Vụ nâng điểm ở Sơn La: Giáo viên chấm thi khai bị thay đổi chữ viết trên phiếu

Vụ nâng điểm ở Sơn La: Giáo viên chấm thi khai bị thay đổi chữ viết trên phiếu

Thứ 7, 01/06/2019 | 14:00
1
Hiện tại, tất cả các giáo viên chấm điểm môn Ngữ văn cao hơn thực tế chỉ khai nhận do "chấm ẩu, chấm thoáng", thậm chí cho rằng chữ viết trên phiếu chấm thi không phải chữ của mình.

Trước đó báo Người Đưa Tin đã phản ánh, để được nâng điểm thi môn Ngữ văn, hàng loạt các kế hoạch tỉ mỉ, tinh vi đã được một số cán bộ trong Hội đồng thi THPT Quốc gia 2018 tại Sơn La lập nên. Xem chi tiết tại bài Sửa điểm ở Sơn La: Môn Ngữ văn đã được "biến hoá" thế nào để thành 9 điểm?”.

Điểm cao do “chấm thoáng, chấm ẩu”?

Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập, xác minh, đấu tranh với các giáo viên chấm 9 bài thi bị hạ điểm. Các giáo viên đều thừa nhận thực hiện sai quy trinh quy chế trong việc ghi điểm trên bài thi, nhập kết quả phiếu chấm 1 vào phiếu 2 thay cho thư ký.

Giáo dục - Vụ nâng điểm ở Sơn La: Giáo viên chấm thi khai bị thay đổi chữ viết trên phiếu

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Sơn La đọc lệnh bắt đối tượng liên quan đến vụ gian lận điểm thi.

Về việc thí sinh bị hạ điểm, số cán bộ chấm thi thừa nhận do chấm sai nhưng do chấm ẩu, chấm thoáng, chấm đón ý, không khai nhận ai tác động để chấm nâng điểm. Cụ thể, số cán bộ giáo viên chấm các bài thi bị hạ điểm, căn cứ theo tài liệu hồ sơ, cơ quan chức năng xác định 7 cặp giáo viên sau:

Cặp giáo viên Dương Thị Đạt (THPT Trường Sinh, TP. Sơn La) và Lò Thị Dung (Trường THPT Bình Thuận, huyện Thuận Châu) chấm bài thí sinh Ngô Đức Anh bị hạ từ 8 xuống 5 điểm; thí sinh Lê Văn Hải bị hạ từ 8.5 xuống 4.

Cặp giáo viên Nguyễn Thị Minh Xen (THPT Tông Lệnh, huyện Thuận Châu) và Vũ Thị Thanh Huyền (THPT Thuận Châu) chấm bài thi của thí sinh Dương Hoàng Trung bị hạ từ 7.5 xuống 5.75 điểm.

Cặp giáo viên Đinh Thị Liên (THPT Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai) và Nguyễn Thị Thu Giang (THPT Chiềng Khương, huyện Sông Mã) chấm bài của thí sinh Lê Văn Tùng bị hạ từ 8 xuống 7.5 điểm

Cặp giáo viên Nguyễn Thị Huyền (THPT Nội trú tỉnh Sơn La) và Nguyễn Thị Minh Xen (THPT Tông Lệnh, huyện Thuận Châu) chấm bài của thí sinh Ngô Lương Bảo Ngọc hạ từ 8.75 xuống 7.5

Cặp giáo viên Lê Mai Sao (THPT Mộc Hạ, huyện Mộc Châu) và Vũ Văn Toản (THPT Mường La) chấm bài của thí sinh Nguyễn Yến Khanh hạ từ 9 xuống 7.75 điểm.

Cặp giáo viên Mai Thị Hương Giang (Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Mường La) và Nguyễn Thị Hường (Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sơn La) chấm bài của thí sinh Lê Tất Thành từ 8.25 xuống 7.75 điểm.

Cặp giáo viên Nguyễn Thị Hoàng (THPT Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai) và Lê Mai Sao (THPT Mộc Hạ, huyện Mộc Châu) chấm bài của thí sinh Nguyễn Hà Phong hạ từ 8 xuống 5.25 điểm và thí sinh Đinh Văn Quang hạ từ 6.5 xuống 5 điểm.

Bị thay phiếu chấm nhưng không biết ai thay

Bên cạnh đó, 4 trường hợp bài thi của thí sinh bị hạ sau khi chấm thẩm định, các giáo viên thừa nhận sai phạm quy trình, quy chế trong khâu rà soát đối chiếu thống nhất điểm phiếu chấm 1 vào phiếu chấm 2 thay cho nhiệm vụ của ban thư ký.

