Vụ đốt nhà sát hại 5 người ở TP.HCM: Nghi phạm xảo quyệt tung tin giả với dư luận hòng thoát tội

Vụ đốt nhà sát hại 5 người ở TP.HCM: Nghi phạm xảo quyệt tung tin giả với dư luận hòng thoát tội

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 6, 24/01/2020 | 10:39
0
Sau khi ném miếng vải xăng qua nhà hàng xóm gây cháy lớn khiến 5 người tử vong, Phước vẫn bình thản đi chợ mua đồ ăn, qua xem công an khám nghiệm hiện trường như chưa có gì xảy ra.

Chiều ngày 23/1, Công an quận 9, TP.HCM vẫn đang tiếp tục hoàn tất công tác lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ ném xăng qua nhà hàng xóm khiến 5 người tử vong.

Sau khi lấy lời khai ban đầu đối tượng Nguyễn Hữu Phước (tự Hiền, SN 1982, HKTT: số nhà 567/22A đường Đỗ Xuân Hợp, tổ 3, khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9, TPHCM), Công an quận 9 đã đưa Phước về nhà để khám xét, thu giữ một số vật chứng liên quan đến vụ án.

Ngoài ra, cơ quan công an còn mời một số người thân của Phước lên cơ quan điều tra để thẩm vấn, làm rõ một số thông tin liên quan đến vụ án. 

Hồ sơ điều tra - Vụ đốt nhà sát hại 5 người ở TP.HCM: Nghi phạm xảo quyệt tung tin giả với dư luận hòng thoát tội

Đối tượng Phước.

Theo cơ quan điều tra, Phước chưa có vợ, sống chung với gia đình ở địa chỉ trên từ nhiều năm nay.

Quá trình điều tra ban đầu Phước khai nhận, vào khoảng 3h52' ngày 21/1, Phước đứng bên sân nhà mình rồi bật quẹt châm lửa đốt nùi giẻ ném qua nhà bà Lê Thị H. (SN 1950).

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội, lúc này Phước lấy áo mưa mặc vào, che kín mặt và chạy bộ ngược con hẻm để ra đường Đỗ Xuân Hợp. Khi đến đầu đường thì Phước vứt bỏ áo mưa rồi quay về nhà.

Mục đích mặc áo mưa chạy ra hẻm thì Phước khai, do biết rõ trên đoạn đường này có nhiều camera nên cố tình làm động tác trên nhằm đánh lạc hướng công an.

Khi vào cuộc điều tra phía công an sẽ nghĩ rằng hung thủ phóng hỏa rồi bỏ chạy ra đường tẩu thoát. Qua đó sẽ nhận định kẻ phóng hỏa không phải là hàng xóm mà có thể từ những đối tượng cho vay nặng lãi gây ra.

Hồ sơ điều tra - Vụ đốt nhà sát hại 5 người ở TP.HCM: Nghi phạm xảo quyệt tung tin giả với dư luận hòng thoát tội (Hình 2).

Hung thủ trà trộn vào đám đông, phao tin gia đình gặp nạn nợ nần, bị giang hồ siết nợ, đe doạ.

Hơn nữa, sau khi xảy ra vụ việc, theo lực lượng công an và người dân có mặt tại hiện trường, Phước cũng xuất hiện rồi cố tình phao tin về việc gia đình bà H. gần đây nợ nần, một số thanh niên đến tận nhà hù dọa đòi đốt nhà bà H..

Ngoài ra, Phước còn cho mọi người biết vào thời điểm xảy ra vụ cháy anh ta đang nằm ngủ thì có nghe tiếng động cơ xe máy chạy rất nhanh ra ngoài hẻm.

Tất cả những thông tin ban đầu dư luận đồn đoán đều bắt nguồn từ lời của Phước mà ra. Chính vì vậy mà quá trình điều tra ban đầu của lực lượng công an cũng bị "lạc".

