Vụ khởi kiện để xác định cha cho con: UBKT Tỉnh ủy vào cuộc

Vụ khởi kiện để xác định cha cho con: UBKT Tỉnh ủy vào cuộc

Đặng Hữu Tân Thắng
Thứ 6, 29/06/2018 | 19:40
0
TAND TP.Tam Điệp đã mời chị T.T.P. và ông Tạ Văn Tuệ lên để đối chất về vụ án tranh chấp, xác định cha cho con. Tại tòa, ông Tuệ đã thú nhận quan hệ bất chính với chị T.T.P và chu cấp nuôi dưỡng cho con chị P..

Bị đơn thừa nhận quan hệ bất chính

Theo thông tin tài liệu PV thu thập được, tại lần đối chất này, ông Tuệ đã thừa nhận hành vi quan hệ tình ái bất chính của mình.

Theo đó, ông Tuệ thừa nhận “chúng tôi có quan hệ tình cảm từ đầu năm 2008 vì cô P. và chồng là anh T.N.M. thời điểm đó đang sống ly thân với nhau. Khi ấy, cô P. có đặt vấn đề xin tôi một đứa con và nói sau này sẽ không liên quan gì đến tôi.”

Vụ khởi kiện để xác định cha cho con: UBKT Tỉnh ủy vào cuộc

Sân chơi tại trung tâm BT và CTXH tỉnh Ninh Bình, nơi cháu D. bị đưa đến bất đắc dĩ.

Đại diện phía tòa hỏi ông Tuệ về vấn đề mang thai và sinh cháu D., chị P. có thông báo cho ông Tuệ biết không, ông Tuệ có thừa nhận cháu D. là con của ông Tuệ không và quá trình chị P. sinh cháu D. ông Tuệ có cấp dưỡng tiền nuôi con cho chị P. không?

Ông Tuệ trả lời rằng: “Cô P. có nói cho tôi biết về việc mang thai cháu D.. Khi cô P. sinh cháu D., tôi có biết và mặc dù chưa có cơ sở pháp lý nhưng tôi vẫn xác định cháu D. là con đẻ của tôi. Chính vì thế nên từ khi cháu D. sinh ra, tôi đã có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi cháu hàng tháng và thỉnh thoảng đến nhà mẹ đẻ cô P. để thăm cháu".

Tự mình cấp dưỡng cho con... người tình

Cũng tại buổi đối chất, chị T.T.P. cho biết: “Khi tôi mang thai cháu D., tôi có thông báo cho ông Tuệ biết và khi tôi sinh cháu D. ông Tuệ cũng biết...”.

Chị T.T.P. trình bày về vấn đề cấp dưỡng tiền nuôi con: “Từ tháng 3/2013 cho đến tháng 7/2016, ông Tuệ có cấp dưỡng nuôi cháu D.. Hình thức cấp dưỡng là nộp tiền học phí hàng tháng cho cháu D. tại trường mầm non V.T, từ tháng 3/2013 – 6/2015 mỗi tháng là 1.700.000 đồng. Ngoài ra, ông Tuệ còn hỗ trợ nuôi cháu mỗi tháng từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng trong khoảng thời gian từ tháng 3/2013 đến tháng 6/2015. Từ tháng 7/2015 cho đến tháng 10/2017, ông Tuệ cấp dưỡng cho cháu D. mỗi tháng trung bình là 2.500.000 đồng. Mẹ tôi là Đ.T.H. là người trực tiếp nhận tiền”.

Vụ khởi kiện để xác định cha cho con: UBKT Tỉnh ủy vào cuộc (Hình 2).

Giấy báo của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ông Tuệ trả lời tại tòa cho biết: “Tôi hoàn toàn đồng ý với phần trình bày của cô P. về việc cấp dưỡng nuôi cháu D. trong khoảng thời gian từ tháng 3/2013 – 6/2015 và từ tháng 7/2015 – 10/2017, người nhận tiền trực tiếp là bà Đ.T.H. (mẹ đẻ cô P.)".

