Vụ con rể đâm bố vợ tử vong: Lời kể của nhân chứng 2 lần bị đâm hụt

Vụ con rể đâm bố vợ tử vong: Lời kể của nhân chứng 2 lần bị đâm hụt

Thứ 5, 22/02/2018 | 15:13
0
Là người bị đối tượng Phương đâm trượt 2 lần, đến lần thứ 3, anh Lê Văn Cương đã dùng tuýp sắt để đe dọa, bắt đối tượng phải buông dao đầu hàng.

Những ngày qua, người dân xã Yên Trung, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định vẫn đang bàn tán xôn xao về vụ án mạng đau lòng xảy ra vào ngày 19/2 (tức mùng 4 Tết Mậu Tuất 2018) khi đối tượng Nguyễn Văn Phương (SN 1986, trú tại xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) cầm dao đâm chết bố vợ; vợ và mẹ vợ bị trọng thương.

Sau khi sự việc xảy ra, PV báo Người Đưa Tin đã tìm về hiện trường nơi xảy ra vụ án. Khi tới đây, chúng tôi được tiếp xúc với anh Lê Văn Cương (trú tại xã Yên Trung), là trong những người đầu tiên chứng kiến và trực tiếp lao vào can ngăn, khống chế đối tượng Phương.

An ninh - Hình sự - Vụ con rể đâm bố vợ tử vong: Lời kể của nhân chứng 2 lần bị đâm hụt

Anh Lê Văn Cương, người hàng xóm gần nhà ông H. 2 lần bị đối tượng Phương cầm dao đâm trượt khi lao vào khống chế đối tượng.

Trao đổi với PV, anh Cương vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại khoảnh khắc tối 19/2, khi 2 vợ chồng anh đang nằm xem tivi trong nhà, nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết phát ra từ ngoài đường.

Nghe có tiếng kêu cứu, anh Cương liền chạy ra ngoài xem có chuyện gì thì gặp bà Nguyễn Thị Quy (mẹ vợ Phương) đứng ngoài đường kêu: "Chú ơi sang nhà tôi không thằng Phương nó đâm chết cả nhà tôi rồi…".

Ngay lập tức, anh Cương liền chạy sang nhà ông Lê Xuân H. (60 tuổi, trú tại xã Yên Trung, bố vợ Phương). Khi đến cổng nhà ông H., anh Cương thấy chị Lê Thị Thiện (vợ của Phương) đứng ở ngoài nói: “Chú ơi vào cứu cái bé nhà cháu với, không nó đâm chết”.

An ninh - Hình sự - Vụ con rể đâm bố vợ tử vong: Lời kể của nhân chứng 2 lần bị đâm hụt (Hình 2).

Khu vực nhà ông H. nơi xảy ra vụ án đau lòng.

Anh Cương tiến vào trong nhà thì thấy chiếc xe máy của Phương nằm nghiêng ở giữa sân.

"Khi sang nhà anh H., tôi cũng chỉ nghĩ nó (Phương - PV) doạ dẫm thôi nên không mang theo vật gì để phòng thân. Đi tới cổng nhà anh H., tôi thấy Phương tay cầm con dao bầu thì tôi bảo: Mày bỏ dao xuống, mày định dọa ai mà cầm dao bầu?".

Khi tôi vừa nói xong thì nó bảo: "Chú mà vào đây tôi đâm chết". Nghe nói thế tôi vẫn tưởng là nó nói đùa nhưng thấy nó cầm dao nên tôi cầm một viên gạch lên bảo: "Mày mà không bỏ dao xuống tao ném chết".

Sau đó, tôi chạy vào trong sân thì bị trượt chân ngã xuống. Phương liền cầm dao đâm thẳng một phát từ trên xuống. Theo phản xạ, tôi cầm viên gạch lên đỡ được nhát dao mới biết là nó đâm thật...", anh Cương vẫn còn sợ hãi kể lại.

Sau khi bị đâm trượt, anh đã chạy về nhà và cầm một cây gỗ chạy sang tiếp tục đuổi và vụt vào người Phương. Tuy nhiên, anh lại vụt trượt nên cây gậy tuột khỏi tay. Sau đó, Phương cầm dao đuổi và đâm anh Cương lần 2 nhưng may mắn anh vẫn chạy thoát.

Khi chạy ra đến ngoài cổng, anh thấy có người thân cầm một cây tuýp sắt sang nên liền cầm lấy quay vào nhà ông H. lần 3.

