Sputnik: Tiết lộ chấn động về nơi cất giấu vũ khí hạt nhân của Mỹ

Sputnik: Tiết lộ chấn động về nơi cất giấu vũ khí hạt nhân của Mỹ

Thứ 5, 18/05/2017 | 11:25
0
Mỹ cất giấu vũ khí hạt nhân ở đâu? Đó là câu hỏi luôn gây sự tò mò, mới đây Sputnik tiếp lộ thông tin gây chấn động...

Theo Sputnik, Italia là đất nước đã ký Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Thực tế, nhiều người dân Italia phản đối gay gắt sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ nước này vì lo ngại những rủi ro.

“Rất ít người biết rằng Italia cất giữ nhiều đầu đạn hạt nhân của Mỹ ở căn cứ quân sự Aviano và Ghedi dù thực tế đất nước này đã ký Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Chính phủ Italia không thừa nhận điều này. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã khẳng định điều này trong cuộc phỏng vấn năm 2005. Thông tin này không được chú ý vào thời điểm đó. Có khoảng gần 70 quả bom hạt nhân ở Italia, một đất nước luôn đề cao việc chống phổ biến vũ khí hạt nhân trong các cuộc hội họp”, nhà báo  Fabrizio Di Ernesto cho biết.

Tiêu điểm - Sputnik: Tiết lộ chấn động về nơi cất giấu vũ khí hạt nhân của Mỹ

Italia là đất nước đã ký Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân nhưng lại là nơi Mỹ cất giấu vũ khí hạt nhân? Ảnh minh họa. 

NPT có mục tiêu ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, ưu tiên việc sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình và đóng góp vào việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Hiệp ước này đã có hiệu lực từ tháng 3/1970.

Italia được cho là cất giữ vũ khí hạt nhân của Mỹ theo thỏa thuận chia sẻ hạt nhân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo hiệp ước này, nhiều bom hạt nhân B61 của Lầu Năm Góc đã được đặt tại những quốc gia ủng hộ phi hạt nhân.

Aviano, một căn cứ của NATO ở vùng Friuli-Venezia Giulia ước tính giữ khoảng 50 quả bom B61.

Trong khi đó, Ghedi, căn cứ của lực lượng không quân Italia ở Lombardy ước tính chứa khoảng 20-40 quả bom B61.

Ngoài ra, vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ đang được cất ở Bỉ, Đức, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

B61, một trong những vũ khí nhiệt hạch chính của Lầu Năm Góc đang trong quá trình nâng cấp. Phiên bản mới nhất của quả bom này là B61-12 đã được thử nghiệm thành công trong tháng Tư.

 Theo Sputnik, sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Italia gây ra nhiều nguy cơ với các nước vùng Địa Trung Hải.

“Hệ thống liên lạc của Hải quân Mỹ được dựng tại Niscemi, Sicily. Đó là hệ thống liên lạc hoạt động nhờ 5 vệ tinh và 4 ăng ten đặt tại Niscemi, Australia, Virginia và Hawaii. Tổ hợp này hỗ trợ quân đội NATO liên lạc. Nhiều trường đại học đã cảnh báo sóng radio có thể gây ra ung thư. Mặc dù vậy dự án này vẫn được tiến hành”, nhà báo Ernesto cho biết.

Ông Di Ernesto bày tỏ nghi ngờ về khả năng các chính trị gia Italia sẽ ép Mỹ rút quân, vũ khí và các thiết bị quân sự khỏi lãnh thổ nước này.

“Tôi không nghĩ các chính trị gia Italia có thể phản đối căn cứ quân sự bởi trên thực tế hầu hết chúng được Mỹ hỗ trợ tài chính. Có ý kiến rằng, kinh phí mà Italia phân bổ cho các căn cứ này là từ NATO”, ông Di Ernesto cho biết.

Xem thêm >> Tên lửa rơi sát Nga, Putin cảnh báo đừng uy hiếp Triều Tiên

Đào Vũ 

Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.