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy vào cuộc

Sau khi nhận được đơn của chị T.T.P. tố cáo ông Tạ Văn Tuệ, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Tam Điệp có hành vi vi phạm đạo đức, lối sống… của một Đảng viên, ngày 25/6/2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình đã có giấy báo số 48-GB/UBKTTU gửi đến chị T.T.P. với nội dung: “Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy chuyển đơn của bà đến Ban Thường vụ Thành ủy Tam Điệp để xem xét, chỉ đạo giải quyết”.

Trước những thông tin dư luận trái chiều, sự vào cuộc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình là hết sức kịp thời. Việc này cũng góp phần ngăn ngừa sự tha hóa về lối sống, suy đồi về đạo đức của một số Đảng viên.

Đề nghị cách chức Đảng ủy viên với Trưởng Công an xã vào nhà nghỉ cùng vợ bạn thân

Thứ 4, 13/06/2018 | 12:04
Đảng ủy xã Phong Lộc đã có văn bản đề nghị kỷ luật cách chức Đảng ủy viên đối với Trưởng Công an xã bị tố vào nhà nghỉ với phụ nữ đã có chồng.

UBKT các cấp tỉnh Yên Bái kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 14 tổ chức đảng và 99 đảng viên

Thứ 5, 31/05/2018 | 18:33
UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 14 tổ chức đảng và 99 đảng viên (trong đó có 53 cấp ủy viên); kết luận 11 tổ chức đảng, 82 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 55 đảng viên.

Sẽ tăng quyền cho UBKT đề nghị phong tỏa tài khoản đảng viên có dấu hiệu tham nhũng

Thứ 7, 28/04/2018 | 07:05
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Trung ương sẽ dự kiến tăng thêm thẩm quyền cho Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là cấp huyện trở lên có thể đề nghị cơ quan chức năng cấm xuất cảnh, phong tỏa tài sản, giữ nguyên hiện trạng tài sản nếu đảng viên có dấu hiệu tham nhũng.
Cùng tác giả

Hi hữu vụ án mẹ nhờ tòa xác định cha cho con

Thứ 6, 29/06/2018 | 11:00
Vì muốn xác định cha cho con, chị T.T.P. đã làm đơn lên TAND TP.Tam Điệp nhờ can thiệp. Bị đơn trong vụ kiện là ông Tạ Văn Tuệ (Phó trưởng phòng TN&MT TP.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình).

Nếu Phương Nga được tòa tuyên vô tội, thì Cao Toàn Mỹ phải chịu trách nhiệm

Thứ 3, 19/06/2018 | 15:00
Sau hơn 1 năm tạm đình chỉ vụ án “Phương Nga – Toàn Mỹ”, liệu lần này cơ quan tiến hành tố tụng đã làm rõ được 9 nội dung mà TAND TP.HCM cần làm rõ trước đó? Để tránh 1 lần nữa vụ án lại lâm vào bế tắc.

Tạm giữ các đối tượng hành hung 2 phóng viên sau khi rời sở NN&PTNT Thái Bình

Thứ 4, 13/06/2018 | 19:33
Trong quá trình đi tìm sự thật về tờ trình mua 300 bộ quần áo mưa với giá 1 triệu đồng 1 bộ. 2 PV đã bị hành hung và đe dọa ngay sau khi dời khỏi trụ sở của sở NN&PTNT tỉnh Thái Bình.

Xe quá khổ phá hỏng hàng loạt đèn trong hầm chui đại lộ Thăng Long

Thứ 2, 28/05/2018 | 20:56
Khoảng 16 giờ ngày 28/5, một chiếc xe đầu kéo khi đi qua hầm chui tại đại lộ Thăng Long do vượt quá chiều cao đã làm hỏng hàng loạt đèn chiếu sáng trong hầm chui đường bộ.

"Trang bị công cụ hỗ trợ các hiệp sĩ là cần thiết"

Thứ 5, 17/05/2018 | 14:00
Trước sự việc nhóm đối tượng trộm xe SH tấn công nhóm hiệp sĩ Tân Bình tại TP..HCM vào tối 13/5 làm 2 hiệp sĩ thiệt mạng, nhiều ý kiến cho rằng cần trang bị áo giáp và các công cụ hỗ trợ cho các đội hiệp sĩ để tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.