Vụ bút phê sơ yếu lý lịch ở Hải Dương: Lãnh đạo huyện Nam Sách lên tiếng

Vụ bút phê sơ yếu lý lịch ở Hải Dương: Lãnh đạo huyện Nam Sách lên tiếng

Thứ 4, 09/08/2017 | 19:39
0
Phó Chủ tịch huyện Nam Sách (Hải Dương) cho rằng, nhận xét vào sơ yếu lý lịch của công dân là sai. Trước mắt, sẽ xác nhận lại cho công dân để không ảnh hưởng đến công việc.

Thông tin nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học về xin xác nhận sơ yếu lý lịch để làm hồ sơ xin việc bị cán bộ xã bút phê “Bản thân và gia đình chưa chấp hành tốt quy định của địa phương” gây xôn xao và bất bình dư luận.  

Xã hội - Vụ bút phê sơ yếu lý lịch ở Hải Dương: Lãnh đạo huyện Nam Sách lên tiếng

Nhận xét của Phó Chủ tịch xã vào sơ yếu lý lịch của công dân.

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, ông Hồ Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) thừa nhận: “Qua báo cáo, xác minh thông tin, đối chiếu các văn bản có thể nói việc nhận xét vào sơ yếu lý lịch của công dân của vị Phó Chủ tịch xã là sai. 

Ngay sau khi các phương tiện truyền thông phản ánh, lãnh đạo UBND huyện đã họp gấp và chỉ đạo cán bộ xã phải khắc phục hậu quả bằng việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân và yêu cầu lãnh đạo xã rút kinh nghiệm sâu sắc. 

Lãnh đạo xã cũng nhận thức được việc sai sót và đã chủ động phối hợp với gia đình để xác nhận lại hồ sơ lý lịch cho công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Hồ Ngọc Lâm cho rằng: “Trước tiên việc khắc phục hậu quả xác nhận lại hồ sơ lý lịch cho công dân là quan trọng hàng đầu, còn hình thức xử lý vị Phó Chủ tịch bút phê ra sao sẽ sai đến đâu xử lý đến đó. Quản điểm của lãnh đạo huyện là xử lý nghiêm đúng pháp luật”.

Theo đó, chiều 7/8, anh Nguyễn Danh Cường (ở xã An Bình, huyện Nam Sách, Hải Dương) chia sẻ lên mạng xã hội bức ảnh chụp mặt sau của bản sơ yếu lý lịch kèm bút phê và con dấu của UBND xã này.

Anh Cường đăng ảnh kèm nội dung: "Đứa em năm nay mới học xong đại học xuống dưới xã làm hồ sơ xin việc thì các bác ở dưới xã phết ngay dòng này. Nguyên nhân là xã em chủ trương làm đường nhưng vì mỗi khẩu mức đóng 2 triệu, bố mẹ em không đủ khả năng đóng. Đứa em mới học xong chưa có việc làm, chưa có kinh tế mà các bác ấy làm như này có quá đáng và đúng đắn không?"

Bài đăng của anh Cường nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận trên mạng xã hội.

Theo đó gia đình anh Cường cho biết, em gái 23 tuổi đến UBND xã An Bình để xin dấu xác nhận nhân thân vào bản khai sơ yếu lý lịch nhằm hoàn thiện hồ sơ xin việc.

Sau khi làm thủ tục, tại phần xác nhận của địa phương xuất hiện bút phê của ông Trương Phúc Thực, Phó chủ tịch UBND xã, với nội dung: “Bản thân và gia đình chưa chấp hành tốt quy định của địa phương”.

Vũ Phương

Cùng tác giả

Xử phạt 30 triệu đồng công ty ‘tuồn’ nguyên liệu làm thuốc ra ngoài

Thứ 7, 26/08/2017 | 10:19
Cục Quản lý Dược vừa xử phạt công ty CP dược phẩm Hóa dược – Dược phẩm 1 về hành vi bán nguyên liệu làm Vitamin C cho đơn vị không có chức năng sản xuất thuốc thành phẩm.

Shophouse: Bộ Xây dựng khẳng định quảng cáo sai sẽ bị xử lý

Thứ 2, 21/08/2017 | 06:30
Bộ Xây dựng cho biết, khái niệm shophouse chưa được đề cập và chưa có quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật. Hành vi quảng cáo sai sự thật, gian lận, lừa dối khách hàng sẽ bị xử lý.

Chính phủ thống nhất không nhận chìm gần 1 triệu m3 chất nạo vét

Thứ 5, 17/08/2017 | 14:49
Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp giữa các bên có liên quan và thống nhất sử dụng chất nạo vét để san lấp mặt bằng Cảng tổng hợp Vĩnh Tân.

Một bộ phận cán bộ hành chính còn quan liêu

Thứ 5, 03/08/2017 | 06:30
Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến cho rằng, có tình trạng khiếu nại của người dân chậm được giải quyết hoặc không giải quyết là sự quan liêu, cửa quyền của một bộ phận cán bộ hành chính.

Đề thi GDCD THPT Quốc gia 2017: Tình huống pháp lý thiếu dữ liệu

Thứ 3, 01/08/2017 | 10:04
Hai tình huống pháp lý trong câu 115 mã đề 305 và câu 119 mã đề 301 khá mơ hồ dẫn đến một câu nhiều đáp án đúng, câu thiếu dữ liệu. Điều này khiến không ít thí sinh bị thiệt thòi.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.