Vụ cô giáo hành hung vợ đồng nghiệp: Thầy giáo mạo danh làm báo

Vụ cô giáo hành hung vợ đồng nghiệp: Thầy giáo mạo danh làm báo "dọa" kiện phóng viên

Bùi Thị Ngân
Thứ 5, 09/05/2019 | 20:00
0
Sau khi đăng tải các bài viết về vụ việc "cô giáo xông vào nhà hành hung vợ đồng nghiệp" xảy ra tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, một người mạo xưng công tác tại báo "NB và CL" đã nhắn tin xúc phạm, "dọa" kiện phóng viên và làm việc với lãnh đạo báo Người Đưa Tin.

Sáng ngày 9/5, thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra Công an thị xã Kỳ Anh, quá trình điều tra, cô giáo Hoàng Thúy Hằng đã thừa nhận hành vi đến nhà, đánh đập chị Lê Thị Thanh Trang. Ngoài hành vi cố ý gây tổn hại sức khỏe của cô giáo Hằng, hiện, đơn vị đang tiếp tục tập trung điều tra về hành vi hủy hoại tài sản đối với nữ giáo viên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, báo Người Đưa Tin có loạt bài phản ánh, chị Lê Thị Thanh Trang (SN 1985), trú tại tổ 1, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh có đơn tố cáo đến cơ quan Công an thị xã Kỳ Anh và các cơ quan chức năng về việc, vào khoảng 12h30 ngày 18/4, khi chị đang ngủ trưa trên tầng 2 thì bị cô giáo Hoàng Thúy Hằng (công tác tại trường THCS Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh) xông vào phòng hành hung. Tại đây, cô giáo Hằng đã đập vỡ điện thoại và đánh đập chị Trang khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị.

An ninh - Hình sự - Vụ cô giáo hành hung vợ đồng nghiệp: Thầy giáo mạo danh làm báo 'dọa' kiện phóng viên

Hình ảnh chị Trang điều trị tại bệnh viện thời điểm sau khi bị cô giáo Hằng hành hung

Vào cuộc điều tra, công an xác định, cô giáo Hằng đã có hành vi xông vào nhà, đánh đập, gây tổn hại sức khỏe cho chị Lê Thị Thanh Trang.

Nguyên nhân vụ việc được xác định, vào sáng ngày 18/4, chị Trang đăng tải lên mạng xã hội một số tin nhắn trò chuyện giữa cô Hằng và chị Trang liên quan đến việc trước đó, chị Trang phát hiện nhiều tin nhắn thân mật giữa nữ giáo viên và chồng mình là thầy giáo Nguyễn Cao C. (công tác tại trường THCS Kỳ Thịnh). Cho rằng, 2 bên có mối quan hệ vượt quá giới hạn đồng nghiệp, chị Trang đã nhắn tin “nói chuyện” với cô Hằng và sau đó đăng tải những tin nhắn này lên mạng xã hội.

Yêu cầu chị Trang hạ status bất thành, trưa cùng ngày, cô Hằng đã cùng em trai đến nhà tìm gặp và hành hung chị Trang.

Sự việc trên đã gây bức xúc trong dư luận địa phương. Để phục vụ công tác điều tra và tránh tâm lý ảnh hưởng công tác chuyên môn, trường THCS Kỳ Thịnh đã cho cô Hoàng Thúy Hằng và thầy Nguyễn Cao C. tạm thời ngừng giảng dạy trong thời gian 1 tuần.

Sau loạt bài phản ánh sự việc được báo Người Đưa Tin đăng tải, PV viết bài nhận được tin nhắn và nhiều cuộc gọi từ số điện thoại 0911xxx666, giới thiệu là thầy giáo Nguyễn Cao C. Người này tự xưng công tác tại báo "NB và CL" tại địa bàn Hà Tĩnh và có lời lẽ xúc phạm PV, cho rằng báo viết sai sự thật nhằm mục đích "câu" like. Người này còn cho rằng, nội dung mình bị tạm dừng giảng dạy là báo "xuyên tạc" và sẽ xác minh để kiện và có đại diện báo "NB và CL" sẽ làm việc với PV và  lãnh đạo báo Người Đưa Tin.

