Vụ giết người hàng loạt ở Vĩnh Phúc và Hà Nội: Hành trình truy bắt kẻ máu lạnh khi đang chuẩn bị gây án tiếp

Vụ giết người hàng loạt ở Vĩnh Phúc và Hà Nội: Hành trình truy bắt kẻ máu lạnh khi đang chuẩn bị gây án tiếp

Nguyễn Thị Hường
Chủ nhật, 19/05/2019 | 21:06
0
Liên quan vụ giết người hàng loạt ở Vĩnh Phúc và Hà Nội, quá trình truy bắt nghi phạm, trinh sát xác định đối tượng rất manh động, thường xuyên thủ theo dao và liên tục di chuyển nên phương án truy bắt được tính toán tỉ mỉ.

Liên quan vụ giết người hàng loạt ở Vĩnh Phúc và Hà Nội, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Bình (SN 1981, trú thôn Vạn Phúc, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội).

Được biết, quá trình truy bắt đối tượng này, lực lượng công an đã kỳ công xây dựng phương án rất tỉ mỉ, chi tiết, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng tham gia vây bắt và cũng như cho chính bản thân đối tượng.

Theo đó, sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện thể anh Hà Văn H. (SN 1985, trú tại xã Chu Phan, huyện Mê Linh) tại khu vực ven đê, Công an Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc điều tra, lần theo manh mối và truy bắt hung thủ gây án.

Quá trình các trinh sát đang tích cực rà soát, thu thập tài liệu thì tiếp tục nhận được thông tin về việc các nạn nhân Đoàn Văn T. và Trần Thị T. bị giết hại, còn chị Nguyễn Thị Th. bị đâm trọng thương.

Sau khi khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng cùng với các tài liệu thu thập được, cảnh sát khoanh vùng và xác định, kẻ gây ra các vụ giết người trên là Đỗ Văn Bình, trú tại xã Vạn Yên, huyện Mê Linh.

Bình hành nghề buôn và mổ lợn. Tuy nhiên, sau khi gây án, Bình đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đánh giá về đối tượng, trinh sát hình sự nhận định, Bình là kẻ rất cục tính, manh động và thường mang theo dao bên người... Hắn sẵn sàng nổi khùng nếu người khác xích mích với hắn. Hơn nữa, còn có thông tin cho biết, Bình có thể đã nhiễm HIV nên hắn càng tỏ ra liều lĩnh.

Chính vì vậy, phương án truy bắt đối tượng Bình được cảnh sát tính toán rất tỉ mỉ, đảm bảo yếu tố tuyệt đối an toàn, bất ngờ.

An ninh - Hình sự - Vụ giết người hàng loạt ở Vĩnh Phúc và Hà Nội: Hành trình truy bắt kẻ máu lạnh khi đang chuẩn bị gây án tiếp

Chân dung đối tượng giết người hàng loạt ở Vĩnh Phúc và Hà Nội.

Theo đó, trinh sát được trang bị đầy đủ các phương tiện như găng tay chuyên dụng, áo giáp, súng, công cụ hỗ trợ cần thiết… để lên đường phá án.

Hành trình lần theo dấu vết mà tên sát nhân để lại trên những cung đường hắn đi qua cho thấy đây là một tên có nhiều mưu mô, thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng.

Cụ thể, Bình liên tục thay đổi phương tiện di chuyển, lúc thì hắn cướp xe taxi để lái, lúc lại giả vờ xe ô tô hết xăng rồi để ô tô lại làm tin và mượn xe máy của chủ quán để di chuyển tiếp, có khi lại vào nhà dân xin ngủ nhờ...

Do Bình thường xuyên lái xe ô tô đi thu mua lợn ở các địa phương nên hắn rất thông thuộc địa hình và quen biết nhiều người dân, hơn nữa lúc đi hắn đã chuẩn bị một khoản tiền 20 triệu đồng để chi tiêu… nên lực lượng phá án gặp rất nhiều khó khăn khi truy lùng hắn.

Đến chiều ngày 17/5, tổ công tác nhận được thông tin, đối tượng Bình đang tìm cách đi lên huyện Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) để sát hại một người đàn ông từng có mâu thuẫn với Bình từ nhiều năm trước.

Tài liệu trinh sát cho thấy, Bình tiếp tục mang theo hung khí bên người. Nắm bắt được thông tin trên, một tổ cảnh sát đặc nhiệm của phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội lập tức lên đường theo hướng đối tượng Bình có thể sẽ di chuyển qua.

Khi đến địa phận xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, tổ công tác phát hiện Bình đang đi xe máy trên đường. Ngay lập tức, các trinh sát đã khiến xe máy của Bình đổ ra đường. Nhanh như cắt, trinh sát giỏi võ thuật đã lao vào khống chế đối tượng, đảm bảo an toàn.

Thời điểm đối tượng bị bắt, cảnh sát khám xét đã phát hiện hắn thủ trong người 2 lọ thuốc trừ sâu, cùng con dao bầu gây án.

Gã bán thịt lợn nghi giết người hàng loạt ở Vĩnh Phúc và Hà Nội sẽ đối diện mức án nào?

Chủ nhật, 19/05/2019 | 12:28
Đối tượng Đỗ Văn Bình được xác định là nghi can đã gây ra liên hoàn 3 vụ án khiến 3 người chết và một người bị thương trên địa bàn huyện Mê Linh (Hà Nội) và Vĩnh Phúc. Theo luật sư, với tội ác gây ra, Bình sẽ phải đối diện với mức hình phạt cao nhất là án tử hình.

Vụ kẻ mổ lợn giết người hàng loạt: Tiết lộ sốc của người vợ về lý do rắp tâm báo thù của hung thủ

Thứ 7, 18/05/2019 | 18:55
Dù đã có vợ và hai con, nhưng đối tượng Đỗ Văn Bình vẫn thường xuyên cặp kè với nhiều người phụ nữ. Khi nói chuyện với vợ, Bình có xin lỗi nhưng y cho biết vẫn phải trả thù vì mối hận không thể nguôi ngoai.  
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.