Vũ khí của Lữ đoàn Không quân Hải quân đầu tiên Việt Nam

Vũ khí của Lữ đoàn Không quân Hải quân đầu tiên Việt Nam

Thứ 6, 05/07/2013 | 08:22
0
Lữ đoàn Không quân Hải quân 954, lữ đoàn Không quân đầu tiên của Quân chủng Hải quân được thành lập ngày 3/7 với nhiệm vụ: tác chiến săn ngầm, vận tải quân sự.
Xã hội - Vũ khí của Lữ đoàn Không quân Hải quân đầu tiên Việt Nam
Sau khi được thành lập, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 sẽ sở hữu nhiều máy bay hiện đại, phục vụ cho tác chiến săn ngầm, vận tải quân sự, trinh sát, quan sát trên không, trên mặt đất, trên mặt nước, tìm kiếm cứu nạn trên biển, trên đất liền và cứu hộ, cứu nạn và phòng chống bão lụt… (Trong ảnh: Trực thăng Ka-28).
Xã hội - Vũ khí của Lữ đoàn Không quân Hải quân đầu tiên Việt Nam (Hình 2).
Các loại máy bay của Lữ đoàn Không quân Hải quân ban đầu có Kamov Ka-27, EC-225 Super Puma, DHC-6 Twin Otter... Mới đây, có thông tin Việt Nam quan tâm tới máy bay tuần tra biển - săn ngầm P-3 Orion của tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ). (Trong ảnh: Trực thăng Ka-28).
Xã hội - Vũ khí của Lữ đoàn Không quân Hải quân đầu tiên Việt Nam (Hình 3).
Trong đó trực thăng Ka-28 là một trong những “sát thủ săn ngầm” đáng gờm trên thế giới. Với nhiệm vụ trinh sát trên biển, dò tìm và tiêu diệt tàu ngầm, Ka-28 được coi là lực lượng chống tàu ngầm chủ lực của Hải quân Việt Nam. (Trong ảnh: Trực thăng Ka-28).
Xã hội - Vũ khí của Lữ đoàn Không quân Hải quân đầu tiên Việt Nam (Hình 4).
Trực thăng Ka-28 là được thiết kế với cơ cấu 2 cánh quạt nâng đồng trục quay ngược chiều nhau thay vì chỉ một cánh quạt chính như trực thăng truyền thống. Với 2 động cơ turbin trục TV3-117V, Ka-28 có thể đạt tốc độ tối đa 270 km/giờ, tầm bay tới 980 km. Do không có cánh quạt đuôi nên “sát thủ săn ngầm” Ka-28 có thể cất hạ cánh trong mọi điều kiện thời tiết cũng như trên cả những tàu nhỏ mà các máy bay trực thăng khác không thể. Ka-28 đã thực hiện thành công việc hạ, cất cánh từ 2 tàu hộ vệ tên lửa tàng hình Đinh Tiên Hoàng (HQ-011) và Lý Thái Tổ (HQ-012). (Trong ảnh: Trực thăng Ka-28).
Xã hội - Vũ khí của Lữ đoàn Không quân Hải quân đầu tiên Việt Nam (Hình 5).
Ka-28 có tính năng kỹ chiến thuật đa năng, có khả năng tìm và tiêu diệt tàu ngầm với ba phương án khác nhau bằng các thiết bị hiện đại nhất hiện nay ở độ sâu gấp 3 lần độ sâu hoạt động của tàu ngầm. Ka-28 được trang bị hệ thống radar trinh sát mặt nước và gắn thêm thiết bị chống nhiễu, gây nhiễu để tàu ngầm không thể phát hiện. Khoang vũ khí của máy bay mang được ngư lôi tự dẫn, bom sâu và mìn. Trực thăng Ka-28 được trang bị áo phao riêng cho máy bay để nổi trên mặt nước trong tình huống khẩn cấp. Phía khoang sau của Ka-28 có thuyền bằng cao su được gói lại, có thể giật dây bơm hơi khi có tình huống phải hạ cánh khẩn cấp xuống biển. (Trong ảnh: Buồng lái trực thăng Ka-28).
Xã hội - Vũ khí của Lữ đoàn Không quân Hải quân đầu tiên Việt Nam (Hình 6).
Ngoài “sát thủ“ săn ngầm Ka-28, Hải quân Việt Nam còn sở hữu trực thăng Ka-27 cũng rất mạnh trong tác chiến và săn ngầm. Ka-27 được trang bị radar quét 360 độ có thể theo dõi đồng thời 10 nhiều mục tiêu cùng lúc. Ka-27 được lắp đặt hệ thống định vị thủy âm, phao âm và trang bị bom chống ngầm và ngư lôi. (Trong ảnh: Trực thăng Ka-27 của Nga).
Xã hội - Vũ khí của Lữ đoàn Không quân Hải quân đầu tiên Việt Nam (Hình 7).