Trước đó, thông tin thầy giáo Nguyễn Cao C. cùng cô Hoàng Thúy Hằng tạm thời phải nghỉ dạy 1 tuần để phục vụ công tác điều tra được thầy Nguyễn Đình Tứ, Phó hiệu trưởng trường THCS Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trao đổi với báo Người Đưa Tin và các thông tin liên quan vụ việc báo phản ánh đều được cơ quan công an cung cấp.

Qua xác minh của PV, số điện thoại 0911xxx666 nói trên chính là của thầy giáo Nguyễn Cao C. hiện đang công tác tại trường THCS Kỳ Thịnh.

An ninh - Hình sự - Vụ cô giáo hành hung vợ đồng nghiệp: Thầy giáo mạo danh làm báo 'dọa' kiện phóng viên (Hình 2).

Trường THCS Kỳ Thịnh - nơi cô giáo Hằng và thầy Cường đang công tác.

Để làm rõ sự việc, chúng tôi đã liên hệ với Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển, Trưởng văn phòng đại diện báo "NB và CL" khu vực Bắc Miền Trung. Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển khẳng định, tại khu vực Bắc Miền Trung hiện không có phóng viên, nhà báo hay cộng tác viên nào của báo "NB và CL" tên là Nguyễn Cao C.

“Cách đây 2 năm, thầy giáo Nguyễn Cao C. có làm cộng tác viên cho văn phòng. Tuy nhiên, sau đó, không hiệu quả nên văn phòng đã chấm dứt cộng tác. Tôi sẽ có ý kiến với thầy giáo C. từ nay không được lấy danh nghĩa của báo để làm những việc này. Nếu có việc, thầy giáo Nguyễn Cao C. vẫn đang lấy danh nghĩa của báo để đi làm việc, chúng tôi sẽ trao đổi với các cơ quan chức năng”, Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển nói.

 

Tạm ngừng công tác cô giáo xông vào nhà hành hung vợ đồng nghiệp

Chủ nhật, 05/05/2019 | 06:57
Lộ tin nhắn “nhạy cảm”, cô giáo Hằng đã xông vào nhà đánh vợ đồng nghiệp, gây tổn hại sức khỏe cho nạn nhân. Tính chất nghiêm trọng của sự việc được công an vào cuộc điều tra, phía nhà trường cũng tạm thời cho nữ giáo viên ngừng công tác giảng dạy.

Điều tra vụ cô giáo xông vào nhà hành hung vợ đồng nghiệp

Thứ 5, 25/04/2019 | 11:10
Sau khi đăng tải tin nhắn của mình và nữ đồng nghiệp của chồng lên facebook, chị Trang bị cô giáo H. tìm đến nhà hành hung. Sự việc đang được Công an TX.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh điều tra.
Cùng tác giả

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Hà Tĩnh: Bộ sưu tập độc đáo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh gây sốt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:11
Một bộ sưu tập thời trang được thiết kế đầy cảm hứng sáng tạo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh lớp 11 tại Hà Tĩnh đang gây sốt cộng đồng mạng.

Vụ nuôi hàu trên sông Lam: Đề nghị chủ mô hình hoàn thiện các thủ tục

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:10
UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã thành lập đoàn kiểm tra thực địa tại vị trí kết bè, thả nuôi hàu trên sông Lam sau khi Người Đưa Tin có bài viết phản ánh.

Mãn nhãn màn pháo hoa rực rỡ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:56
Hàng nghìn người dân được ngắm màn bắn pháo hoa rực rỡ ở bãi biển Thiên Cầm trong lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2024.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.