Vụ cháu bé 10 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành: Tiếp tục gửi đơn tố cáo lên cấp cao sau khi có kết quả giám định thương tích

Vụ cháu bé 10 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành: Tiếp tục gửi đơn tố cáo lên cấp cao sau khi có kết quả giám định thương tích

Hoàng Văn Việt
Thứ 6, 18/10/2019 | 20:57
0
Bà Trần Thị Ngọc Nữ, Chi Hội trưởng chi hội Luật sư - hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết, đang hướng dẫn mẹ cháu bé, tiếp tục gửi đơn tố cáo khiếu nại lên các cơ quan chức năng cao hơn. Bởi, luật sư này cho rằng, thời điểm giám định thương tích cháu bé quá xa thời điểm cháu bị bạo hành nên kết quả sẽ bị ảnh hưởng.

Liên quan đến vụ việc bé trai V.Q.K. học sinh lớp 5 tại trường Trần Quốc Thảo, quận 3, TP.HCM nghi bị mẹ kế bạo hành.

Ngày 18/10 trao đổi với báo Người Đưa Tin, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi Hội trưởng chi hội Luật sư - hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM và mẹ cháu K., bà N.T.H.Y., SN 1983, ngụ quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội cho hay, đã nhận được kết quả giám định thương tích của cháu K., do cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 11 kết luận.

Hồ sơ điều tra - Vụ cháu bé 10 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành: Tiếp tục gửi đơn tố cáo lên cấp cao sau khi có kết quả giám định thương tích

Kết quả giám định thương tích cháu K.

Theo đó, Bản kết luận giám định pháp y về thương tích của cháu K. do trung tâm Pháp y thuộc sở Y tế TP.HCM ghi ngày 3/10/2019 nêu: Dấu hiệu chính qua giám định đa chấn thương phần mô mềm đã được điều trị, hiện còn diện bầm cũ tại vùng thắt lưng mông, tình trạng ổn định.

Kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 0%, thương tích do vật tày tác động gây ra.

Sau khi nhận được kết quả giám định, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho hay, sẽ hướng dẫn bà Y. tiếp tục nộp đơn khiếu nại, tố cáo vụ việc lên cấp cao hơn.

Bởi theo vị luật sư này, việc cháu bé bị bạo hành xảy ra trước đó thời gian dài. Khi tiến hành điều tra, giám định tất nhiên kết quả sẽ không chính xác vì nhiều vết thương trên cơ thể cháu bé đã lành hoặc thuyên giảm.

Hồ sơ điều tra - Vụ cháu bé 10 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành: Tiếp tục gửi đơn tố cáo lên cấp cao sau khi có kết quả giám định thương tích (Hình 2).

Cháu K. được phát hiện bị đánh và sau đó mới đưa đi giám định.

Đồng thời, hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM sẽ tiếp tục các thủ tục nhằm đòi lại quyền nuôi dưỡng, chăm sóc cháu bé theo đúng như bản án ly hôn giữa bà Y. và ông V.N.Q. (bố cháu bé) mà tòa án quận Đống Đa, TP.Hà Nội đã tuyên năm 2011.

Theo một diễn biến khác, hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cũng gửi công văn đến UBND phường 15, quận 11 nơi cháu K. đang sinh sống với bố, nêu quan điểm.

Ông Q. là người chủ động thỏa thuận với bà Y để được quyền nuôi con. Nhưng, sau đó ông Q. có hành vi không tạo điều kiện cho bà Y. được chăm sóc con hay thăm đón con trong các dịp lễ Tết và đánh con để lại thương tích trên cơ thể.

Trong báo cáo của phòng Lao động – Thương binh và xã hội quận 11 có nêu: “Việc cháu K. có nguyện vọng ở với bố và không thể hiện sự sợ hãi, dù bị đánh thâm tím nhiều nơi trên cơ thể, cho thấy cháu không chỉ bị đánh lần đầu, cháu đã quen sự trừng phạt của bố”.

Mặt khác, do bà Y. luôn bị ông Q. ngăn cản không cho gặp, gần gũi con trong thời gian dài, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa bà và cháu K.

Đồng thời, Hội Bảo vệ quyền trẻ em đề nghị công an có hình thức xử lý ông Q., liên quan đến việc cháu K. bị bạo hành.

UBND phường 15, quận 11 cần có tác động để ông Q. bàn giao cháu K. cho bà Y. nuôi dưỡng theo đúng bản án ly hôn trước đó. Nếu ông Q. không hợp tác, đề nghị UB phường cách ly cháu K. theo quy định tại Điều 31, 32 Nghị định 56/CP.

