Các bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng, Nguyễn Hữu Khánh (kế toán trưởng của chi nhánh), Võ Hồng Sự (giao dịch viên) và Nguyễn Sơn Hải (cán bộ ngân quỹ) do cá độ bóng đá nên không có tiền trả nợ, 3 người này đã bàn nhau lập kế hoạch chiếm đoạt tài sản của ngân hàng Aribank tại chi nhánh Nam Trà My – nơi các đối tượng đang công tác.
Theo đó, 3 đối tượng này khai khống những giấy chuyển tiền và giấy nhận tiền rồi nhờ một người khác đứng tên. Sau đó số tiền được khai khống này sẽ được chuyển vào tài khoản của những người mà 3 đối tượng này đã mắc nợ. Chỉ trong vòng từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2013, những đối tượng này đã chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng.
Trong phiên tòa xét xử chiều ngày 26/8, chủ tọa phiên tòa đã tuyên án chung thân đối với 2 trường hợp là bị cáo Nguyễn Hữu Khánh và Nguyễn sơn Hải.
Theo đó, Nguyễn Hữu Khánh bị phạt án chung thân về tội “tham ô tài sản” và 30 tháng tù về tội “đánh bạc”. Tổng hình phạt cho bị cáo Khánh là chung thân.
Tương tự như bị cáo Khánh, bị cáo Nguyễn Hải Sơn cũng bị tòa tuyên án chung thân về tội “tham ô tài sản” và 3 năm tù về tội “đánh bạc”, tổng hình phạt cho bị cáo Hải là chung thân.
Đối với bị cáo Võ Hồng Sự, tòa tuyên án 20 năm tù về tội “tham ô tài sản” và 2 năm tù về tội “đánh bạc”, như vậy tổng hình phạt mà bị cáo Sự phải chấp hành là 20 năm tù giam. Ngoài ra bị cáo Sự không được rời khỏi địa phương trong thời gian 5 năm sau khi chấp hành bản án
Đối với bị cáo Lê Tự Bán (SN 1960, giám đốc chi nhánh ngân ngân hàng Aribank) huyện Nam Trà My cũng bị cáo buộc về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo đó bị cáo Bán buộc phải nhận mức án 15 tháng tù giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” sau khi tòa đã thực hiện các tình tiết giảm nhẹ. Đồng