Vụ Đà Nẵng chi hơn 10 tỷ đồng cho 24 cán bộ thôi việc: 300 người thuộc diện được hỗ trợ nếu tự nguyện thôi việc

Vụ Đà Nẵng chi hơn 10 tỷ đồng cho 24 cán bộ thôi việc: 300 người thuộc diện được hỗ trợ nếu tự nguyện thôi việc

Lê Nhâm Thân
Thứ 2, 14/10/2019 | 14:29
0
Qua rà soát, TP. Đà Nẵng có hơn 300 cán bộ thuộc diện được hỗ trợ nếu tự nguyện thôi việc. Trong đó, khối Đảng có 69 người, khối chính quyền là 178 người, khối đơn vị sự nghiệp là 69 người.

Đó là thông tin được sở Nội vụ TP.Đà Nẵng đưa ra khi nói về chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ, tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ trẻ của địa phương.

Theo ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc sở Nội vụ, năm 2018, HĐND TP.Đà Nẵng thông qua quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện nghỉ công tác để bố trí cán bộ trẻ. Chính sách này được áp dụng từ ngày 1/8/2018.

Đối tượng áp dụng được quy định cụ thể trong chính sách, đơn cử như là cán bộ chủ chốt (cấp trưởng, cấp phó) Thành ủy, HĐND, UBND TP; Cấp trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp TP…

Qua rà soát, đối tượng đủ điều kiện để thực hiện chính sách này có hơn 300 cán bộ. Trong đó, khối Đảng có 69 người, khối chính quyền là 178 người. Khối đơn vị sự nghiệp là 69 người.

Theo sở Nội vụ TP.Đà Nẵng, con số 300 cán bộ trên là con số được xem xét, tính toán để động viên chứ không phải tất cả xin thôi việc thì đều được.

Bởi có quy định chặt chẽ kèm theo. Ví như cán bộ tự nguyện xin thôi việc nhưng phải được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý, được tập thể tán thành, có cán bộ thay thế... thì mới chấp thuận.

Việc thực hiện việc chính sách nêu trên được thực hiện khách quan, công khai, minh bạch; quyết định trên cơ sở thảo luận tập thể dựa vào các tiêu chuẩn, điều kiện, hiệu quả quản lý cụ thể.

Chính sách đưa ra phải làm sao có sự tương đồng với một số chính sách khác và phải có sự vượt trội hơn để khuyến khích động viên nghỉ việc, nhằm tạo điều kiện cho người trẻ phát triển, công tác cán bộ của địa phương nhờ đó sẽ được chủ động hơn.

Tin nhanh - Vụ Đà Nẵng chi hơn 10 tỷ đồng cho 24 cán bộ thôi việc: 300 người thuộc diện được hỗ trợ nếu tự nguyện thôi việc

Hỗ trợ cán bộ tự nguyện thôi việc để nhường chỗ cho người trẻ có năng lực hơn là chính sách xuyên suốt của TP.Đà Nẵng nhiều năm qua.

Thực tế, việc hỗ trợ động viên cán bộ lớn tuổi tự nguyện thôi việc lần này của TP.Đà Nẵng không phải là đầu tiên.

Năm 2006, HĐND địa phương này có Nghị quyết số 11 về việc khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, tình nguyện nghỉ hưu trước tuổi, ngoài hưởng các chính sách theo quy định hiện hành còn được thành phố hỗ trợ thêm mỗi năm làm việc 3 tháng lương tối thiểu.

Năm 2010, HĐND TP.Đà Nẵng cũng đã ban hành chính sách với cán bộ, công chức, viên chức cấp phường, xã và những người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc.

Năm 2015, Thành uỷ Đà Nẵng có đề án quy định chế độ, chính sách với cán bộ không đủ tuổi tái bổ nhiệm, tái cử giữ các chức danh lãnh đạo 2015- 2020 từ thành phố đến phường, xã.

