Vụ cháy rừng trên đèo Hải Vân có thể do bom

Vụ cháy rừng trên đèo Hải Vân có thể do bom

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
0
Sau gần 12 tiếng đồng hồ, đến gần 1h sáng 3/5, lửa trên đỉnh đèo Hải Vân vẫn tiếp tục bốc cháy và lan rộng.

Trước đó, theo lãnh đạo quận Liên Chiểu, khoảng 14h ngày 2/5, một đám cháy lớn đã phát ra từ khu vực đỉnh đèo Hải Vân.

Một cán bộ kiểm lâm Quận Liên Chiểu cho biết, khu vực xảy ra cháy chủ yếu là lau lách, cây bụi rậm, trước đây là sân bay dã chiến của quân đội Mỹ, nên khả năng gây ra cháy có thể do bom còn sót lại.

Đến 19h đêm qua, lãnh đạo Đà Nẵng đã đề nghị Quân khu 5 huy động trực thăng chữa cháy, tuy nhiên do trời quá tối nên phương án này chưa thể thực hiện.

Đêm qua, từ 19h đến 22h, đám cháy bao trùm làm sáng rực, đứng xa hàng chục kilômet vẫn trông thấy, trong đám cháy có kèm tiếng nổ lớn phát ra.

Tại hiện trường tối qua, tất cả các lực lượng của thành phố Đà nẵng, gồm: cấp cứu 115, quân sự, BĐBP, dân quân, dân phố đã vào cuộc. Hàng trăm chiến sĩ C.A các quận huyện, lực lượng PCCC huy động tổng quân số và xe đến hiện trường. Ngoài ra, lực lượng PCCC của Thừa Thiên Huế cũng có mặt.

Lực lượng chữa cháy cho biết, do vị trí xảy ra cháy ở ngay trên đỉnh núi nên công tác chữa cháy gặp khó khăn lại kèm có gió mạnh nên các đám cháy nhanh chóng lây lan trên diện rộng.

Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy rừng lớn nhất từ trước đến nay ở Đà Nẵng:

Xã hội - Vụ cháy rừng trên đèo Hải Vân có thể do bom

Xã hội - Vụ cháy rừng trên đèo Hải Vân có thể do bom (Hình 2).

Xã hội - Vụ cháy rừng trên đèo Hải Vân có thể do bom (Hình 3).

Xã hội - Vụ cháy rừng trên đèo Hải Vân có thể do bom (Hình 4).

Ảnh: tổng hợp

K.Chi