Vụ cháu bé 33 ngày tuổi bị dìm chết: Công an tiết lộ nghi phạm

Vụ cháu bé 33 ngày tuổi bị dìm chết: Công an tiết lộ nghi phạm

Thứ 4, 14/06/2017 | 12:03
0
Sau hai ngày vào cuộc điều tra, công an đã xác định được nghi phạm gây ra cái chết cho cháu bé hơn một tháng tuổi ở xã Hữu Bằng.

Theo nguồn tin của PV, nghi phạm sát hại cháu  Vũ Việt A. (33 ngày tuổi) tại thôn Đình xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) đã được công an xác định.

Theo đó, kẻ thủ ác chính là Phan Thị Tr. (SN 1998, mẹ đẻ của cháu Việt A.). Bước đầu tại cơ quan công an, Phan Thị Tr. đã khai nhận hành vi sát hại con trai mình.

An ninh - Hình sự - Vụ cháu bé 33 ngày tuổi bị dìm chết: Công an tiết lộ nghi phạm

 Bà nội cháu A. bàng hoàng trước cái chết tức tưởi của cháu (Ảnh: Hoàng Hải)

Một lãnh đạo Công an Hà Nội xác nhận thông tin và cho biết, lãnh đạo Công an Hà Nội đang chỉ đạo phòng Cảnh sát Hình sự làm rõ thêm một số tình tiết liên quan, cũng như nguyên nhân vụ án. Chiều nay (14/6), phòng Cảnh sát Hình sự sẽ có thông tin cụ thể cung cấp cho báo chí.

Thông tin trước đó với báo giới, bà Nguyễn Thị Chí - Trưởng thôn Đình xã Hữu Bằng cho biết, ở địa phương, vợ chồng anh Vũ Đình H. (SN 1988, bố đẻ cháu Việt A.) cũng như ông bà nội cháu bé không có hiềm khích hay mâu thuẫn gì với hàng xóm xung quanh.

Bà Hoàng Thị Ng. (69 tuổi, bà nội cháu Việt A.) chia sẻ, con dâu bà, chị Phan Thị Tr. (mẹ cháu Việt A.) là một người ngoan ngoãn, hiền lành. Tuy nhiên, chị này có phần hơi chậm chạp, không được nhanh nhẹn như người khác, có thể do chị Tr. còn trẻ nên chưa thông thạo mọi việc. Vì thế, bà Ng. đều chỉ bảo việc nhà cho con dâu tường tận. Không những chỉ bảo việc nhà, mà sau khi chị Tr. sinh cháu Việt A., bà Ng. cũng chỉ bảo con dâu từ cách bế con đến cho ăn.

Cũng theo bà Ng., do vợ chồng anh H. đang chăm con nhỏ nên vào ban đêm, chị Tr. hay dậy cho con trai đi vệ sinh nên gia đình không khóa cửa chính mà để đấy cho tiện sinh hoạt.

Như trước đó báo Người Đưa Tin đã phản ánh, vào khoảng gần 6h ngày 12/6, bố mẹ cháu Vũ Việt A. (33 ngày tuổi) là chị Phan Thị Tr. (SN 1998) và anh Vũ Đình H. (SN 1988) tá hỏa khi không thấy con mình ở trên giường.

Lo lắng nên gia đình đổ xô đi tìm kiếm. Khi tìm phía ngoài sân, mọi người bàng hoàng phát hiện cháu A. nằm sấp trong chậu nước thường dùng để tắm cho cháu. Khi người thân bế cháu lên, phát hiện cháu A. đã tử vong.

Ngay sau đó, gia đình đã báo cáo vụ việc lên cơ quan công an. Ông Phan Lạc Trường, Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng xác nhận thông tin và cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc cháu bé tử vong bất thường trong chậu nước, công an xã đã báo cáo cấp trên và có mặt bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra.

An ninh - Hình sự - Vụ cháu bé 33 ngày tuổi bị dìm chết: Công an tiết lộ nghi phạm (Hình 2).

 Nét chữ để lại hiện trường vụ án

Công an huyện Thạch Thất, Công an TP. Hà Nội đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Một cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54), Công an TP.Hà Nội cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định cháu A. tử vong do ngạt nước.

Ông Nguyễn Văn Long (cậu ruột chị Tr.) cho biết, ngoài phát hiện cháu A. tử vong trong chậu nước, người nhà còn phát hiện trên bậc cầu thang dẫn lên tầng hai có một dòng chữ với nội dung "tao sẽ giết cháu mày Lăng". Câu này được viết hoa, với mực màu đen. Nhiều người khi đọc câu này lên thì cho rằng, có thể kẻ thủ ác có mâu thuẫn với “bề trên” của bố mẹ cháu A. khi đề cập đến tên ông Lăng (Vũ Đình Lăng, ông nội cháu A.) nên mới viết như thế.

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng, có thể kẻ xấu viết như vậy với dã tâm đánh lừa cơ quan điều tra trong quá trình xác định nghi can gây án?.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Hòa

Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.