Mặt khác, hội cũng đề nghị Uỷ ban phường 15 và BGH trường tiểu học nơi cháu K. đang học phải theo dõi tình trạng của cháu, đề phòng cháu K. tiếp tục bị bạo hành. Đồng thời, tạo điều kiện cho bà Y. được gặp con.

Ngoài ra hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cũng gửi công văn đến công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương, đơn vị mà ông Q. đang làm việc, đề nghị Đảng ủy, công đoàn công ty này có hình thức xử lý ông Q. liên quan đến việc cháu K. bị bạo hành.

Đồng thời, can thiệp để ông Q. bàn giao cháu K. cho bà Y. nuôi dưỡng, chăm sóc. Để cháu K. được phát triển toàn diện (việc này bản án ly hôn giữa ông Q., bà Y. đã tuyên năm 2011 quyền nuôi dưỡng, chăm sóc cháu K. thuộc về mẹ cháu là bà Y).

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, ngày 18/9, cô T. giáo viên của cháu K. phát hiện cơ thể học sinh mình có nhiều vết thương bầm tím. Khi được hỏi thì em K. và một số học sinh khác nói em bị mẹ kế đánh.

Cô T. báo tin này tới Tổng đài Bảo vệ quyền trẻ em 111. Sau đó, nhân viên Tổng đài 111 đã gửi tin nhắn thông tin này đến cho hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM.

Sau khi nhận được thông tin, Chi Hội trưởng Chi hội Luật sư - hội Bảo vệ trẻ em TP.HCM là luật sư Trần Thị Ngọc Nữ đã phản ánh lại sự việc với UBND phường, Công an phường 15, quận 11.

Thông tin mới nhất vụ cháu bé 10 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành

Thứ 4, 25/09/2019 | 18:04
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi Hội trưởng chi hội Luật sư - hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho rằng, cần phải áp dụng biện pháp cách ly cháu bé bị bạo hành trong trường hợp này, để đảm bảo theo đúng luật bảo vệ quyền trẻ em.

Diễn biến mới vụ bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành tại TP.HCM

Chủ nhật, 22/09/2019 | 13:45
Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đang tiến hành các thủ tục, bảo vệ quyền lợi cho bé trai học lớp 5, nghi bị mẹ kế bạo hành nhiều năm, gây thương tích trên cơ thể.

Hành hạ hơn 20 trẻ em, 3 bảo mẫu cơ sở mầm non Mầm Xanh hầu tòa

Thứ 4, 25/07/2018 | 08:59
Hành vi bạo hành dã man trẻ em của 3 bảo mẫu tại cơ sở mầm non Mầm Xanh khiến dư luận vô cùng bức xúc. Do đó, ngày những người này bị đưa ra xét xử, có rất đông người dân đến tham dự.
Cùng tác giả

Clip: Toàn cảnh đội SBC truy bắt đối tượng trộm xe SH như phim trên phố

Thứ 4, 06/10/2021 | 20:17
Lợi dụng trời mưa, tên trộm lẻn vào sân nhà lấy 1 xe máy SH rồi mất tăm. Tuy nhiên, hơn nửa ngày sau, đối tượng đã bị đội SBC cùng Công an bắt giữ trên đường phố.

Khởi tố 3 người trong một gia đình "làm loạn" tại điểm xét nghiệm Covid-19

Thứ 4, 06/10/2021 | 17:38
Một gia đình gồm vợ chồng và con gái "làm loạn" tại điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng bị khởi tố hình sự theo quy định pháp luật.

Đã bắt được 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Bình Dương

Thứ 5, 16/09/2021 | 21:39
Hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Bình Dương đã bị công an bắt giữ chỉ sau vài giờ đồng hồ vượt ngục.

Triệt phá đường dây ma túy hoạt động qua Zalo

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:13
Chúng ngụy trang ma túy trong các chai dầu gội, vận chuyển bằng taxi công nghệ giao cho khách. Đường dây ma túy này được thành lập, hoạt động trên Zalo.

Hai phạm nhân vừa vượt ngục ở Bình Dương nguy hiểm thế nào?

Thứ 5, 16/09/2021 | 18:27
Hai phạm nhân trốn trại đang chịu tổng hình phạt 42 năm tù, với các tội danh Giết người, Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản.
Cùng chuyên mục

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.