Tuy nhiên, với những nỗ lực hết mình của Cảnh sát hình sự Công an quận 9 và các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM đã xuất sắc, nhanh chóng vén màn đánh lạc hướng của kẻ thủ ác.

Khám phá thành công vụ án trong thời gian ngắn là chiến công rất xuất sắc của Công an quận 9 và các đơn vị phối hợp, ngày 23/1, UBND quận 9 đã tổ chức thưởng nóng cho các lực lượng phá án để khích lệ tinh thần.

Ngoài ra, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã biểu dương lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, cục Cảnh sát Hình sự, viện Khoa học hình sự và Công an quận 9.

Ông Ngô Minh Châu đánh giá cao nỗ lực phối hợp giữa công an các cấp nhằm nhanh chóng tìm ra hung thủ, trấn an dư luận.

Thay mặt UBND TP.HCM, ông Ngô Minh Châu đã chúc mừng lực lượng công an đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia trực chiến trong dịp Tết Nguyên đán, nhằm đem lại sự bình yên cho người dân TP, đảm bảo người dân đón Tết yên vui.

Lộ hung thủ đốt nhà ngày 27 Tết khiến 5 người tử vong thương tâm

Thứ 5, 23/01/2020 | 12:15
Trong quá trình điều tra làm rõ vụ cháy, công an đã phát hiện ra đối tượng do ghét gia đình bà Huệ nên đã phóng hỏa đốt nhà và làm 5 người tử vong.

Ám ảnh hiện trường vụ cháy thương tâm khiến 5 người trong gia đình tử vong ngày cận Tết

Thứ 3, 21/01/2020 | 20:00
Mặc dù đã là những ngày cận Tết Nguyên đán 2020, thế nhưng tai hoạ lại ập đến với gia đình 5 người. Vụ hoả hoạn bùng phát khiến 5 người tử vong.

Nhân chứng vụ 5 người trong gia đình chết cháy day dứt vì không thể cứu nạn nhân

Thứ 3, 21/01/2020 | 18:55
Vụ cháy lớn xảy ra vào ban đêm, khi nhiều người dân xung quanh phát hiện thì ngọn lửa đã bao trùm cả căn nhà nhỏ. Hoả hoạn bốc cháy nghi ngút. Nhiều người cố gắng xông vào cứu nạn nhân nhưng bất thành.
Cùng tác giả

Nhiều hoạt động văn hoá diễn ra tại sự kiện “Tây Ninh–khúc hát tự hào"

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:21
UBND tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức các hoạt động bắn pháo hoá, trình diễn nghệ thuật 3D nhằm chào mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Bất động sản vùng ven Tp.HCM-Bài 1: Nơi vắng người, nơi dự án bỏ hoang

Thứ 3, 26/03/2024 | 10:37
Phát triển liên tục trong nhiều năm qua, nhu cầu nhà ở tại tỉnh Bình Dương rất cao. Tuy nhiên, vẫn có nhiều dự án bỏ hoang, không người ở gây lãng phí.

Thị trường căn hộ Tp.HCM rục rịch tăng giá theo Hà Nội

Thứ 5, 21/03/2024 | 21:00
Nhiều chủ đầu tư đã giảm giá bán và áp dụng nhiều chính sách tích cực trong thanh toán, nhằm giúp thị trường BĐS ấm lên, thu hút lượng khách hàng…

Đề xuất cho chủ nhà trọ hưởng vay vốn ưu đãi có khả thi?

Thứ 3, 19/03/2024 | 19:34
Nhu cầu ở trọ của người dân, công nhân là rất lớn. Trong khi, NOXH vẫn chưa đáp ứng được thực tế, Chủ tịch HoREA kiến nghị cho chủ trọ có thể vay ưu đãi.

Vietnam Airlines tăng chuyến ra Côn Đảo sau khi Bamboo ngừng bay

Thứ 3, 19/03/2024 | 09:31
Sau khi Bamboo có thông báo dừng bay các chuyến ra Côn Đảo thì 2 hãng còn lại tăng tần suất bay để thu hút lượng khách hàng.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.