Vụ đi bắt cua bị bỏng 2 chân ở Hải Phòng: Không có kinh phí xử lý 300 tấn bùn nhiễm độc

Vụ đi bắt cua bị bỏng 2 chân ở Hải Phòng: Không có kinh phí xử lý 300 tấn bùn nhiễm độc

Chủ nhật, 26/05/2019 | 17:55
0
Liên quan đến vụ việc một phụ nữ 50 tuổi lội xuống mương nước để bắt cua ở Hải Phòng bất ngờ bị bỏng 2 chân vì chất thải nhiễm axit, hiện đã phát hiện 300 tấn bùn thải chứa hoá chất độc hại nhưng chưa có kinh phí để thu gom.

Theo báo điện tử VnExpress, mới đây ông Nguyễn Bá Cường, chủ một công ty chuyên thu gom, xử lý chất thải độc hại cho biết đơn vị này đã dừng việc xử lý hóa chất bị đổ trộm xuống mương nước ở xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) do không được ký hợp đồng và thanh toán cho phần việc trên.

Hôm 20/5, doanh nghiệp của ông Cường nhận được đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng Nguyễn Văn Phương và ông Phạm Quốc Ka (Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo) về việc xử lý số chất thải độc hại tại mương nước nêu trên.

Tuy nhiên khi đặt vấn đề ký hợp đồng thì ông Nguyễn Văn Nhưỡng - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo nói, huyện chỉ đứng ra mời doanh nghiệp về thu gom, xử lý toàn bộ số chất thải độc hại, còn trách nhiệm ký hợp đồng và thanh toán cho đơn vị xử lý thuộc về UBND xã Hưng Nhân.

Trong khi đó, ông Đỗ Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Nhân lại cho rằng "xã không lấy đâu ra tiền".

Kiểm tra hiện trường, ông Cường xác định số nước thải và bùn đất nhiễm hóa chất khoảng 300 tấn.

"Chất thải đổ trộm trong mương nước là axit đậm đặc cực độc, còn lớp váng đen nổi phía trên bề mặt là dầu nhớt thải. Kinh phí để xử lý một tấn chất thải độc hại này vào khoảng 8 triệu đồng", ông Cường nói.

Theo ông Tân, hiện chính quyền xã và người dân địa phương rất lo lắng bởi số lượng chất thải độc hại còn trong mương rất nhiều; mặc dù đoạn mương đó đã được đắp bờ bao vây quanh, song nếu trời mưa to, chất thải sẽ tràn ra đồng ruộng, mương ngòi và kênh thủy nông Ba Đồng - nguồn cung cấp nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp và nhà máy nước sạch của xã.

Ngay sau đó, khu vực bị nhiễm độc đã được cắm biển cảnh báo, đắp bờ để chất thải độc hại không tràn ra cánh đồng. Đồng thời với đó, các đơn vị chức năng thuê một công ty xử lý môi trường về thu gom, xử lý. Tuy vậy, do vướng mắc về kinh phí nên hiện doanh nghiệp này đã tạm dừng thu gom.

Trước đó, VietnamNet thông tin, ngày 8/5, bà Lê Thị Lan (50 tuổi) trú tại thôn Kênh Trạch, xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo cùng 2 người trong thôn đi bắt cua; bà Lan mặc quần vải, 2 người còn lại mặc quần ủng bằng cao su mềm. Ba người lội qua con mương nhỏ, nước màu đen nằm bên quốc lộ 10, để sang bên kia ruộng lúa.

Đến nửa đêm cùng ngày, hai chân bà Lan bắt đầu phồng rộp, thâm đen, người lên cơn sốt co giật nên đã được gia đình chuyển đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Bác sĩ xác định đôi chân bà Lan bị nhiễm hóa chất, bỏng nặng.

Ở hiện trường khu vực bị đổ trộm chất thải, lớp bèo tây bị hóa chất làm cho thối rữa, nổi trên mặt nước đen ngòm, bốc mùi hăng nồng.

Cỏ 2 bên bờ con mương mà bà Lan lội xuống mò cua bị cháy sém, nước nổi váng đen.

Thông tin trên báo Công an nhân dân, đại diện bệnh viện Kiến An (Hải Phòng) cho biết bệnh nhân Lê Thị Lan, SN 1969, ở xã Hưng Ngân, huyện Vĩnh Bảo, sau hơn 1 tuần điều trị do bị bỏng hóa chất ở 2 chân đến nay đã có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn đi lại khó khăn chưa thể xuất viện. Bước đầu được xác định bị bỏng do nhiễm hóa chất có hoạt tính axit. 

Hiện UBND huyện Vĩnh Bảo đã vào cuộc yêu cầu Công an huyện điều tra đối tượng nào đổ chất thải đồng thời làm báo cáo gửi UBND thành phố. Nhà chức trách địa phương cũng đang xác minh nguồn thải và người đổ thải; lấy mẫu chất thải đổ trộm mang đi Hà Nội xét nghiệm.

H.Y (tổng hợp)

Đồng Nai: Phát hiện 7 xe tải lén đổ chất thải xuống hầm đá

Thứ 4, 26/12/2018 | 14:29
Công an xác định 7 xe tải chở đầy bao bì nylon, giấy chà nhám, vải vụn, chất thải công nghiệp dạng bùn là những chất thải chưa qua xử lý đang được chờ để đổ lén xuống hầm đá.

Đổ chất thải sinh hoạt trái quy định sẽ bị xử phạt thế nào?

Thứ 6, 12/01/2018 | 15:00
Hành vi đổ rác thải sinh hoạt, chăn nuôi ra môi trường, gây ô nhiễm xử bị xử phạt hành chính tùy vào mức độ vi phạm và hậu quả của hành vi.

Xử lý các công ty đổ hàng tấn chất thải rắn độc hại ra môi trường

Thứ 6, 22/09/2017 | 07:12
Công an tỉnh Bình Dương đã kiểm tra và phát hiện nhiều công ty lén lút đổ chất thải rắn, chôn lấp mà không qua xử lý gây ô nhiễm môi trường.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.