Vụ giang hồ chặn xe công an: Truy bắt các đối tượng bỏ trốn

Vụ giang hồ chặn xe công an: Truy bắt các đối tượng bỏ trốn

Chủ nhật, 23/06/2019 | 17:05
0
Hiện lực lượng chức năng đã xác định được 10 đối tượng có liên quan trực tiếp đến vụ giang hồ vây chặn xe chở công an, từ đó tiến tới truy lùng và bắt giữ các đối tượng đang ẩn nấp.
An ninh - Hình sự - Vụ giang hồ chặn xe công an: Truy bắt các đối tượng bỏ trốn

Băng nhóm giang hồ chặn xe chở công an.

Báo Đất Việt dẫn thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đơn vị đã xác định được 10 đối tượng trực tiếp vây xe chở công an, gây rối trật tự công cộng tại khu vực xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hôm 12/6.

Được biết, các đối tượng xăm trổ chủ yếu trú tại khu vực phường Long Bình, phường Tân Phong. Hiện một số đối tượng đã bỏ trốn.

Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với cục nghiệp vụ Bộ Công an để truy bắt những đối tượng còn lại.

Tính tới thời điểm hiện tại, công an đã bắt, khám xét khẩn cấp và tạm giữ 4 người liên quan, bao gồm: Ngô Đình Giang (tự xưng Giang "36", 33 tuổi, ngụ tại phường Long Bình, TP.Biên Hòa); Nguyễn Duy Kỷ (được gọi là Tuấn "nhóc", 29 tuổi, ngụ tại phường An Bình, TP.Biên Hòa); Mai Văn Căn (28 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP.Biên Hòa); Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa).

An ninh - Hình sự - Vụ giang hồ chặn xe công an: Truy bắt các đối tượng bỏ trốn (Hình 2).

Đối tượng Tuấn "nhóc"

Trước đó, đối tượng Giang "36" từng bị TAND TP.Biên Hòa xử phạt 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, còn Kỷ từng bị bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản và bị TAND TP Biên Hòa tuyên án 6 tháng 11 ngày tù giam.

Theo Zing.vn, ngày 21/6, trước thông tin phản ánh của báo chí về việc giang hồ bao vây nhóm công an trong ôtô ở Đồng Nai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc.

Nếu có dấu hiệu tội phạm, Thủ tướng yêu cầu phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kết quả xử lý vụ việc cũng phải báo cáo lên Thủ tướng.

Trao đổi với Tuổi trẻ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường cho rằng, công an xử lý vụ việc vây chặn xe như vậy là chậm. Ông nói: "Công an được điều động đến xử lý như vậy là chậm, để kéo dài, không có biện pháp trấn áp. Hiện vụ việc đã khởi tố, bắt giam một số người.

Nhưng tôi vẫn yêu cầu làm rõ có hay không chuyện cán bộ ăn nhậu mâu thuẫn và công an có đánh người không. Quan điểm của tỉnh là làm sáng tỏ vụ việc và dứt khoát phải xử lý nghiêm".

Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành tạm đình chỉ công tác đối với 2 công an bị giang hồ vây xe là Trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng đội Cảnh sát trật tự và Trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó đội Cảnh sát 113 (đều thuộc phòng Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai) để xác minh, làm rõ nội dung vi phạm, xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Việc đình chỉ 2 Trung tá công an để xác minh, làm rõ nội dung vi phạm, đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc xảy ra vào chiều 12/6. Thời điểm này ông Nguyễn Tấn Lương cùng ông Võ Trường Hải (45 tuổi, quê Đắk Lắk) và nhiều người khác ăn uống tại phòng VIP 8 nhà hàng Lâm Viên.

Ở phòng VIP kế bên, nhóm của 2 cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai và ông Phạm Văn Hiền (34 tuổi, chủ doanh nghiệp) cũng đang ăn uống.

Trong lúc đi ra ngoài nôn ói, ông Hiền nôn trúng quần áo của ông Lương. Sau đó, cả 2 nhóm xảy ra cự cãi và xô xát trong phòng VIP.

Nhóm của ông Hiền cùng ông Trung tá Đinh Tú Anh, Trung tá Nguyễn Quang Trường rời đi thì bị nhóm do Giang "36", Tuấn "nhóc" đứng bên ngoài chặn xe, bao vây nhiều giờ.

 

Bá Di (Tổng hợp)

Vụ giang hồ bao vây xe công an: Thủ tướng chỉ đạo khởi tố, xử lý nghiêm nếu có dấu hiệu tội phạm

Thứ 6, 21/06/2019 | 20:30
Liên quan đến vụ giang hồ vây xe công an ở Đồng Nai, Thủ tướng nêu rõ: Nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ giang hồ vây xe công an: Bộ Công an khám nhà giám đốc doanh nghiệp vừa bị bắt

Thứ 5, 20/06/2019 | 19:23
Sau khi bị bắt khẩn cấp, Lương được cơ quan chức năng dẫn giải về nhà để khám xét nơi ở.

Vụ giang hồ chặn xe công an: Tiết lộ về các "đại ca" giang hồ và chủ một doanh nghiệp vừa bị bắt

Thứ 5, 20/06/2019 | 13:45
Trong bốn người bị bắt, có ba đối tượng là anh em trong giới giang hồ. Đối tượng còn lại là chủ doanh nghiệp. Hiện, công an vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc nghiêm trọng này.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.