Vụ con gái tẩm xăng đốt mẹ ở Hà Nam: Cần xử lý mức cao nhất của tội Giết người

Vụ con gái tẩm xăng đốt mẹ ở Hà Nam: Cần xử lý mức cao nhất của tội Giết người

Nguyễn Thu Huyền
Chủ nhật, 12/05/2019 | 13:00
1
Sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia, do vết thương quá nặng nên bà Trương Thị H. - người mẹ bị con gái chốt cửa, hất xăng phóng hỏa đã tử vong.

Liên quan đến vụ con gái chốt cửa, hắt xăng, phóng hỏa bố mẹ già, ngày 12/5, Thượng tá Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) cho biết, bà Trương Thị H. (67 tuổi, trú xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, bị con gái phóng hỏa dẫn đến bỏng nặng) đã tử vong tại Bệnh viện Bỏng quốc gia sau 10 ngày điều trị.

Theo Thượng tá Tuấn, trước đó cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Loan (41 tuổi, trú tại nhà nạn nhân) để làm rõ hành vi giết người.

“Hiện, cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ để chuẩn bị khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật”, thượng tá Tuấn thông tin.

An ninh - Hình sự - Vụ con gái tẩm xăng đốt mẹ ở Hà Nam: Cần xử lý mức cao nhất của tội Giết người

Đối tượng Loan hất xăng, phóng hỏa chiếc giường nơi bố mẹ nằm ngủ.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về hành vi của đối tượng Nguyễn Thị Loan, Luật sư Nghiêm Quang Vinh (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) nhận định, hành vi của Loan là sự man rợ, mất nhân tính. Hành vi này cần xử lý theo mức cao nhất của tội Giết người là bị chung thân hoặc tử hình được quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 123, Bộ luật hình sự 2015.

Theo đó, luật sư Vinh nhận định, xuất phát từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, truyền thống tôn sư trọng đạo, hành vi của đối tượng cần lên án mạnh mẽ vì giết người sinh ra mình. Hơn nữa, mẹ của đối tượng thuộc độ tuổi của người cao tuổi Việt Nam nên đây sẽ là tình tiết để định khung tăng nặng hành vi giết người.

Bên cạnh đó, đối tượng Loan sẽ bị xử phạt thêm tội Hủy hoại tài sản được quy định Điều 178, Bộ luật hình sự 2015.

“Việc xác định giá trị tài sản thiệt hại sẽ do cơ quan chức năng xử lý. Và từ đó căn cứ vào giá trị và định khung hình phạt”, luật sư Vinh cho hay.

An ninh - Hình sự - Vụ con gái tẩm xăng đốt mẹ ở Hà Nam: Cần xử lý mức cao nhất của tội Giết người (Hình 2).

Vụ phóng hoả còn khiến nhiều vật dụng trong gia đình bị hư hỏng.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Điệp, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, cho biết khoảng 21h ngày 1/5, Loan xích mích với bố, mẹ là ông Lê Văn L. và bà Trương Thị H. (cùng 67 tuổi, trú xã Thanh Sơn); sau đó, trong đêm, Loan về chốt cửa ngoài, rồi hắt xăng qua cửa sổ vào giường của bố mẹ, phóng hỏa.

Phát hiện sự việc, ông L. vùng chạy ra mở cửa nhưng không được, nên quay lại tìm cách dập lửa, đồng thời hô hoán hàng xóm tới hỗ trợ.

Vụ việc khiến ông L. bị bỏng và bị thương phần tay, bà H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng quốc gia trong tình trạng bỏng nặng, sức khỏe yếu. Gây án xong, Loan bỏ trốn khỏi địa bàn. "Loan đã ly dị chồng, thời gian gần đây về ở cùng bố mẹ đẻ, nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã", ông Điệp nói.

Theo Thượng tá Lê Văn Tuấn, khoảng 12h ngày 2/5, đơn vị đã bắt được Loan khi đang lẩn trốn tại Thanh Hóa, di lý về Hà Nam và bàn giao lên Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Đã bắt được nghi phạm tẩm xăng đốt bố mẹ ở Hà Nam

Thứ 5, 02/05/2019 | 18:00
Sau mâu thuẫn với mẹ mình, người phụ nữ đã tẩm xăng phóng hoả khiến mẹ đẻ bị bỏng nặng và bỏ trốn ngay sau đó đã bị cơ quan Công an bắt giữ và tiến hành lấy lời khai.

Điều tra vụ con gái tẩm xăng đốt mẹ ruột giữa đêm

Thứ 5, 02/05/2019 | 13:51
Sau khi xảy ra cãi vã, nhân lúc mẹ đang ngủ, người con gái đã đi mua xăng về tưới lên giường mẹ rồi châm lửa đốt và bỏ đi.

Vụ tẩm xăng đốt nhà bố vợ: Bé trai 6 tuổi đã qua đời vì bỏng nặng

Thứ 7, 13/10/2018 | 10:49
Liên quan đến vụ tẩm xăng đốt nhà bố vợ giữa đêm, bé Trần Gia K. (6 tuổi) đã qua đời lúc hơn 0h ngày 13/10.
Cùng tác giả

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Cơ hội “nghìn năm có một” để Việt Nam tham gia vào công nghiệp bán dẫn

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:56
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nêu rõ, Việt Nam đang có nhiều lợi thế cũng như có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Phó Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cung, cầu giá vàng hợp lý

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:57
Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.