Vụ cháu bé 2 tháng tuổi bị bạo hành: Bảo mẫu bị xử lý ra sao?

Vụ cháu bé 2 tháng tuổi bị bạo hành: Bảo mẫu bị xử lý ra sao?

Thứ 6, 24/11/2017 | 11:17
0
Với hành vi bạo hành cháu bé gần 2 tháng tuổi, bảo mẫu Hàn có nguy cơ đối mặt với mức án phạt tù lên tới 3 năm.

Công an TP.Phủ Lý (Hà Nam) đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Hàn (còn gọi là Hoàn, SN 1960, trú tại Bình Thượng, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, Nam Định) để điều tra về hành vi bạo hành cháu bé gần 2 tháng tuổi tại phường Quang Trung (Phủ Lý, Hà Nam).

Góc nhìn luật gia - Vụ cháu bé 2 tháng tuổi bị bạo hành: Bảo mẫu bị xử lý ra sao?

Đối tượng Hàn gây ra vụ bạo hành khiến dư luận phẫn nộ

Theo đó, Hàn vào làm giúp việc cho gia đình chị P. (mẹ cháu bé) được khoảng 2 tháng. Nhiều lần thấy cháu bé có biểu hiện lạ nên gia đình đã bí mật lắp camera theo dõi. Ngày 22/11, qua kiểm tra hình ảnh camera, gia đình bàng hoàng phát hiện Hàn có hành vi bạo hành cháu bé nên đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an.

Sau một ngày mời đối tượng lên làm việc, công an đã quyết định bắt giữ. Vụ việc gây làn sóng phẫn nộ cho dư luận người dân không chỉ địa bàn Hà Nam mà nhiều tỉnh thành khác.

Bạo hành cháu bé hai tháng tuổi như thời trung cổ

Đánh giá về vụ việc bảo mẫu Hàn bạo hành cháu bé gần 2 tháng tuổi, Luật sư Trần Huy Tuấn (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng, hành vi của bảo mẫu này rõ ràng là vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật.

Việc bảo mẫu này bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi bạo hành là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, việc có khởi tố vụ án, khởi tố bị can hay không còn phụ thuộc vào kết quả điều tra bước đầu. Nếu cơ quan điều tra nhận thấy có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì sẽ khởi tố theo quy định.

Nhìn nhận hành vi của bảo mẫu này dưới góc độ pháp luật, luật sư Tuấn cho rằng, luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 thể hiện rõ quan điểm tôn trọng và bảo vệ các quyền trẻ em.

Gia đình, Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự của trẻ. Mọi hành vi vi phạm quyền của trẻ em, làm tổn hại đến sự phát triển bình thường của trẻ em đều bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật".

Theo đó, hành vi ngược đãi, hành hạ trẻ em là một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo khoản 6, Điều 7, luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em quy định. Hành vi này được hướng dẫn tại Điều 8, Nghị định 71/2011/NĐ-CP, trong đó bao gồm: Xâm phạm thân thể, đánh đập, đối xử tồi tệ đối với trẻ em;gây tổn thương về tinh thần...

Ngoài ra, hành vi bạo hành cháu bé của bảo mẫu Hàn có dấu hiệu của tội Hành hạ người khác quy định tại Điều 110, BLHS. Theo đó, người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Điểm a, khoản 2 Điều này quy định phạm tội với trẻ em thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm.

Tuy nhiên, nếu xác định cháu bé bị bạo hành có thương tích, thì bảo mẫu này có thể bị khởi tố ở tội danh Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 104, BLHS với khung hình phạt lên đến 3 năm tù.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Phủ Lý tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Hòa

Công an vào cuộc vụ bảo mẫu hành hạ dã man cháu bé 2 tháng tuổi

Thứ 5, 23/11/2017 | 11:16
Công an TP. Phủ Lý (Hà Nam) đang vào cuộc xác minh điều tra vụ việc một người giúp việc bị gia chủ tố cáo có hành vi bạo hành con của họ.

Công an kết luận vụ “bảo mẫu” đánh liên tiếp vào đầu bé 5 tháng tuổi

Thứ 4, 01/11/2017 | 14:25
Mặc dù “bảo mẫu” thừa nhận có vỗ vỗ vào người cháu bé, tuy nhiên sau khi đưa đi kiểm tra thì không phát hiện cháu bé có thương tích.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Từ vụ xét xử Tân Hoàng Minh: Trường hợp nào được lấy lại tiền ngay?

Thứ 2, 25/03/2024 | 18:57
Từ yêu cầu của bị hại trong vụ xét xử Tân Hoàng Minh, pháp luật quy định thể nào về việc trường hợp được nhận lại tài sản ngay lập tức, trường hợp nào không?

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Du khách đối mặt án 10 năm tù vì dàn cảnh bị bắt cóc

Chủ nhật, 24/03/2024 | 14:00
Một du khách Trung Quốc bị cho là đã dàn dựng vụ bắt cóc chính mình ở Singapore để đòi tiền chuộc 5.553 SGD (103 triệu đồng) từ người thân.

Cần xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Đà Nẵng

Thứ 4, 20/03/2024 | 15:53
Theo luật sư, cần xử lý nghiêm khắc đối tượng sàm sỡ phụ nữ nhằm tránh các hệ lụy nghiêm trọng về sau.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất gần 1.000%/năm

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:30
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng Lê Anh Giang vì có hành vi cho vay lãi nặng.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.