An ninh - Hình sự - Vụ con rể đâm bố vợ tử vong: Lời kể của nhân chứng 2 lần bị đâm hụt (Hình 3).

Anh Cương chỉ khu vực nơi đối tượng Phương chịu buông dao đầu hàng.

"Cầm cây tuýp vào lần 3, tôi đuổi dồn nó (Phương - PV) tới chỗ bể nước ở góc sân. Lúc này tôi rất cay cú và tiếp tục dọa đánh Phương. Sau đó, nó mới bỏ dao xuống và nói tôi đầu hàng...", anh Cương kể.

Lúc này, mọi người tập trung rất đông ở nhà ông H. và một số người dân đã áp giải Phương ra khỏi nhà ông H. rồi mọi người tập trung cứu chữa cho ông H., bà Quy và chị Thiện. Nhưng do vết thương quá nặng, ông H. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ông Lương Xuân Quang - Trưởng Công an xã Yên Trung cho biết, rất may mắn trong vụ án này, anh Lê Kiên Cương đã có mặt kịp thời để ngăn cản Phương tiếp tục gây án, mặc dù bản thân anh Cương cũng bị Phương đâm trượt 2 lần.

Nếu không có sự có mặt kịp thời của anh Cương thì những người khác trong gia đình ông Hải sẽ vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là vợ ông H. và chị Thiện cũng đã bị Phương đâm trọng thương.

Hiện, vụ án đang được công an tỉnh Nam Định thụ lý điều tra, làm rõ.

Công Đức

Nam Định: Gã con rể truy sát cả nhà vợ sẽ đối diện mức án nào?

Thứ 5, 22/02/2018 | 07:00
Đối tượng Nguyễn Văn Phương sẽ phải đối mặt với tội danh Giết người theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự 2015. Bên cạnh đó, Phương có thể phải chịu một số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Nam Định: Nguyên nhân gã con rể cầm dao truy sát cả nhà vợ

Thứ 4, 21/02/2018 | 12:02
Tại cơ quan công an, bước đầu Phương khai nhận do có mâu thuẫn với vợ từ trước nên sau khi uống rượu ở nhà họ hàng về, Phương đã cãi vã với bố mẹ đẻ. Sau đó, đối tượng cầm dao đi đến nhà vợ, gây ra thảm kịch đau lòng.

Nam Định: Bắt gã con rể đâm tử vong bố vợ, mẹ vợ và vợ bị trọng thương

Thứ 3, 20/02/2018 | 14:27
Thấy vợ chồng con rể cãi nhau và xô xát, bố mẹ vợ đã chạy ra can ngăn. Tuy nhiên, gã con rể đã dùng dao đâm bố vợ tử vong, mẹ vợ và vợ bị thương tích nặng.
Cùng tác giả

Hà Nội: Huy động 100% cảnh sát trước trận Olympic Việt Nam gặp Olympic Hàn Quốc

Thứ 4, 29/08/2018 | 14:28
Để đảm bảo an ninh cho trận bán kết giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc vào 16h chiều nay (29/8), phòng CSGT đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ để phòng chống đua xe và những người quá khích.

Vụ chồng chém vợ mang bầu 9 tháng: Vì lời khuyên ở nhà nghỉ ngơi

Thứ 5, 23/08/2018 | 11:16
Chị Bình muốn chồng nghỉ ngơi ít hôm để giữ sức khỏe, không hiểu sao Tuấn lại nghĩ vợ can thiệp vào công việc của mình nên dẫn tới xô xát, rồi dùng dao chém vợ trọng thương.

Hà Nội: Phát hiện nam thanh niên tử vong dưới gốc cây

Thứ 3, 31/07/2018 | 09:00
Trong khi đi hái rau, nhiều người dân xã Yên Thường hoảng hốt khi phát hiện thi thể nam thanh niên ngay sát gốc cây, bên cạnh là một chiếc xe máy.

Ninh Bình: Khởi tố 5 đối tượng cá độ bóng đá mùa World Cup

Thứ 5, 12/07/2018 | 23:10
Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 5 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền trên 20 tỷ đồng.

Ninh Bình: Khởi tố nguyên Giám đốc trung tâm Điều dưỡng thương binh

Thứ 3, 26/06/2018 | 21:05
Công an tỉnh Ninh Bình vừa qua quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lâm Quang Đạo – nguyên Giám đốc trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.