cáo Cường đã qua nhà máy Helix tại Philippines.

Trong thương vụ giữa công ty VN Pharma và công ty Helix Canada, Cường khai mình chỉ đóng vai trò xúc tiến thương mại và cầu nối giữa ông Raymundo (Giám đốc công ty Helix Canada) và công ty VN Pharma.

Sau mỗi lô thuốc được chào bán thành công, ông Raymundo sẽ trả cho bị cáo một khoản tiền môi giới.

LS tiếp tục đề nghị HĐXX triệu tập điều tra viên đến tòa làm rõ trong quá trình điểu tra, vì sao không tìm được nhân vật Raymundo?

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng việc triệu tập điều tra viên là không cần thiết, tòa sẽ xem xét các tài liệu mà Cường cung cấp.

“Nếu có thật người tên Raymundo thì sẽ tách ra xét xử sau”, chủ tọa nêu. Đáp lại, luật sư bào chữa cho Cường cho rằng nếu tách riêng ra thì vụ án sẽ không sát 100% sự thật.

Cũng trong phiên xử buổi sáng, HĐXX cũng yêu cầu ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Cục trưởng cục Quản lý dược (bộ Y tế), cung cấp 3 văn bản “mật” của bộ Y tế cho HĐXX. 

Ba văn bản gồm: Công văn 279 ngày 21/12/2018 của bộ Y tế về cung cấp thông tin tài liệu phục vụ điều tra; Công văn 77 ngày 27/4/2018 của bộ Y tế về cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra; Công văn 79 ngày 12/5/2018 của bộ Y tế về giám định lô thuốc H-Capita (kèm theo lết luận hội đồng chuyên môn).

Theo HĐXX, đây là 3 tài liệu đã được giải mật và luật sư được sử dụng công khai tại tòa.

Vụ thuốc ung thư giả: Bất ngờ lời khai tại tòa của cựu TGĐ VN Pharma

Thứ 4, 25/09/2019 | 14:29
Cựu TGĐ công ty VN Pharma Nguyễn Minh Hùng cho rằng, khi nghe thông tin lô thuốc H-Capita kém chất lượng, Hùng đã chỉ đạo đưa mẫu đi kiểm nghiệm, đồng thời yêu cầu ngưng bán thuốc ra thị trường.

Xét xử sơ thẩm lần hai vụ VN Pharma: Người viết “Tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc ung thư giả” phải đi cấp cứu

Thứ 4, 25/09/2019 | 11:33
Trong lúc trả lời thẩm vấn của tòa, dược sĩ Phạm Văn Thông (là người viết Tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm lô thuốc trị ung thư giả) có biểu hiện khó thở, mệt mỏi nên phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nguyên Tổng giám đốc VN Pharma: “Cáo trạng truy tố hành vi của bị cáo là đúng”

Thứ 3, 24/09/2019 | 17:41
Là người được gọi xét hỏi đầu tiên, bị cáo Nguyễn Minh Hùng (41 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty VN Pharma) thừa nhận cáo trạng mô tả hành vi của bị cáo là đúng.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.