Vụ chặt 1 cây xà cừ bị phạt 20 triệu: “Nếu sai sẽ thu hồi quyết định xử phạt”

Vụ chặt 1 cây xà cừ bị phạt 20 triệu: “Nếu sai sẽ thu hồi quyết định xử phạt”

Hữu Việt Tâm
Thứ 5, 29/08/2019 | 18:53
0
Liên quan đến vụ người dân chặt cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Bình Lý Minh Vững khẳng đinh: “UBND huyện sẽ rà soát lại quy trình, nếu sai sẽ thu hồi quyết định xử phạt”.

Ngày 29/8, ông Lý Minh Vững, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau cho biết, UBND huyện đã tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Thanh Hiền, SN 1973, ngụ thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình về việc khiếu nại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật số 3305/QĐ-XPVPHC ngày 9/8/2019 của UBND huyện này.

Sau khi tiếp nhận đơn, UBND huyện giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với phòng Tư pháp, UBND thị trấn Thới Bình và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát giải quyết đơn khiếu nại của ông Hiền.

“Đoàn làm việc của UBND huyện sẽ tổ chức đối thoại với ông Hiền. Sau khi chốt nội dung đối thoại, UBND huyện xét thấy đúng thẩm quyền thì thông báo thụ lý đơn và giải quyết theo quy trình. Đến khi đoàn làm việc của UBND huyện kiểm tra chính xác lại quy trình hồ sơ, nếu sai quy trình thì UBND huyện sẽ mạnh dạn thu hồi quyết định xử phạt…”, ông Vững thông tin.

Tin nhanh - Vụ chặt 1 cây xà cừ bị phạt 20 triệu: “Nếu sai sẽ thu hồi quyết định xử phạt”

Tuyến đường trồng cây xà cừ ven đường hồi tháng 6/2006.

Trả lời câu hỏi của PV báo điện tử Người Đưa Tin về việc Trưởng khóm 3, thị trấn Thới Bình từng lập biên bản một hộ dân cũng về việc chặt hạ cây xà cừ, nhưng vì sao không bị xử lý, ông Vững cho rằng, ông mới chỉ nhận được thông tin này.

“Hôm qua (28/8), UBND huyện Thới Bình đã chỉ đạo UBND thị trấn phải kiểm tra lại. Nếu thật sự làm việc nửa vời, hành vi đó đáng lý phải xử lý mà không xử lý thì phải kiểm điểm người tham mưu không đúng…”, ông Vững nói.

Theo ông Vững, tuyến đường ông Hiền chặt cây xà cừ được trồng vào ngày 5/6/2006 nhân sự kiện ngày môi trường thế giới. Cây xà cừ được trồng trên tuyến này khoảng 14km đi qua địa bàn 3 xã, thị trấn gồm: Thị trấn Thới Bình, xã Thới Bình và xã Tân Lộc.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện, từ ngày trồng cây xà cừ này đến nay, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có tham mưu UBND huyện chỉ đạo giao cây xà cừ trồng trên địa bàn nào thì UBND xã, thị trấn nơi đó quản lý.

“Nếu phát hiện hành vi chặt phá cây thì phải kịp thời xử lý, còn nơi nào để dân chặt phá mà không phát hiện hoặc phát hiện mà không xử lý thì lỗi thuộc về nơi đó phải chịu trách nhiệm”, ông Vững thông tin thêm.

Tin nhanh - Vụ chặt 1 cây xà cừ bị phạt 20 triệu: “Nếu sai sẽ thu hồi quyết định xử phạt” (Hình 2).

Quyết định xử phạt ông Hiền 20 triệu đồng của UBND huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, ngày 18/7, ông Hiền có mượn ông Đinh Văn Tấn và Đinh Văn Vông cùng ở khóm 4, thị trấn Thới Bình đến phần đất của ông Tòng, tọa lạc tại khóm 3 để chặt cây và bị lập biên bản.

Qua làm việc với chính quyền địa phương, ông Hiền thừa nhận việc chặt cây xà cừ này là sai, sau khi được chính quyền cho biết đây là hàng cây xanh do Nhà nước quản lý.

Ông Hiền cho rằng, ông được ông Tòng kêu cho cây xà cừ nên mượn người chặt hạ cây về xài. Mặt khác, ông cũng chủ quan vì dọc theo hàng cây tọa lạc tại khóm 3 này có rất nhiều cây xà cừ bị chặt hạ trước đó, nên nghĩ đây là cây của dân trồng.

Cũng theo ông Hiền, trên tuyến này có nhiều hộ dân chặt hạ hàng cây này để xây dựng nhà, quán buôn bán trên phần đất bảo lưu của Nhà nước, nhưng chính quyền lại “ngó lơ”, bỏ qua lỗi vi phạm, không xử phạt mà lại xử phạt một mình ông là chưa khách quan, chưa công tâm và hợp tình, hợp lý.

Ngoài ra, ông Hiền còn đặt nghi vấn rằng: “Biên bản sự việc hôm tôi chặt hạ cây xà cừ vào 18/7/2019, chính quyền thị trấn Thới Bình lập biên bản không đúng thành phần. Cụ thể, về phía thị trấn chỉ có công chức Tư pháp, mà không có cán bộ địa chính phụ trách công tác đô thị cây xanh; Công an viên khóm 3 làm thư ký là không đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, trong biên bản sự việc không có chữ ký của Trưởng Công an thị trấn Thới Bình nhưng lại có tên vị này...”.

Vụ chặt cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng: Xử phạt không công tâm?

Chủ nhật, 25/08/2019 | 06:15
Liên quan đến vụ người dân chặt cây xà cừ do Nhà nước quản lý bị phạt 20 triệu đồng, ông Hiền vừa gửi đơn khiếu nại quyết định xử phạt của chính quyền địa phương huyện Thới Bình.

Bị phạt 20 triệu đồng vì chặt cây xà cừ, người dân nói sẽ khiếu nại

Thứ 2, 19/08/2019 | 21:31
UBND huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đã có quyết định xử phạt người dân chặt, đốn cây xà cừ do Nhà nước quản lý. Tuy nhiên người vi phạm không hài lòng với mức phạt mình phải chịu.

Người dân "hồn nhiên" chặt cây của Nhà nước bị xử lý ra sao?

Thứ 6, 19/07/2019 | 11:01
Chính quyền địa phương ở tỉnh Cà Mau phát hiện và lập biên bản người dân chặt, đốn cây xà cừ ven đường. Trong khi đó, người dân cho rằng, mình không biết cây là của Nhà nước trồng.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Quảng Bình: Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:11
Ngày 28/3, Hội Luật gia huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Nghệ An: Nâng chất lượng lao động để giải quyết tình trạng thất nghiệp

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:00
Ngoài việc doanh nghiệp gặp khó khăn thì mặt bằng trình độ tay nghề còn thấp đã dẫn đến tình trạng nhiều người lao động phải nghỉ việc.

Hà Nội: GRDP quý I/2024 tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ 2023

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:35
GRDP quý I/2024 của Hà Nội tăng 5,5%, thấp hơn cùng kỳ năm 2023 (GRDP quý I/2023 tăng 5,81%).

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân: Kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:53
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân.

Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Viện KSND tối cao giao hữu bóng đá

Thứ 4, 27/03/2024 | 18:22
Trận giao hữu bóng đá giữa Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Viện KSND tối cao nhằm tạo tinh thần đoàn kết, sự kết nối giữa cán bộ trẻ hai đơn vị.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.