Vụ giám đốc làm giả phiếu xét nghiệm Covid-19: Khởi tố thêm 12 bị can

Vụ giám đốc làm giả phiếu xét nghiệm Covid-19: Khởi tố thêm 12 bị can

Thứ 5, 19/08/2021 | 14:39
0
Nhận thấy nhu cầu của công nhân, lái xe cần có phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 nên Dương cùng đồng phạm đã nghĩ cách làm giả phiếu xét nghiệm để bán kiếm lời.

Ngày 19/8, Viện KSND Tp.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố 12 bị can về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, Công an Tp.Bắc Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Tấn Dương (34 tuổi, ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) đang làm Giám đốc Văn phòng Công ty TNHH thiết kế in ấn quảng cáo Thiên Nhân (địa chỉ khu Chu Mẫu, phường Vân Dương, Tp.Bắc Ninh) vì có hành vi bán phiếu giả kết quả xét nghiệm Covid-19.

Trong quá trình phá án, cơ quan chức năng xác định có 2 nhóm nghi phạm đã mua giấy xét nghiệm Covid-19 do Dương làm giả.

Nhóm thứ nhất là các lái xe đường dài trong công ty TNHH TM và DV Vận tải HG (Công ty HG) có địa chỉ tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Theo quy định, để đăng ký được luồng xanh vận chuyển hàng hóa, bắt buộc phải có phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 Realtime PCR (Phiếu Realtime PCR) âm tính có giá trị trong 72 giờ.

An ninh - Hình sự - Vụ giám đốc làm giả phiếu xét nghiệm Covid-19: Khởi tố thêm 12 bị can

Trần Tấn Dương lại cơ quan chức năng. Ảnh: Người Lao Động 

Các nghi phạm Thân Văn T., trú tại Yên Dũng, Bắc Giang; Hoàng Văn H. (ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), Nguyễn Văn Đ. (ở huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) và Trần Việt B. (trú tại Lộc Bình, Lạng Sơn) đã liên hệ, cung cấp thông tin và mua nhiều giấy xét nghiệm Realtime PCR do Trần Tấn Dương làm giả.

Sau đó, thông qua Nguyễn Văn Đ. (ở Cao Lộc, Lạng Sơn) xin cấp đăng ký luồng xanh trên hệ thống của bộ GTVT.

Nhóm thứ hai là một số nhân viên, cộng tác viên của các Công ty cung ứng lao động Anbin Vina, HT Vina, bao gồm các nghi phạm Nguyễn Thị T., Phạm Thị T. (cùng ở Quế Võ, Bắc Ninh), Phần Thị L. (ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa), Ngô Văn B. (ở Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh), Đàm Thế H. (ở Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh), Ngô Văn S. (ở Hợp Thịnh, Hợp Thành, Thanh Hóa), Ngô Thị N. (ở Hợp Hòa, Sơn Dương, Tuyên Quang), Nguyễn Văn B. và Nguyễn Văn T. (cùng ở Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương).

Các đối tượng này sẽ tìm người có nhu cầu mua phiếu xét nghiệm rồi chuyển thông tin cho Dương qua Zalo. Sau đó, Dương chỉnh sửa thông tin, scan dấu đỏ trên phiếu xét nghiệm thật, in màu và tự ký giả vào mục kỹ thuật viên, lãnh đạo bệnh viện.

Mỗi phiếu xét nghiệm có giá từ 50.000 đến 150.000 đồng đối với phiếu xét nghiệm nhanh và 200.000 đến 250.000 đồng đối với phiếu xét nghiệm PCR.

An ninh - Hình sự - Vụ giám đốc làm giả phiếu xét nghiệm Covid-19: Khởi tố thêm 12 bị can (Hình 2).

Nhóm đối tượng trong đường dây làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 tại cơ quan điều tra. Ảnh: Người làm động

Đáng chú ý, bên cạnh việc làm giả giấy xét nghiệm SARS-CoV-2, một số đối tượng còn thuê Dương làm giả giấy xác nhận cư trú của một số địa phương để cung cấp cho người lao động đủ điều kiện vào công ty làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bị can Dương khai nhận do nhận thấy nhu cầu của công nhân, lái xe cho các công ty trong khu công nghiệp, lái xe đường dài cần có phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2, nên đã nghĩ cách làm giả phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ để bán kiếm lời. Dương sưu tầm phiếu xét nghiệm thật có dấu đỏ của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, scan và lưu lại trên máy tính. Sau đó, chỉnh sửa thông tin cá nhân theo yêu cầu mà khách đã chuyển qua Zalo, scan dấu đỏ trên phiếu xét nghiệm thật, in màu và tự ký giả vào mục kỹ thuật viên, lãnh đạo bệnh viện.

Hiện Công an Tp.Bắc Ninh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.

Han (t/h từ Người Lao Động, Vietnamnet)

 

 

Nam thanh niên tự làm giả giấy đi đường để qua chốt kiểm dịch Covid-19

Thứ 3, 17/08/2021 | 16:16
Để được tự do đi lại trên đường trong thời gian giãn cách xã hội, Nguyễn Hữu Nguyên đã tự làm giả giấy đi đường để qua chốt kiểm dịch Covid-19.

Chủ cơ sở in bị khởi tố về tội làm giả con dấu, tài liệu

Thứ 5, 12/08/2021 | 19:00
Nguyễn Thành Luân là chủ cơ sở in, có liên quan đến vụ án Nguyễn Văn Hiền, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tạm giữ giám đốc làm giả 150 phiếu xét nghiệm nCoV

Thứ 5, 12/08/2021 | 15:30
Dương đã làm và bán các giấy xét nghiệm Covid-19 với giá 150.000 đồng/phiếu test nhanh và 250.000 đồng/phiếu xét nghiệm PCR.

Tài xế 9X cầm đầu đường dây làm giả giấy xét nghiệm SARS-CoV-2

Thứ 3, 10/08/2021 | 10:47
Lợi dụng dịch bệnh và nhu cầu giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 để qua các chốt kiểm dịch, Hải cùng đồng bọn đã rao bán giấy xét nghiệm âm tính, thu lợi bất chính.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.