Vũ khí Nga bán

Vũ khí Nga bán "đắt như tôm tươi" ở Trung Đông sau màn trình diễn ở Syria

Trương Mạnh Kiên
Thứ 3, 13/11/2018 | 19:00
0
Tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf, tổ hợp tên lửa đất đối không Buk-M2E và Tor-M2E, hệ thống súng/tên lửa phòng không Pantsyr-S1 là những vũ khí đang nhận được sự quan tâm lớn nhất.
Tiêu điểm - Vũ khí Nga bán 'đắt như tôm tươi' ở Trung Đông sau màn trình diễn ở Syria

Các hệ thống phòng không của Nga rất được quan tâm.

Thị trường của các nước Ả Rập và Trung Đông đang chiếm một phần đáng kể số lượng đơn đặt hàng của tập đoàn vũ khí quốc gia Nga Rosoboronexport, hãng thông tấn TASS dẫn lời Giám đốc điều hành Alexander Mikheyev nói hôm 12/11.

Tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Bahrain 2018 (BIAS), Rosoboronexport sẽ giới thiệu các hệ thống vũ khí tiên tiến nhất của Nga, bao gồm hệ thống súng/tên lửa đất đối không tầm trung Pantsyr, chiến đấu cơ Sukhoi Su-35, máy bay không người lái (UAV), hệ thống tác chiến điện tử và máy bay vận tải quân sự mới nhất Ilyushin Il-76MD-90A.

"Các vũ khí được gắn mác 'made in Russia' có nhu cầu ngày càng tăng cao khi được chứng minh giá trị trong chiến đấu thực tế và thích ứng với các điều kiện khí hậu trên biển, trên mặt đất và trên không khí. Danh sách đơn đặt hàng của Rosoboronexport gần đây đã vượt qua mốc 50 tỷ USD, một phần đáng kể trong đó là các hợp đồng đến từ các quốc gia Ả Rập", ông Mikheyev nói.

Theo người đứng đầu Rosoboronexport, các phái đoàn từ Ả Rập đang thể hiện sự quan tâm rất lớn đến tiêm kích Su-35, chiến đấu cơ MiG-29M / M2 và máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130.

Cũng trong sự kiện lần này, Rosoboronexport sẽ trưng bày các sản phẩm mới trong danh mục xuất khẩu của mình như máy bay tiếp liệu trên không Il-78MK-90A và máy bay vận tải quân sự Il-76MD-90A (E).

Trong hạng mục vũ khí trên không, Rosoboronexport sẽ có máy bay trực thăng tấn công Mil Mi-28NE, máy bay trực thăng trinh sát và tấn công Kamov Ka-52, trực thăng vận tải / tấn công Mi-35M, Ka-226T và máy bay lên thẳng đa nhiệm hạng nhẹ Ansat cùng trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26T2.

Theo Rosoboronexport, các hệ thống phòng không của Nga cũng dự kiến ​​sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể của nhiều quốc gia.

Nhà xuất khẩu vũ khí của Nga cho biết, các quốc gia Ả Rập và Trung Đông đang xem xét các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf, tổ hợp tên lửa đất đối không Buk-M2E và Tor-M2E, hệ thống súng/tên lửa phòng không Pantsyr-S1 và hệ thống tên lửa phòng không vác vai Verba.

Bên cạnh đó, BIAS 2018 sẽ có sự xuất hiện của các UAV Takhion và Orlan-10E của Nga.

Về cơ bản, Rosoboronexport sẽ có hơn 250 hệ thống vũ khí tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Bahrain 2018.

"Cuộc chơi" với bộ đôi Trump-Putin, Thổ Nhĩ Kỳ đang "điều khiển" cả Nga, Mỹ ở Syria?

Thứ 2, 12/11/2018 | 16:03
Khi quan hệ với Mỹ bất ngờ tốt trở lại, câu hỏi đặt ra là Thổ Nhĩ Kỳ liệu có còn muốn tiếp tục gần gũi với Nga và thỏa thuận mua S-400 có nguy cơ bị ngừng trệ hay không?
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.