Vụ đối tượng bắt người yêu đến nhà nghỉ đánh đập: Luật sư lên tiếng

Vụ đối tượng bắt người yêu đến nhà nghỉ đánh đập: Luật sư lên tiếng

Trần Công Định
Thứ 7, 07/11/2020 | 19:00
0
Theo luật sư Minh, hành vi bắt người yêu đến nhà nghỉ để đánh đập của đối tượng Minh có thể đủ yếu tố cấu thành tội phạm của tội bắt giữ người trái pháp luật.

Liên quan đến vụ việc "Khởi tố đối tượng bắt người yêu đến nhà nghỉ để hành hung sau chia tay", ngày 7/11, trao đổi với PV, Luật sư Võ Thị Tuệ Minh, Giám đốc công ty luật An Doanh tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, qua xem xét hồ sơ vụ án, hành vi của đối tượng Minh có thể đủ yếu tố cấu thành tội phạm của tội bắt giữ người trái pháp luật được quy định tại Điều 157 Bộ luật hình sự.

Góc nhìn luật gia - Vụ đối tượng bắt người yêu đến nhà nghỉ đánh đập: Luật sư lên tiếng

Đối tượng Lê Văn Minh tại cơ quan điều tra.

Theo luật sư Minh, với hành vi dùng tay, chân đánh đập vào mặt, đầu của chị D, cơ quan chức năng cần phải xác định cụ thể về tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị D. do hành vi của Minh gây ra thì mới đủ căn cứ xác định hành vi trên là thuộc tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 157 Bộ luật hình sự của tội bắt giữ người trái pháp luật hay đủ yếu tố cấu thành tội phạm của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự.

"Về khung hình phạt, mức hình phạt cao nhất mà đối tượng Minh phải chịu thì cần phải có thêm các thông tin cụ thể khác như về hành vi khách quan của Minh, tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị D. thì mới có thể xác định được chính xác tội danh, tình tiết định khung hình phạt, đúng loại hình phạt, khung hình phạt và mức hình phạt cao nhất mà Minh phải chịu", luật sư Minh nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 2/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

Danh tính đối tượng được xác định là Lê Văn Minh (SN 1998), trú phường Tây Lộc, TP.Huế.

Theo cơ quan công an, trước đó, vào ngày 14/9, Công an TP.Huế nhận được tin báo của chị Trần Thị D. (SN 1991), trú phường Thuận Lộc, TP.Huế tố cáo bị đối tượng Minh bắt giữ và gây thương tích. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và làm rõ sự việc.

Cụ thể, qua quá trình điều tra cơ quan công an xác định, vào khoảng 19h ngày 13/9, Minh đón xe đến trước địa chỉ làm việc của chị D.. Tại thời điểm này, khi phát hiện chị D. ra khỏi nơi làm việc, Minh lôi chị D. lên xe taxi và yêu cầu lái xe chở đến nhà nghỉ Minh Long ở phường Vỹ Dạ, TP.Huế.

Khi đến nơi, chị D. không xuống xe thì bị Minh kéo xuống, ép buộc đưa lên phòng 201 của nhà nghỉ và giữ chị D. trong phòng. Mặc dù chị D. nhiều lần xin về nhưng Minh không những không cho mà còn dùng tay, chân đánh đập vào mặt, đầu chị này gây thương tích.

Đến 14h ngày 14/9/2020, lợi dụng lúc Minh sơ hở, chị D. đã chạy trốn và đến trình báo cơ quan công an. Sau khi gây án, đối tượng Minh liền bỏ trốn, tuy nhiên, sau đó, được sự vận động của cơ quan công an và gia đình, đối tượng này ra đầu thú.

Được biết, giữa chị D. và Minh từng có quan hệ yêu đương, sau một thời gian quan hệ tình cảm với Minh, chị D. chủ động chia tay và không muốn tiếp tục gặp Minh.

 

Một trưởng thôn bị hành hung vì lên danh sách ủng hộ lũ lụt

Thứ 2, 02/11/2020 | 18:13
Cho rằng trưởng thôn lên thiếu danh sách ủng hộ đồng bào lũ lụt từ ca sĩ Thủy Tiên, một số người dân đã bực tức, hành hung trưởng thôn này.

Khởi tố đối tượng bắt người yêu đến nhà nghỉ để hành hung sau chia tay

Thứ 2, 02/11/2020 | 17:51
Sau khi thực hiện hành vi bắt người yêu đưa đến nhà nghỉ để đánh đập, đối tượng Minh đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố, điều tra.

Công an vào cuộc vụ bảo vệ bến xe bị hành hung giữa đêm

Thứ 4, 07/10/2020 | 10:25
Sau khi xảy ra cự cãi với lái xe của 1 nhà xe trên địa bàn, bảo vệ bến xe Bạc Liêu bị nhóm người lạ mặt hành hung bị thương.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.

Án Tây-Luật Ta: Khởi kiện vì bị ghép mặt vào phim người lớn

Chủ nhật, 07/04/2024 | 08:00
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đâm đơn kiện 2 người đàn ông vì đã ghép mặt bà vào một đoạn phim người lớn.

Nữ luật gia và vụ ly hôn oái oăm “do vợ không đẻ được con trai”

Thứ 7, 06/04/2024 | 18:06
Vụ ly hôn với lý do hiếm gặp trên khiến toà án tổ chức hoà giải 6 lần bất thành. Cuối cùng, được Hội luật gia tỉnh Bình Dương trợ giúp thoả đáng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.