Theo ông Võ Ngọc Đồng, trong 24 người đã được giải quyết chế độ hỗ trợ nghỉ việc lần này, có ông Phạm Việt Hùng, nguyên Giám sở Xây dựng, ông Nguyễn Văn Nam, nguyên Phó Giám đốc sở Xây dựng; ông Lê Văn Quang, nguyên Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND…

Theo quy định của chính sách này, đối tượng áp dụng là cán bộ chủ chốt (cấp trưởng, cấp phó) Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

Cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố thuộc diện ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,5 trở lên so với mức lương cơ sở.

Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp quận, huyện, đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,3 trở lên so với mức lương cơ sở....

Ngoài hưởng chế độ trợ cấp theo quy định hiện hành, khi cán bộ (tuổi đời trên 55 tuổi đối với nam hoặc trên 50 tuổi đối với nữ) tự nguyện nghỉ công tác sẽ được hỗ trợ thêm một khoản kinh phí.

Cụ thể, cán bộ Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy trở lên và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,05 trở lên được hỗ trợ thêm 200 triệu đồng.

Cán bộ là Thành ủy viên; người đứng đầu các hội đoàn thể chính trị - xã hội; các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và tương đương; các sở, ban, ngành và tương đương; bí thư quận, huyện ủy và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên được hỗ trợ thêm 180 triệu đồng.

Cấp phó của người đứng đầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các hội đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và tương đương.

Các sở, ban, ngành; phó bí thư quận, huyện ủy; Chủ tịch HĐND quận, huyện; Chủ tịch UBND quận, huyện và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên được hỗ trợ thêm 140 triệu đồng.

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Ủy viên Ban Thường vụ quận, huyện ủy; Phó chủ tịch HĐND quận, huyện; Phó Chủ tịch UBND quận, huyện và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,6 trở lên được hỗ trợ thêm 120 triệu đồng….

Tin nhanh - Vụ Đà Nẵng chi hơn 10 tỷ đồng cho 24 cán bộ thôi việc: 300 người thuộc diện được hỗ trợ nếu tự nguyện thôi việc (Hình 2).

Đã có khoảng 300 cán bộ được quy hoạch vào diện vận động tự nguyện thôi việc.

Trước đó, như Người Đưa Tin đã phản ánh, sở Nội vụ TP.Đà Nẵng vừa báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ, tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ trẻ.

Từ tháng 8/2018 đến nay, TP.Đà Nẵng có 24 trường hợp được giải quyết chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ. 

Về kinh phí, chính quyền TP.Đà Nẵng thực hiện chính sách cho mỗi trường hợp trung bình là 450 triệu đồng. Tính ra, trên 10 tỷ đồng đã được chi cho 24 trường hợp.

Trong đó, 4 trường hợp cán bộ lớn tuổi thuộc khối đảng, đoàn thể và 20 trường hợp thuộc khối chính quyền.

Đà Nẵng: Chi hơn 10 tỷ đồng cho 24 cán bộ thôi việc tự nguyện

Thứ 6, 11/10/2019 | 14:29
Có 24 cán bộ đã tự thôi việc, mỗi người nhận trung bình khoảng 450 triệu đồng.

Người bố trẻ kể lại việc giúp vợ “vượt cạn” bên lề đường giữa trời mưa

Thứ 4, 09/10/2019 | 18:00
Hai vợ chồng đang trên đường lên bệnh viện thì người vợ bất ngờ chuyển dạ, không còn cách nào khác, người chồng đành dừng xe bên đường, trở thành “bà đỡ bất đắc dĩ” giúp vợ sinh.

Nữ trưởng phòng ở Tỉnh uỷ dùng bằng chị gái để thăng tiến: Bổ nhiệm do cố tình hay vô ý?

Thứ 3, 08/10/2019 | 10:59
Liên quan đến vụ nữ trưởng phòng sử dụng bằng cấp của chị gái để thăng tiến,luật sư kiến nghị Tỉnh ủy Đắk Lắk cần thiết phải rà soát lại quy trình công tác và bổ nhiệm của nữ trưởng phòng xem sai do cố tình hay vô ý rồi đưa ra hướng xử lý đối với những cá nhân, tập thể liên quan.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.