Giáo dục - Vụ nâng điểm ở Sơn La: Giáo viên chấm thi khai bị thay đổi chữ viết trên phiếu (Hình 2).

Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La.

Về 4 bài thi bị lệch điểm thi, các cán bộ đều khẳng định chữ viết, chữ số trên phiếu chấm thi 2 không phải chữ viết của mình, khẳng định bị thay phiếu chấm nhưng không biết ai thay. Cụ thể, 4 trường hợp thuộc nhóm 44 thí sinh bị chênh lệch điểm thi là:

Bài thi của thí sinh Lê Thế Anh do giáo viên Phạm Thị Thanh Huyền (trường THPT Gia Phù, huyện Phù Yên) và Trần Thị Thanh Huyền (THPT DTNT Sơn La) trực tiếp chấm.

Bài thi của thí sinh Trần Thị Thu Hiền (trường THPT Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu) và Nguyễn Thị Hường (Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP. Sơn La) trực tiếp chấm.

Bài thi của thí sinh Nguyễn Duy Phương do giáo viên Hoàng Thị Mai (THPT Quỳnh Nhai) và Kiều Thị Hằng (THPT Mường Bú, huyện Mường La) trực tiếp chấm.

Bài thi của thí sinh Nguyễn Tiến Đạt do cặp giáo viên Doãn Thị Thúy (THPT Co Mạ, huyện Thuận Châu) và Vũ Văn Toản (THPT Mường La) trực tiếp chấm.

Số cán bộ tham gia việc nhập điểm thi là giáo viên Nguyễn Quốc Chiến (THPT Tô Hiệu, TP.Sơn La) và Phạm Thị Hải Vân (chuyên viên sở GD&ĐT tỉnh Sơn La) đều khai nhận, theo quy định thì việc nhập điểm thi, hòa điểm thi môn Văn vào hệ thống là nhập trên kết quả điểm ghi trên phiếu chấm 2, chứ không lấy kết quả ghi trên bài thi.

Do vậy, việc chênh lệch của 4 bài thi giữa điểm công bố và điểm ghi trên bài thi là do có sự lệch điểm giữa bài thi và phiếu chấm 2.

Đặng Thủy - Thu Huyền

Vụ nâng điểm thi ở Sơn La: Các thí sinh đã khai nhận gì?

Thứ 6, 31/05/2019 | 14:00
Liên quan đến vụ nâng điểm thi ở Sơn La, hiện đã có 11 trường hợp thí sinh khai nhận trực tiếp chuyển thông tin cá nhân, 10 trường hợp phủ nhận hoặc vắng mặt tại địa phương nên chưa thể xác minh.

Sửa điểm ở Sơn La: Môn Ngữ văn đã được "biến hoá" thế nào để thành 9 điểm?

Thứ 6, 31/05/2019 | 10:00
Bằng thủ đoạn tinh vi các bị can đã sao in mã phách rồi tác động trực tiếp vào người chấm thi nâng điểm cho thí sinh, có trường hợp thí sinh "nhờ" nâng đến 9 điểm.

Cung cấp thông tin thí sinh chỉ để nhờ xem điểm: Cán bộ sở GD&ĐT Sơn La tự ý nâng điểm?

Thứ 6, 31/05/2019 | 07:21
Một số phụ huynh, cán bộ liên quan đến vụ gian lận thi THPT Quốc gia 2018 ở Sơn La khai rằng, việc cung cấp thông tin thí sinh chỉ để nhờ xem trước điểm, không có mục đích vụ lợi, điều này khiến cho nhiều người phải thốt lên rằng "đến trẻ con cũng không tin".

Cán bộ công an Sơn La khai việc Phó Chủ tịch thành phố "nhờ xem điểm" hộ

Thứ 5, 30/05/2019 | 19:30
Trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, ông Nguyễn Minh Khoa, cán bộ Công an tỉnh Sơn La đã trực tiếp liên hệ với các bị can có liên quan để nhờ nâng điểm cho tổng 5 thí sinh với số điểm rất cao.
Cùng tác giả

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai giá điện 2 thành phần

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:09
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan có liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.

Doanh nghiệp có thể mua bán điện tái tạo trực tiếp không qua EVN

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:10
Hoạt động mua bán điện trực tiếp dự kiến được thực hiện qua 2 phương án là mua bán điện trực tiếp qua đường dây riêng và qua lưới điện quốc gia.

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.

CEO Apple Tim Cook muốn đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:11
Thủ tướng đề nghị Apple chú trọng đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.