Vụ nam sinh lớp 9 chết: Công an xã thừa nhận có đánh

Vụ nam sinh lớp 9 chết: Công an xã thừa nhận có đánh

Thứ 5, 09/01/2014 | 15:51
0
Ngày 9/1, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) xác nhận trong quá trình bị triệu tập để điều tra nguyên nhân cái chết của em Tu Ngọc Thạch (14 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh), ông Lê Minh Phát, công an xã Vạn Long (huyện Vạn Ninh) thừa nhận có đánh em này.
“Ông Phát tường trình rằng ông này cùng công an viên Lê Ngọc Tâm đã bắt em Thạch đưa vào trụ sở công an xã Vạn Long để ngăn chặn vụ đánh nhau giữa hai nhóm thiếu niên.
Do em Thạch không chịu đi nên ông Phát có tát tai, đá đít em này”- vị lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh nói.
Pháp luật - Vụ nam sinh lớp 9 chết: Công an xã thừa nhận có đánh

Người dân vây quốc lộ 1 đoạn qua xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) yêu cầu đưa xác em Thạch đến trụ sở xã để làm rõ nguyên nhân cái chết.

Cũng theo nguồn tin này, ông Lê Ngọc Tâm thừa nhận có tham gia bắt em Thạch chứ không đánh. Hiện các ông Lê Minh Phát, Lê Ngọc Tâm đã bị đình chỉ công tác. 
Trong khi đó, theo người nhà em Thạch, sau khi được gia đình bảo lãnh về nhà, em Thạch kể rằng chiều 29/12/2013 em đang đứng bên đường thì bị ông Phát và ông Tâm đuổi bắt. 
Khi em Thạch hoảng sợ bỏ chạy thì ông Phát đuổi theo, dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu. Tại trụ sở công an xã Vạn Long, các công an viên đã đá vào người em đến ngất xỉu.
Theo nhiều người dân xã Vạn Long, hai công an viên Lê Minh Phát, Lê Ngọc Tâm bắt em Tu Ngọc Thạch sau khi em này bị Lê Tấn Khỏe (14 tuổi, ngụ thôn Hải Triều, xã Vạn Long) ném chai nước khoáng vào người.
Trong khi đó, Lê Tấn Khỏe là con của một công an viên thôn Hải Triều. Do đó, dư luận ở xã Vạn Long cho rằng ông Phát và ông Tâm bắt em Thạch là vì động cơ cá nhân chứ không phải thực thi nhiệm vụ.
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh nói rằng cơ quan điều tra đang làm rõ sự việc này. 
Một lãnh đạo Công an huyện Vạn Ninh cho biết bước đầu Lê Tấn Khỏe - đã bị khởi tố, bắt tạm giam tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người - khai nhận đã dùng chai thủy tinh ném vào vùng đầu Tu Ngọc Thạch. 
Kết quả khám nghiệm tử thi em Thạch cho thấy nạn nhân chết do bị tổn thương ở vùng đầu. 
Trong khi đó, trao đổi với báo chí ngay sau khi vừa xảy ra vụ việc, ông Trần Tấn Thiện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh- nơi đầu tiên tiếp nhận cấp cứu em Thạch, khẳng định nạn nhân bị chấn thương sọ não không phải do bị chai thủy tinh đập vào đầu. 
“Nếu bị chai nước khoáng ném, đánh đến mức chảy máu nội sọ thì vết thương bên ngoài phải chảy máu hoặc xây xát hoặc bị phù nề. Trong khi đó, trên đầu nạn nhân không có các biểu hiện này nên chúng tôi chưa xác định nạn nhân bị đánh bằng gì”- ông Thiện nói. 
Ông Lê Hữu Trí, chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, nói: “Lãnh đạo huyện đã yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của em Thạch, đối tượng gây ra cái chết đó. 
Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm, dù người đó là ai. Mặt khác, các cơ quan chức năng cũng sẽ xử lý một số đối tượng lợi dụng cái chết của em Thạch kích động tụ tập đông người gây rối trên quốc lộ 1”. 
Như đã phản ánh, chiều 29/12/2013, em Tu Ngọc Thạch cùng một số người bạn đến quán nước mía đối diện trụ sở UBND xã Vạn Long thì bị một số thiếu niên đuổi đánh. 
Khi Thạch bỏ chạy thì bị Lê Tấn Khỏe ném chai thủy tinh vào người. Sau đó, Thạch cùng một số thiếu niên quay lại quán nước mía tìm Khỏe để đánh. Khi thấy công an đến, cả hai nhóm thiếu niên đều bỏ chạy. 
Thạch được một người chở bằng xe máy về nhà bà ngoại ở thôn Hải Triều. Giữa đường, do xe máy hết xăng nên Thạch đứng bên đường chờ bạn đi đổ xăng. Bất ngờ, hai công an viên Lê Thanh Phát, Lê Ngọc Tâm tới bắt Thạch đưa vào trụ sở xã Vạn Long. 
Sau khi công an báo gia đình đến bảo lãnh đưa về nhà, em Thạch nằm một chỗ, ói mửa liên tục. Sáng 30/12, em Thạch được đi cấp cứu và đến sáng 31/12 thì chết tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa do chấn thương sọ não.
 Ngay sau khi nghe em Thạch tử vong, hàng ngàn người dân đã kéo ra quốc lộ 1 đoạn qua xã Vạn Long, chặn xe yêu cầu các cơ quan chức năng đưa xác em Thạch đến trụ sở UBND xã này để làm rõ nguyên nhân cái chết. 
Ngày 1/1, Công an huyện Vạn Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tấn Khỏe tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. 
Theo Miên Thảo (Một thế giới)
Xem tin tức sự kiện nóng nhất trên Nguoiduatin.vn tại: Thời sự

