Vụ chạy thận sốc phản vệ ở Hòa Bình: Bệnh nhân thứ 8 tử vong

Vụ chạy thận sốc phản vệ ở Hòa Bình: Bệnh nhân thứ 8 tử vong

Chủ nhật, 04/06/2017 | 09:00
0
Thông tin từ bệnh viện Đa khoa Hòa Bình cho biết, bệnh nhân thứ 8 trong sự cố y khoa xảy ra trong quá trình 18 bệnh nhân chạy thận nhân tạo đã tử vong vào rạng sáng 4/6.

Liên quan tới tình hình sức khỏe của các bệnh nhân trong sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra khi 18 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình ngày 29/5, thông tin với phóng viên, ông Trương Quý Dương - Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hòa Bình cho biết, bà Nguyễn Thị Bích Ng. (46 tuổi, trú tại Tiểu khu 12, Thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình) đã tử vong lúc 2h40 phút ngày 4/6.

Đây là bệnh nhân thứ 8 tử vong trong sự cố y khoa này.

Xã hội - Vụ chạy thận sốc phản vệ ở Hòa Bình: Bệnh nhân thứ 8 tử vong

Bệnh nhân thứ 8 trong vụ chạy thận sốc phản vệ đã tử vong sau một thời gian nguy kịch. (Ảnh bệnh viện Bạch Mai cung cấp)

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các lực lượng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với lực lượng Khoa học hình sự có mặt tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Rạng sáng 4/6, đoàn công tác viện Khoa học Hình sự (bộ Công an) đã có mặt tại Hòa Bình để phối hợp với lực lượng pháp y Công an tỉnh Hòa Bình tiến hành khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào sáng 29/5, trong khi 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại khu điều trị lọc máu BVĐK Hòa Bình thì bất ngờ bị sốc phản vệ khiến 7 người tử vong và 11 người khác nguy kịch.

Theo thông tin từ bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Ng. suy đa phủ tạng, tổn thương các cơ, rối loạn đông máu, nhiễm độc, tình trạng suy gan nặng nề hơn, kèm theo xuất huyết tiêu hóa cho nên không thể chuyển tuyến lên bệnh viện Bạch Mai mà phải điều trị tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình với sự hỗ trợ tích cực của các bác sĩ chuyên khoa cũng như máy móc được đưa lên từ bệnh viện Bạch Mai. Đây cũng là bệnh nhân cùng một lúc phải hỗ trợ rất nhiều máy móc để duy trì sự sống.

Hàng ngày, luôn có 01 kíp bác sỹ và điều dưỡng của bệnh viện Bạch Mai gồm 5 người túc trực tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để theo dõi, điều trị bệnh nhân cùng với các bác sỹ ở đây, đồng thời liên tục báo cáo tình trạng của bệnh nhân và xin ý kiến chỉ đạo kịp thời về chuyên môn của ban Giám đốc bệnh viện Bạch Mai.

Nguyễn Huệ

Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Thủ tướng: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:05
Thủ tướng nhấn mạnh trong năm nay phải củng cố năng lực truyền tải điện, tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".

“Điểm nóng” Chasov Yar: Nga tăng cường sử dụng bom có sức nổ cao, tình thế trên mặt trận thế nào?

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:55
Bên cạnh pháo binh, không quân Nga cũng tăng cường hoạt động tại "điểm nóng" Chasov Yar. Điều này đã tạo lợi thế cho quân đội Nga.

Thu hồi đăng ký tuyến với doanh nghiệp chạy dưới 70% tổng số chuyến trong tháng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:45
Doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi đăng ký khai thác tuyến đối với nốt (tài) đang khai thác khi trong một tháng thực hiện dưới 70% tổng số chuyến xe.

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.