Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt cựu Cục phó Cục Quản lý xuất nhập cảnh và 5 người khác

Thứ 2, 25/07/2022 | 21:50
0
Mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố thêm 6 bị can.

Ngày 25/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 6 bị can: Nguyễn Mai Anh (sinh năm 1976 tại Quảng Ninh, Chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ); Ngô Quang Tuấn (sinh năm 1984 tại Hà Nội, Chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải); Trần Văn Dự (sinh năm 1961 tại Thái Bình, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an); Vũ Sỹ Cường (sinh năm 1986 tại Hưng Yên, nguyên Cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an); cùng về tội Nhận hối lộ, quy định tại Điều 354, Bộ luật Hình sự.

Bị can Bùi Huy Hoàng (sinh năm 1988 tại Hải Dương, cán bộ Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế) bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự;

Bị can Nguyễn Tiến Mạnh (sinh năm 1970 tại Bắc Giang, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Lữ Hành Việt; Giám đốc Công ty Vận tải Du lịch Hoàng Long Luxury) bị khởi tố về tội Đưa hối lộ quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an, đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 06 bị can nêu trên.

An ninh - Hình sự - Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt cựu Cục phó Cục Quản lý xuất nhập cảnh và 5 người khác

Hai bị can Trần Văn Dự (trái) và Vũ Sỹ Cường. 

Trước đó, tháng 1/2022, Bộ Công an “cất lưới” vụ án này bằng việc khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, cùng về tội nhận hối lộ. Họ gồm Nguyễn Thị Hương Lan (Cục trưởng), Đỗ Hoàng Tùng (Phó Cục trưởng), Lê Tuấn Anh (Chánh Văn phòng) và Lưu Tuấn Dũng (Phó phòng Bảo hộ công dân).

Quá trình điều tra sau đó, công an lần lượt khởi tố thêm 6 bị can, trong đó có ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bị bắt giam cũng về tội Nhận hối lộ.

Các bị can còn lại là giám đốc một số công ty, cựu cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao và Bộ Công an, bị khởi tố về một trong hai tội Đưa hoặc Nhận hối lộ.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho hay theo kết quả điều tra ban đầu, từ 1/9/2016 đến 10/1/2022 có tới gần 2.000 chuyến bay “giải cứu”. Trừ các chi phí, số tiền lợi nhuận các đối tượng “bỏ túi” lên đến vài tỉ đồng mỗi chuyến.

Các bị can trong vụ án đã có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi. Hoạt động của các bị can rất tinh vi, số người tham gia đông, phạm vi rộng cả trong và ngoài nước, gồm một số cơ quan, ban ngành của cả trung ương và địa phương.

Mới đây, để phục vụ việc điều tra vụ án, cơ quan điều tra Bộ Công an có văn bản đề nghị Bộ GTVT cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến các chuyến bay “giải cứu”.

Cơ quan điều tra đề nghị Bộ GTVT cung cấp các tài liệu làm rõ căn cứ tiêu chí, cơ sở nào để Bộ GTVT xét, duyệt cấp chuyến bay; quy trình, thủ tục xử lý việc xét duyệt cho hãng hàng không bay “combo”, “giải cứu” như thế nào, cũng như điều kiện để công dân được về nước theo các chuyến bay này.

Cùng đó là danh sách chi tiết hãng hàng không, chuyến bay và các công ty, doanh nghiệp đã được cấp phép triển khai các chuyến bay “giải cứu”, cung cấp danh sách cá nhân được phân công để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xét duyệt cho hãng hàng không, doanh nghiệp thực hiện các chuyến bay “giải cứu”…

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng

Han (t/h từ VTC News, Pháp luật Tp.HCM) 

Bắt thêm 2 nữ giám đốc vụ đưa và nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự

Thứ 6, 06/05/2022 | 20:36
Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với hai nữ giám đốc trong vụ án đưa và nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Bắt nữ Tổng Giám đốc trong vụ nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự

Thứ 6, 25/03/2022 | 16:24
Mở rộng điều tra vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam bà Hoàng Diệu Mơ, Tổng Giám đốc Công ty An Bình.

Bắt Cục trưởng Cục Lãnh sự và thuộc cấp tại Bộ Ngoại giao vì nhận hối lộ

Thứ 6, 28/01/2022 | 21:51
Bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục Lãnh sự cùng một số cán bộ, lãnh đạo Cục Lãnh sự đã bị Bộ Công an bắt giữ về hành vi nhận hối lộ khi đưa công dân Việt Nam về nước.

An ninh hình sự 24h: Giả danh lãnh đạo cục tình báo để lừa đảo

Thứ 4, 09/12/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Cục tình báo "rởm" bị bắt quả tang khi nhận tiền; vụ người đàn ông bị cắt "cậu nhỏ"...
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.