Vụ hỏa hoạn 8 người chết ở Hà Nội: “Đau đớn lắm, gia đình họ mất 1 còn chúng tôi mất 4”

Vụ hỏa hoạn 8 người chết ở Hà Nội: “Đau đớn lắm, gia đình họ mất 1 còn chúng tôi mất 4”

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 7, 13/04/2019 | 07:06
0
8 nạn nhân bị chết cháy ở khu nhà xưởng tại Trung Văn, Hà Nội vào rạng sáng 12/4 sau khi hỏa táng, hài cốt sẽ được bàn giao cho người nhà. Tại nhà tang bệnh viện 198, người ta vẫn nhắc nhiều về một gia đình có 4 người đều tử nạn trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng ấy.

Trong số 8 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của công ty Môi trường 79 tại khu Trung Văn sáng 12/4 có tới 5 người đều ở xã Hương Nha (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ). Ở đó, có một gia đình gồm 4 người, 2 vợ chồng trẻ và 2 con thơ đều cùng tử nạn. Gia đình anh Lương Quốc V. (SN 1986) và chị Trần Thị L. (SN 1990 ngụ tại khu 3 xã Hương Nha, Tam Nông, Phú Thọ) được mọi người tìm thấy trong tư thế ôm nhau ngủ tại xưởng nơi anh V. làm việc.

Tối 13/4, có mặt tại căn nhà cấp 4 đơn sơ tại khu 3 xã Hương Nha, nghe có tiếng người, ông Lương Văn Vinh (SN 1985) – bố đẻ anh V. lại bật dậy chạy ra ngoài xem có phải người thân đã mang hài cốt con trai, con dâu và 2 cháu nội đã về hay chưa.

Clip: Ông Vinh đau đớn kể lại giây phút nhận tin con, cháu bị thiêu cháy

Ông Vinh đau đớn kể lại giây phút nhận tin con, cháu bị thiêu cháy

Khi chia sẻ với PV Người Đưa Tin, ông Vinh chẳng thể cầm nổi nước mắt khi mất mát hiện tại với gia đình ông là quá lớn: “Tôi một lúc mất cả con lẫn cháu, có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này, gia đình họ mất 1 thì chúng tôi mất 4. Từ lúc biết tin, hai ông bà già chúng tôi đau đớn lắm…”.

Tin nhanh - Vụ hỏa hoạn 8 người chết ở Hà Nội: “Đau đớn lắm, gia đình họ mất 1 còn chúng tôi mất 4”

Ông Lương Văn Vinh trắng đêm đợi hài cốt các con và các cháu trở về nhà.

“Cháu Lương Mạnh T. (1 tuổi) vừa sinh ra đã thường xuyên đau ốm bởi căn bệnh liên quan đến đường ruột, còn cháu Lương Công M. (5 tuổi) thì bị hạch nổi đầy hai nách. Hôm qua là ngày cả hai cháu được bác sĩ bệnh viện Bạch Mai hẹn xuống khám. Chiều 11/4, nghe tin được xuống Hà Nội thăm bố rồi đi khám bệnh, cháu M. cứ líu lo cả ngày, cứ gặng hỏi ông đã đến giờ đi hay chưa. Thế mà bây giờ cả 4 đứa đi mãi chẳng thấy đứa nào về”, ông Vinh nghẹn ngào nói.

Lau vội nước mắt, ông Vinh kể: “Gia đình chúng tôi nghèo khó, tôi thì mới mổ thay tim cũng chả giúp gì nhiều được cho các con. Chỉ có thể giúp vợ chồng nó chăm sóc các cháu để có thể bươn trải nuôi gia đình. Sáng 12/4, hay tin các con và các cháu bị chết cháy tại khu xưởng, tôi bủn rủn chân tay còn vợ tôi thì ngất lịm, phải truyền nước mới có thể tỉnh lại".

Tin nhanh - Vụ hỏa hoạn 8 người chết ở Hà Nội: “Đau đớn lắm, gia đình họ mất 1 còn chúng tôi mất 4” (Hình 2).

