Vũ khí 'độc và lạ' đối phó xe tăng của Triều Tiên

Vũ khí 'độc và lạ' đối phó xe tăng của Triều Tiên

Thứ 5, 25/04/2013 | 06:35
0
Theo Đài truyền hình Bắc Kinh, Triều Tiên sẽ sử dụng một loại vũ khí đặc biệt để đối phó với xe tăng, thiết giáp của Mỹ - Hàn, đó là... gỗ đá, bê tông.

Theo nguồn tin này, Triều Tiên đã tập kết một lượng lớn gỗ đá, bê tông gần vĩ tuyến 38, vốn là biên giới giữa 2 miền Nam - Bắc, để sẵn sàng ứng phó binh chủng tăng – thiết giáp của quân đội Mỹ và Hàn Quốc.

Một nhà phân tích quân sự Bắc Kinh nhận xét đây là một loại vũ khí thường gặp trong các phim cổ trang. Theo ông này, tuy thô sơ và có từ thời tiền sử nhưng nó lại vô cùng lợi hại nếu triển khai gần vĩ tuyến 38 do địa thế, địa hình khu vực này có độ dốc lớn hướng về phía nam.

Tiêu điểm - Vũ khí 'độc và lạ' đối phó xe tăng của Triều Tiên
Một khối bê tông được cho là đang đặt trên sườn núi ở gần vĩ tuyến 38 bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, tổ chức cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) hôm 23/4 cho biết những dấu vết phóng xạ tiềm tàng từ vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hồi tháng 2 lần đầu được phát hiện. Theo CTBTO, “tỷ lệ chất đồng vị phóng xạ xenon (xenon-131m và xenon-133) được phát hiện phù hợp với phản ứng phân hạch xảy hơn 50 ngày trước. Thời điểm này trùng khớp với vụ thử hạt nhân do Triều Tiên công bố diễn ra hôm 12/2”.

Tuy nhiên, CTBTO cũng cho biết việc một trạm quan trắc ở Nhật Bản phát hiện chất phóng xạ trên không thể giúp họ tìm ra câu trả lời là Bình Nhưỡng đã sử dụng vật liệu phân hạch nào - plutonium hay uranium - trong vụ thử hôm 12/2.

Trước đây, Triều Tiên đã sử dụng plutonium trong các vụ thử năm 2006 và 2009. Do đó, bất cứ phát hiện nào cho thấy nước này sử dụng uranium làm giàu ở cấp độ cao trong vụ thử hạt nhân thứ 3 vừa qua cũng đều đánh dấu bước tiến quan trọng về công nghệ của Bình Nhưỡng. 

Tiêu điểm - Vũ khí 'độc và lạ' đối phó xe tăng của Triều Tiên (Hình 2).
Một tên lửa trong lễ diễu binh mừng ngày sinh nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng ngày 15/4/2012.

Theo nhận định của chuyên gia về châu Á - Tim Beal, tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng là thứ duy nhất họ có thể mặc cả với Mỹ và mục tiêu cuối cùng của Triều Tiên là xây dựng quan hệ hòa bình với Mỹ, được cung cấp viện trợ lương thực. Ông này cho rằng chính sách của Washington đối với Bình Nhưỡng là gốc rễ của cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại bán đảo Triều Tiên hiện nay.

Theo Người Lao Động

Mỹ bác yêu cầu công nhận nhà nước hạt nhân của Triều Tiên

Thứ 4, 24/04/2013 | 09:04
Mỹ cho rằng yêu cầu này của Triều Tiên là không thực tế và không thể chấp nhận được.

Triều Tiên 'đòi' được công nhận là nhà nước hạt nhân

Thứ 4, 24/04/2013 | 07:17
Triều Tiên hôm 23/4, đã yêu cầu được công nhận là một nhà nước sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời bác bỏ điều kiện của Mỹ yêu cầu Bình Nhưỡng đồng ý từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân trước khi nối lại đàm phán.

Tướng Trung Quốc: Dự báo sốc về Triều Tiên

Thứ 3, 23/04/2013 | 14:32
Một vị tướng hàng đầu của Trung Quốc mới đây dự đoán, nhiều khả năng Triều Tiên sắp tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4. Vì vậy, ông này nhấn mạnh sự cần thiết phải khởi động các cuộc đàm phán mới giữa Bình Nhưỡng và những nước có liên quan trong khu vực.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.