Vụ khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất: Kẻ nhận tội, người chối tội

Vụ khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất: Kẻ nhận tội, người chối tội

Võ Công Thư
Thứ 2, 04/06/2018 | 16:26
0
Tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo thừa nhận tội, nhưng cũng có một số bị cáo kêu oan, cho rằng “không nghe, không biết, không thấy” gì cả.

Ngày 4/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã đưa nhóm khủng bố đặt bom sân bay Tân Sơn Nhất và đốt kho giữ xe vi phạm giao thông của Công an TP.Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) ra xét xử phúc thẩm do có kháng cáo của 14/16 bị cáo.

Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin miễn trách nhiệm hình sự, kêu oan, xin xem xét lại mức hình phạt...

Vụ khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất: Kẻ nhận tội, người chối tội

14 bị cáo trong nhóm khủng bố chống chính quyền nhân dân tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Đức Sinh (SN 1985, quê tỉnh Quảng Ngãi) là người đầu tiên được gọi lên thẩm vấn. Bị cáo Sinh khai mình là thành viên của nhóm phản động CT47, nhóm Phượng Hoàng. Khi gia nhập nhóm, cách thức liên lạc giữa các thành viên là thông qua mạng xã hội Facebook.

Thời điểm cuối năm 2016, Sinh nhận sự chỉ đạo từ Phạm Lisa để cùng đồng phạm lên kế hoạch khủng bố vào dịp Tết Nguyên đán 2017 và lễ kỷ niệm 30/4/2017. Để thực hiện kế hoạch, Sinh và Cường cùng nhau sang Campuchia mua 1 khẩu súng K59 và 9 viên đạn đem về Việt Nam.

Tháng 1/2017, Sinh đánh bạc và xô xát với 1 số đối tượng ở Hóc Môn nên bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ cùng với khẩu súng trong người. Lợi dụng sơ hở, Sinh trốn sang Lào.

Cuối tháng 3/2017, Sinh từ Lào về Việt Nam theo chỉ đạo của Phạm Lisa với nhiệm vụ tập hợp các đối tượng thực hiện hoạt động khủng bố, phá hoại gây tiếng vang cho tổ chức.

Bị cáo Sinh liên lạc với Đặng Hoàng Thiện, chế tạo bom gas để cùng Thiện, Thái Hàn Phong, Nguyễn Ngọc Tiền, Vũ Mộng Phong, Hoàng Văn Dương đốt kho xe vi phạm giao thông tại TP.Biên Hòa.

Khoảng 2h ngày 8/4/2017, cả nhóm đã ném bom gas đốt kho xe vi phạm, khiến 320 xe gắn máy các loại bị cháy, tường rào sập hoàn toàn, ước tính thiệt hại 1,3 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Sinh thừa nhận hành vi phạm tội như trên, nhưng cho rằng việc đốt kho xe vi phạm không phải là chống chính quyền nhân dân, mà là để gây tiếng vang cho tổ chức.

Từ đó, Sinh mong được giảm án bởi đã thành khẩn khai báo, gia đình có nhiều người có công với nước, bản thân bị cáo có 3 con nhỏ, đã tác động gia đình khắc phục một phần thiệt hại… để sớm trở về đoàn tụ với gia đình.

Ngoài ra, bị cáo Sinh còn khuyên các đồng phạm khác trong vụ án hãy nhận tội để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đồng phạm của Sinh là bị cáo Hoàng Văn Dương lại không nhận tội khi cho rằng không biết những người trong vụ án thuộc nhóm khủng bố và không nghe, không thấy kế hoạch khủng bố của những người này.

Dương kêu oan và cho rằng, đêm 7/4/2017, Thái Hàn Phong gọi bị cáo đến chở Vũ Mộng Phong đi khám bệnh. Vì bị cáo không biết đường nên Mộng Phong chỉ đi đâu thì đi đó. Bị cáo không làm nhiệm vụ cảnh giới cho Thiện và Sinh ném bom gas kho xe số 1 như nhận định của bản án sơ thẩm.

Trong khi đó, bị cáo Đặng Hoàng Thiện lại khẳng định Hoàng Văn Dương có tham gia đốt kho xe vi phạm. “Khi bị cáo từ TP.HCM xuống Bình Thuận để chuẩn bị kế hoạch đốt kho xe số 1 thì Hoàng Văn Dương là người đi đón và chở bị cáo vào nhà của Vũ Mộng Phong”, bị cáo Thiện khai.

Đồng thời, bị cáo Thiện thừa nhận thực hiện cả hai vụ nổ ở sân bay Tân Sơn Nhất và kho xe tang vật tại Đồng Nai. Tuy nhiên, hắn ta cho rằng hành vi của mình chỉ nằm ở khoản 3 Điều 84 BLHS 1999, khung hình phạt 2-7 năm tù chứ không phải 16 năm như toà sơ thẩm áp dụng.

Phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn.

Nhóm khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục hầu tòa

Thứ 2, 04/06/2018 | 14:18
Sáng nay (4/6), TAND Cấp cao tại TP.HCM đã đưa các bị cáo trong vụ án Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân ra xét xử phúc thẩm.

Xét xử phúc thẩm 14 bị cáo trong vụ khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất

Chủ nhật, 03/06/2018 | 18:32
Do Đặng Hoàng Thiện và 13 đồng phạm trong vụ khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất kháng cáo kêu oan sau bản án sơ thẩm, dự kiến TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm vụ án này vào ngày mai 4/6.

Vụ nhóm thanh niên giả khủng bố quăng bom: Phải xử lý thật nghiêm

Thứ 2, 21/11/2016 | 19:06
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cho rằng, việc giả khủng bố quăng bom là vi phạm pháp luật. Hành vi đó khiến người dân bất an, bị đe dọa, cần phải xử lý thật nghiêm.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.