Từ lúc nghe tin cháu mất, bà Phú ngất lên ngất xuống, lúc tỉnh lại ngồi nhìn mãi di ảnh của cháu.

Chia sẻ thêm, chị Mai – chị gái anh V. cho biết: “Từ ngày V. đi làm, đến nay ngót nghét đã gần chục năm tại công ty Môi trường 79 ở Hà Nội. Trình độ học vấn không cao nên chỉ có thể đi làm công nhân thuê. Từ ngày lấy vợ cho đến khi hai cháu nhỏ ra đời, có tiếng trẻ vui đùa nhưng lại thêm phần gánh nặng cơm áo gạo tiền. Mỗi tháng V. kiếm được hơn 6 triệu nhưng con cái cứ ốm suốt, kinh tế không có nên nghèo vẫn cứ hoàn nghèo.

Chiều 11/4, khi L. đưa hai con xuống thăm chồng vừa để đưa các cháu đi chữa bệnh. L. có gọi điện về bảo định ở nhà nghỉ nhưng tiết kiệm tiền, lại xin ngủ tại xưởng chỗ V. làm thuê, tiện sáng 12/4 đưa các cháu đi khám. Đây đúng là cơn ác mộng chẳng thể nào quên nổi với gia đình chúng tôi”, chị Mai đau đớn nói.

Tin nhanh - Vụ hỏa hoạn 8 người chết ở Hà Nội: “Đau đớn lắm, gia đình họ mất 1 còn chúng tôi mất 4” (Hình 3).

Trong không gian tĩnh mịch, mọi người trắng đêm đợi hài cốt con cháu trở về nhà.

Vụ cháy rạng sáng 12/4 là ngày định mệnh, nó đã cướp đi tất cả những hi vọng cuối cùng của gia đình anh V. và chị L. Đó là hi vọng con khỏi bệnh và không đau ốm, hi vọng về một gia đình khấm khá, một cuộc sống đủ đầy và không còn thiếu thốn…

Liên quan đến vụ việc, trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 2h15 ngày 12/4, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã xác định có 8 nạn nhân tử vong. Vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng đã thiêu rụi 4 nhà xưởng với tổng diện tích bị cháy khoảng 1000m2.

Chiều 12/4, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy làm 8 người chết tại Hà Nội

Thứ 6, 12/04/2019 | 19:43
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa ký Công điện số 424/CĐ-TTg về vụ cháy nhà xưởng tại ngõ 01 phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Khởi tố vụ cháy nhà xưởng 8 người chết

Thứ 6, 12/04/2019 | 19:14
Chiều ngày 12/4, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng vào sáng cùng ngày ở phường Trung Văn quận Nam Từ Liêm khiến 8 người tử vong

Vụ hỏa hoạn 8 người tử vong: “Dây chuyền đó là của anh trai tôi..”

Thứ 6, 12/04/2019 | 19:30
Sáng 12/4, nhiều người thân của 8 nạn nhân bị chết cháy ở khu nhà xưởng ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) thất thần đứng trước cửa nhà tang lễ Bệnh viện 198 Bộ Công an để chờ được nhận dạng người thân.

Vụ hỏa hoạn khiến 8 người tử vong: Tất cả nạn nhân đều bị than hóa và khó nhận dạng

Thứ 6, 12/04/2019 | 18:15
Vào lúc 16h30 ngày (12/4), thông tin từ cán bộ pháp ý Bệnh viện 198 cho biết, cơ quan điều tra cần thu mẫu giám định từ người nhà để giám định gen do cả 8 nạn nhân đều bị than hóa và không thể nhận dạng.
Cùng tác giả

Thủ tướng: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:05
Thủ tướng nhấn mạnh trong năm nay phải củng cố năng lực truyền tải điện, tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai giá điện 2 thành phần

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:09
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan có liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.

Doanh nghiệp có thể mua bán điện tái tạo trực tiếp không qua EVN

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:10
Hoạt động mua bán điện trực tiếp dự kiến được thực hiện qua 2 phương án là mua bán điện trực tiếp qua đường dây riêng và qua lưới điện quốc gia.

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.