Vụ hàng loạt người nhập viện nghi do ăn bánh mỳ: Chủ tiệm nói gì?

Vụ hàng loạt người nhập viện nghi do ăn bánh mỳ: Chủ tiệm nói gì?

Thứ 5, 01/12/2016 | 11:33
0
Nhiều người ở huyện Phong Điền ăn bánh mì, sau đó được đưa vào bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để cấp cứu do ngộ độc thực phẩm.

Ngộ độc do ăn phải bánh mì cùng một tiệm?

Chiều 30/11, ông Trần Bùi, Phó Giám đốc bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (đóng tại xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận gần 80 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì.

Trước đó, tối ngày 29/11, bệnh viện Trung Ương Huế (cơ sở 2) đã liên tục tiếp nhận nhiều ca ngộ độc thực phẩm với tình trạng của các bệnh nhân là đau bụng nhiều và nôn mửa. Sau khi kiểm tra, thực hiện các thao tác rửa ruột, điều trị bằng thuốc, các bệnh nhân này đã được chuyển về các khoa để tiếp tục được theo dõi sức khỏe.

Đại diện bệnh viện cho hay, nguyên nhân mà những bệnh nhân này đưa ra đều là do ăn phải bánh mì đã mua tại cùng một cơ sở bánh mì trên địa bàn xã Phong Hiền, huyện Phong Điền. Điều đáng nói, nhiều bệnh nhân là những thành viên trong cùng một nhà và được đưa vào bệnh viện cùng một lúc.

Theo ghi nhận của PV tại bệnh viện, do bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nhập viện quá đông nên cơ sở 2 bệnh viện Trung ương Huế đã phải bố trí các bệnh nhân này nằm điều trị tại 3 khoa gồm: khoa Lây, khoa Nội tổng hợp và khoa Nhi.

Bệnh nhân Hoàng Thị Chanh (22 tuổi, ở thôn Triều Dương, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền) cho biết, sáng thứ 2 (ngày 28/11), mẹ chị Chanh là bà Nguyễn Thị Yên đến tiệm bánh mì Anh Thi (ở chợ An Lỗ, xã Phong Hiền) để mua nhiều ổ bánh mì về cho mọi người trong gia đình cùng ăn.

Sau khi ăn xong bánh mì, 6 người trong gia đình Chanh đều bị đau bụng, nôn mửa. Đến tối 29/11, do bệnh tình trở nặng nên Chanh và 3 người khác trong gia đình  được đưa vào cơ sở 2 bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Dân sinh - Vụ hàng loạt người nhập viện nghi do ăn bánh mỳ: Chủ tiệm nói gì?

 Chị Nguyễn Thị Sáu (26 tuổi) mang thai tháng thứ 8 và đã bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tiệm Anh Thi.

Tương tự, cùng thời gian trên, em Trịnh Khánh Ly (học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Đình Chiểu) và cô ruột là Trịnh Thị Thúy (33 tuổi) cũng mua bánh mì tại tiệm bánh Anh Thi ăn vào sáng 28/11 và sau đó phải vào bệnh viện cấp cứu.

BS.CKII Trần Bùi, Phó Giám đốc bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, đến chiều 30/11, có đến 55 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì được đưa vào bệnh viện cấp cứu. “Trong số những trường hợp bị ngộ độc, có đến 20 trẻ em được cấp cứu và điều trị tại khoa Nhi của bệnh viện. Chúng tôi đã báo cáo sự việc lên sở Y tế và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý”, BS. Bùi cho biết.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thừa Thiên -  Huế đã đến tiệm bánh mì Anh Thi để lấy mẫu chả, pa-tê kiểm tra và tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở này.

Chi cục An toàn vệ sinh đã lấy mẫu kiểm tra

Theo phản ánh của một số người dân sống trong khu vực chợ An Lỗ, hiện trong khu vực có đến gần chục cơ sở bán bánh mì từ lớn đến nhỏ, nhiều cơ sở đã có thâm niên hơn chục năm nay. Mỗi ngày có tới hàng ngàn ổ bánh mì được tiêu thụ.

Để tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến việc ngộ độc thực phẩm, PV đã mục sở thị cở sở bánh mì Anh Thi . Theo quan sát, tiệm bánh mì này cũng có đầy đủ các dụng cụ, cơ sở hạ tầng tương tự với những tiệm bánh mì thuộc loại tầm trung trong khu vực. Ở đây chủ cơ sở bày bán chủ yếu là các loại bánh kem, bánh ngọt và bánh mì phục vụ chủ yếu là người dân địa phương.

Dân sinh - Vụ hàng loạt người nhập viện nghi do ăn bánh mỳ: Chủ tiệm nói gì? (Hình 2).

 Cơ sở bánh mì Anh Thi.

Anh Hồ Hữu Cường, chủ tiệm bánh mì Anh Thi cho biết: “Sự việc xảy ra là không ai muốn cả, trước mắt chúng tôi vẫn phải nhận trách nhiệm vì những người bị ngộ độc thực phẩm đều nói rằng ăn bánh mì của chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn đang chờ kết quả kiểm tra của từ chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.”

Cũng theo anh Cường, bản thân tiệm bánh đã hoạt động hơn 10 năm trên địa bàn và chưa từng để xảy ra tình trạng này bao giờ. Tuy nhiên có lẽ trong khâu chuẩn bị, nguyên liệu làm mì, rồi việc quản lí nhân viên bán bánh còn lơi lỏng nên có thể để xảy ra tình trạng đáng buồn này.

Trước mắt trong những ngày tới đây, cơ sở Anh Thi sẽ ngưng hoạt động kinh doanh trong hơn một tuần để đợi kết quả kiểm tra từ cục Vệ sinh ATTP tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đinh Tiến

Ăn bánh mì, hàng chục người nhập viện

Thứ 6, 18/10/2013 | 14:53
Sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng bánh Quang Trung ( thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị), hàng chục người đã bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.

Ngộ độc bánh bột ngô, bốn người thiệt mạng

Thứ 4, 08/05/2013 | 15:43
Ngược qua cổng trời Quản Bạ, chúng tôi đến thôn Lùng Vái, xã Cán Tỷ, một trong số các xã khó khăn và nghèo nhất của huyện nghèo Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Tại đây, vừa xảy ra vụ ngộ độc tập thể vô cùng thương tâm.

3 sai lầm ăn bánh mì hàng ngày nhiều người thường mắc

Thứ 2, 29/08/2016 | 07:01
Bánh mỳ là một thực phẩm khá có lợi với sức khỏe. Tuy nhiên, bạn phải tránh những sai lầm sau khi ăn chúng.

Ăn bánh mì, hàng chục người nhập viện

Thứ 6, 18/10/2013 | 14:53
Sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng bánh Quang Trung ( thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị), hàng chục người đã bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.

Ngộ độc bánh bột ngô, bốn người thiệt mạng

Thứ 4, 08/05/2013 | 15:43
Ngược qua cổng trời Quản Bạ, chúng tôi đến thôn Lùng Vái, xã Cán Tỷ, một trong số các xã khó khăn và nghèo nhất của huyện nghèo Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Tại đây, vừa xảy ra vụ ngộ độc tập thể vô cùng thương tâm.

3 sai lầm ăn bánh mì hàng ngày nhiều người thường mắc

Thứ 2, 29/08/2016 | 07:01
Bánh mỳ là một thực phẩm khá có lợi với sức khỏe. Tuy nhiên, bạn phải tránh những sai lầm sau khi ăn chúng.
Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.