Bị công an đánh đập, nam sinh lớp 9 chết sau khi rời trụ sở?

Thứ 5, 02/01/2014 | 14:25
Những ngày qua, dư luận xôn xao trước việc em Tu Ngọc Thạch (14 tuổi, ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) sau khi rời khỏi trụ sở công an xã đã tử vong tại bệnh viện.

'Dân nói bị công an đánh thì phải làm đơn tố cáo'

Thứ 5, 29/08/2013 | 14:45
Từ ngày 22/8, nhà máy sản xuất bột nhẹ, phụ phẩm đất đèn và gạch siêu nhẹ của Liên hiệp HTX Cường Thịnh (nhà máy Cường Thịnh) ở thôn 9, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng hoạt động trở lại. Người dân cho rằng, nhà máy thải khí độc nên đã bao vây nhà máy, tụ tập ở UBND huyện yêu cầu huyện phải đóng cửa nhà máy, di dời nhà máy khỏi khu vực dân cư.

Nghi án công an đánh dân đến bất tỉnh

Thứ 4, 12/06/2013 | 15:37
Không lệnh bắt, chỉ bằng lệnh khám nhà, công an huyện đã dẫn giải nghi can đi và tạm giữ liên tục trong 5 ngày để rồi nạn nhân bị thương tích nặng phải vào viện cấp cứu (!?).

Dân phòng “tố” bị công an đánh túi bụi

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
Các dân phòng cho biết họ bị điều tra viên đánh đập, nhốt chung phòng với các nghi can, thậm chí còn không được đi vệ sinh.

Cựu công an đánh chết người: Nhiều uẩn khúc cần làm rõ

Thứ 6, 15/11/2013 | 10:26
Sau khi sự việc xảy ra, công an TP.Nam Định phối hợp với công an phường Cửa Bắc đã xuống hiện trường điều tra. Liên quan đến động cơ, nguyên nhân dẫn đến án mạng, Công an TP.Nam Định có những đánh giá hoàn toàn khác với diễn biến sự việc mà người nhà cũng như một số nhân chứng chứng kiến.

Bị công an đánh đập, nam sinh lớp 9 chết sau khi rời trụ sở?

Thứ 5, 02/01/2014 | 14:25
Những ngày qua, dư luận xôn xao trước việc em Tu Ngọc Thạch (14 tuổi, ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) sau khi rời khỏi trụ sở công an xã đã tử vong tại bệnh viện.

'Dân nói bị công an đánh thì phải làm đơn tố cáo'

Thứ 5, 29/08/2013 | 14:45
Từ ngày 22/8, nhà máy sản xuất bột nhẹ, phụ phẩm đất đèn và gạch siêu nhẹ của Liên hiệp HTX Cường Thịnh (nhà máy Cường Thịnh) ở thôn 9, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng hoạt động trở lại. Người dân cho rằng, nhà máy thải khí độc nên đã bao vây nhà máy, tụ tập ở UBND huyện yêu cầu huyện phải đóng cửa nhà máy, di dời nhà máy khỏi khu vực dân cư.

Nghi án công an đánh dân đến bất tỉnh

Thứ 4, 12/06/2013 | 15:37
Không lệnh bắt, chỉ bằng lệnh khám nhà, công an huyện đã dẫn giải nghi can đi và tạm giữ liên tục trong 5 ngày để rồi nạn nhân bị thương tích nặng phải vào viện cấp cứu (!?).

Dân phòng “tố” bị công an đánh túi bụi

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
Các dân phòng cho biết họ bị điều tra viên đánh đập, nhốt chung phòng với các nghi can, thậm chí còn không được đi vệ sinh.

Cựu công an đánh chết người: Nhiều uẩn khúc cần làm rõ

Thứ 6, 15/11/2013 | 10:26
Sau khi sự việc xảy ra, công an TP.Nam Định phối hợp với công an phường Cửa Bắc đã xuống hiện trường điều tra. Liên quan đến động cơ, nguyên nhân dẫn đến án mạng, Công an TP.Nam Định có những đánh giá hoàn toàn khác với diễn biến sự việc mà người nhà cũng như một số nhân chứng chứng kiến.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.