Vụ Minh 'sâm': Phó thủ tướng đề nghị xem xét lại kết quả xét xử

Vụ Minh 'sâm': Phó thủ tướng đề nghị xem xét lại kết quả xét xử

Thứ 5, 16/06/2016 | 11:07
0
Phó thủ tướng Chính Phủ đề nghị Viện trưởng VKSND Tối cao, Chánh án TAND tối cao, bộ Công an xem xét kết quả việc điều tra, truy tố xử lý nghiêm tội phạm.

Tin tức mới nhất, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ vừa có đề nghị gửi tới chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc xem xét kết quả việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án Nguyễn Ngọc Minh (Minh "sâm") cùng đồng phạm.

Pháp luật - Vụ Minh 'sâm': Phó thủ tướng đề nghị xem xét lại kết quả xét xử

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình.

Theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin thì trong đề nghị có nêu: Trong những ngày vừa qua, các phương tiện truyền thông đăng tải nhiều tin bài về việc ngày 1/6 TAND tỉnh Bắc Ninh đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Minh cùng đồng phạm nhưng mức án thấp, dư luận không đồng tình.

Cụ thể, với hành vi lập bến bãi thu tiền bảo kê mà bị cáo Minh “Sâm ” chỉ bị tuyên phạt 24 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Phó thủ tướng đề nghị viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét kết quả việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án nêu trên để giải quyết tiếp vụ án theo trình tự tố tụng phúc thẩm đúng pháp luật , xử lý nghiêm tội phạm.

Cũng trong đề nghị này, Phó thủ tướng cũng yêu cầu bộ Công an chỉ đạo kiểm tra quá trình điều tra vụ án, sớm báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa tin từ ngày 1/6 đến ngày 2/6 TAND tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Minh đồng bọn.

Đến trưa 2/6, HĐXX đã tuyên các bị cáo mức án như sau: Nguyễn Ngọc Minh 24 tháng tù; Nguyễn Văn Tùng 18 tháng 13 ngày tù; Vũ Quốc Khánh 18 tháng 13 ngày tù; Nguyễn Thu Hằng 17 tháng 19 ngày, Trần Thái Sơn 18 tháng 6 ngày, Phạm Văn Đức 18 tháng 6 ngày, Nguyễn Hữu Hoàng 18 tháng 13 ngày, Nguyễn Tiến Thắng 18 tháng 11 ngày tù, Nguyễn Văn Hòa 15 tháng tù. Riêng với bị cáo Quách Văn Lộc, tòa tuyên 18 tháng 6 ngày tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.