Vụ cháy xưởng gỗ ở Bình Dương bị thổi phồng, lãnh đạo cty nói gì?

Vụ cháy xưởng gỗ ở Bình Dương bị thổi phồng, lãnh đạo cty nói gì?

Thứ 3, 15/12/2015 | 13:14
0
Lãnh đạo Công ty TNHH tinh chế gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Sài Gòn đã lên tiếng phản bác vì cho rằng thông tin về vụ cháy bị “thổi phồng”, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín công ty.

Liên quan đến vụ cháy xưởng gỗ của Công ty TNHH tinh chế gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Sài Gòn (gọi tắt Công ty Sài Gòn; trụ sở phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) vào chiều 10/12, sau khi thông tin được nhiều báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội… đang tải, lãnh đạo Công ty Sài Gòn đã lên tiếng phản bác vì cho rằng thông tin bị “thổi phồng” gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín công ty.

Pháp luật - Vụ cháy xưởng gỗ ở Bình Dương bị thổi phồng, lãnh đạo cty nói gì?

Hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn.

Báo Người Đưa Tin vừa nhận được đơn phản ánh của ông Huỳnh Kim Báu (Giám đốc Công ty Sài Gòn) về việc một số báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội đưa tin vụ cháy nhà xưởng của công ty ông “làm hàng trăm người tháo chạy” là không đúng sự thật. Trao đổi với PV, ông Báu cho rằng: “Nơi xảy ra hỏa hoạn là thuộc xưởng 3, khu sơn và đóng gói bao bì. Thời điểm phát hiện ra vụ cháy là khoảng 16h20’ ngày 10/12. Lúc này toàn bộ công nhân không còn làm việc. Bởi quy định của công ty là 16h công nhân sẽ tan ca. Vào thời điểm đó, trong xưởng chỉ còn lại 7-8 người nên không thể có chuyện hàng trăm người tháo chạy được”. Để chứng minh cho lời khẳng định của mình, ông Báu cho PV xem lại băng video từ camera gắn ở hiện trường.

Là một trong những người tham gia dập tắt đám cháy, anh Hoàng Văn Mạnh (quản đốc xưởng) kể lại: “Bình thường ở xưởng sơn có khoảng 45 công nhân làm việc, nhưng thời điểm cháy họ đã ra về hết. Khoảng 16h20’ ngày 10/12, chúng tôi nghe thấy một tiếng “bụp” nên chạy vào xem thì phát hiện cháy. Lúc đó, chúng tôi đã nhanh chóng cắt điện, dùng vòi nước và bình chữa cháy mini để dập lửa”.

“Cùng thời điểm này, một nhóm người bên ngoài cũng được huy động để di chuyển toàn bộ hàng hóa ra ngoài. Khoảng 15 phút sau khi phát hiện cháy, chúng tôi đã di chuyển gần như hết toàn bộ số hàng bên trong. Đến khoảng 16h40’ cùng ngày, lực lượng cảnh sát PCCC Bình Dương có mặt. Bốn chiếc xe nước đư

Cùng chuyên mục

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.