Ngoài Ka-28 và Ka-27, Không quân Hải quân Việt Nam còn sở hữu thủy phi cơ DHC-6 Twin Otter. DHC-6 Twin Otter được thiết kế để phục vụ cho các hoạt động trên biển. Thủy phi cơ Twin Otter có thể được trang bị tới 19 ghế ngồi hành khách, máy bay được trang bị hệ thống hạ cánh trên mặt nước và các hệ thống chuyên biệt để có thể giám sát hàng hải, trinh sát và do thám. Với Twin Otter, lực lượng Không quân Hải quân đầu tiên của Việt Nam được tăng cường đáng kể sức mạnh. (Trong ảnh: DHC-6 Twin Otter của Canada).
Xã hội - Vũ khí của Lữ đoàn Không quân Hải quân đầu tiên Việt Nam (Hình 8).
Để củng cố sức mạnh cho Hải quân Việt Nam, công ty Trực thăng miền Nam (trực thuộc Bộ Quốc phòng) vừa tiếp nhận 3 chiếc trực thăng EC-225 trong tổng số 4 chiếc đặt hàng tại cơ sở sản xuất của Eurocopter. Dự kiến, chiếc EC-225 thứ 4 sẽ bàn giao cho VNHS vào cuối năm nay. (Trong ảnh: Trực thăng EC-225 - Ảnh Trọng Thiết).
Xã hội - Vũ khí của Lữ đoàn Không quân Hải quân đầu tiên Việt Nam (Hình 9).
Trước đó, công ty đã tiếp nhận 2 chiếc EC-225 từ Eurocopter vào năm 2009. Hiện tại số máy bay này đã bàn giao cho phía Hải quân nhân dân Việt Nam quản lý, khai thác, sử dụng cho nhiệm vụ tuần tra biển, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. (Trong ảnh: Trực thăng EC-225 - Ảnh Trọng Thiết).
Xã hội - Vũ khí của Lữ đoàn Không quân Hải quân đầu tiên Việt Nam (Hình 10).
EC-225 là loại máy bay vận tải hành khách đường dài được phát triển bởi Eurocopter (đơn giá khoảng 17 triệu USD/chiếc). EC-225 có thể phục vụ hành khách VIP và các nhiệm vụ khác như cứu hộ cứu nạn. Đây là loại trực thăng được thiết kế nhằm thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trên biển. (Trong ảnh: Trực thăng EC-225 - Ảnh Trọng Thiết).
Xã hội - Vũ khí của Lữ đoàn Không quân Hải quân đầu tiên Việt Nam (Hình 11).
EC-225 được thiết kế dựa trên chiếc Eurocopter AS332 Super Puma với một số cải tiến về 5 lưỡi chính của cánh quạt nhằm giảm độ rung. Trực thăng được trang bị 2 động cơ tuốc bin trục Turbomeca Makila 2A1 gắn kết thông qua cabin. Hai động cơ cho phép trực thăng đạt tốc độ bay tối đa 275,5 km/h, tầm bay 857 km, trần bay 5.900 m. (Trong ảnh: Trực thăng EC-225 - Ảnh Trọng Thiết).
Xã hội - Vũ khí của Lữ đoàn Không quân Hải quân đầu tiên Việt Nam (Hình 12).
Máy bay có 1 số tính năng vượt trội về hệ thống thiết bị điện tử điều khiển và hệ thống chống đóng băng bằng cách làm nóng động cơ ở mức độ kiểm soát khi hoạt động qua các vùng có khí hậu lạnh đến rất lạnh. Một cải tiến nữa của chiếc EC-225 là việc lắp đặt cụm bảng điều khiển hiện đại trong buồng lái có tích hợp màn hình tinh thể lỏng. (Trong ảnh: Trực thăng EC-225).
Xã hội - Vũ khí của Lữ đoàn Không quân Hải quân đầu tiên Việt Nam (Hình 13).
Tờ Tìm hiểu thị trường quốc phòng (Defense market intelligence) cho biết, hiện nay Hải quân Việt Nam đang tìm mua một loại máy bay tuần tra hải quân mới, và chiếc P-3C Orion do Mỹ sản xuất đang là một trong những ứng viên cho sự lựa chọn của Việt Nam.

Theo Báo Đất Việt

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Việt Nam chính thức có lực lượng không quân hải quân

Thứ 4, 03/07/2013 | 17:25
Hải quân nhân dân Việt Nam đã chính thức có lực lượng không quân khi nhận bàn giao Lữ đoàn Không quân 954 từ Quân chủng PK-KQ.

Hải quân Việt Nam - Trung Quốc xuyên bão tuần tra chung

Thứ 4, 26/06/2013 | 20:30
“Hồng Hà gửi Thái Sơn. Chúng ta đã hoàn thành đợt tuần tra liên hợp lần thứ 15 và luyện tập tìm kiếm cứu nạn thành công. Thông qua hoạt động tuần tra liên hợp, Hải quân hai nước đã đóng góp vào việc xây dựng và bảo vệ vùng biển giữa Việt Nam và Trung Quốc như một vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác, vì lợi ích của mỗi bên, đóng góp vào việc duy trì trật tự, an ninh trong khu vực”.